Triển lãm 270 bức ảnh về cuộc đời Chủ tịch Tôn Đức Thắng

17/08/2018 - 11:07

PNO - Kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 - 20/8/2018), Trung tâm thông tin triển lãm TP.HCM khai mạc triển lãm "Chủ tịch Tôn Đức Thắng - người con ưu tú của dân tộc Việt Nam".

Triển lãm "Chủ tịch Tôn Đức Thắng - người con ưu tú của dân tộc Việt Nam" diễn ra từ ngày 17-24/8 tại đường đi bộ Nguyễn Huệ, đường Đồng Khởi, Cung văn hóa lao động. Triển lãm giới thiệu 270 bức ảnh về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

Tham dự lễ khai mạc triển lãm có ông Tất Thành Cang - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM, bà Nguyễn Thị Thu - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM và đông đảo các bạn đoàn viên thanh niên. 

Trien lam 270 buc anh ve cuoc doi Chu tich Ton Duc Thang
Triển lãm "Chủ tịch Tôn Đức Thắng - người con ưu tú của dân tộc Việt Nam" giới thiệu 270 bức ảnh về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Tôn Đức Thắng.
Trien lam 270 buc anh ve cuoc doi Chu tich Ton Duc Thang
Ông Tất Thành Cang - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM, bà Nguyễn Thị Thu - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM dự lễ khai mạc triển lãm.
Trien lam 270 buc anh ve cuoc doi Chu tich Ton Duc Thang
Ông Tất Thành Cang, bà Nguyễn Thị Thu và lãnh đạo thành phố cắt băng khai mạc triển lãm.
Trien lam 270 buc anh ve cuoc doi Chu tich Ton Duc Thang

Chủ tịch Tôn Đức Thắng sinh ngày 20/8/1888 trong một gia đình nông dân ở Cù Lao Ông Hổ, làng An Hòa, tổng Định Thành Hạ, hạt Long Xuyên, nay là xã Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Năm 1916, ông bị động viên sang Pháp làm lính thợ và được điều tới Quân cảng Tulông, làm việc trên chiến hạm France. Ba năm sau, chiến hạm France được lệnh tiến vào biển Đen, tấn công nước Nga.

Tháng 4/1919, ông đã cùng anh em binh lính trên chiến hạm dũng cảm đứng lên phản chiến, kéo cờ ủng hộ Cách mạng tháng 10 Nga và chính quyền Xô viết. Từ đây, con đường đấu tranh giành độc lập, tự do cho dân tộc của ông gắn liền với tinh thần quốc tế vô sản và phong trào công nhân quốc tế.

Trien lam 270 buc anh ve cuoc doi Chu tich Ton Duc Thang
Năm 1920, Chủ tịch Tôn Đức Thắng về nước bắt đầu xây dựng phong trào công nhân ở nước ta. Cơ sở Công hội bí mật đầu tiên được thành lập ở ngay cảng Sài Gòn, sau đó phát triển tới nhiều nhà máy lớn khắp Sài Gòn - Chợ Lớn: Ba Son, Nhà đèn Chợ Quán, hãng rượu Bình Tây.
Trien lam 270 buc anh ve cuoc doi Chu tich Ton Duc Thang
Với những cống hiến xuất sắc trong kháng chiến chống thực dân Pháp và trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, đồng chí Tôn Đức Thắng là người đầu tiên được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương cao quý nhất của nước ta - Huân chương Sao Vàng. Ảnh: Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn Huân chương Sao Vàng do Đảng, Nhà nước, Quốc hội trao tặng Bác Tôn vào tháng 8/1958.
Trien lam 270 buc anh ve cuoc doi Chu tich Ton Duc Thang
Ảnh chụp lễ gắn bằng công nhận di tích lịch sử văn hóa địa điểm lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại xưởng cơ khí – xí nghiệp Ba Son, TP.HCM ngày 20/8/1993
Trien lam 270 buc anh ve cuoc doi Chu tich Ton Duc Thang
Bức ảnh Chủ tịch Tôn Đức Thắng xúc động gặp lại người em trai Tôn Đức Nhung sau 30 năm trong chuyến về thăm quê nhà tại xã Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên, An Giang, sau ngày miền Nam giải phóng.
Trien lam 270 buc anh ve cuoc doi Chu tich Ton Duc Thang
Triển lãm giới thiệu về thân thế sự nghiệp của Chủ tịch Tôn Đức Thắng - một tấm gương mẫu mực về đạo đức cách mạng, cần kiệm liêm chính, nói đi đôi với làm, suốt đời hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.
Trien lam 270 buc anh ve cuoc doi Chu tich Ton Duc Thang
Lãnh đạo thành phố và người dân tham quan triển lãm sáng 17/8 tại đường đi bộ Nguyễn Huệ
Trien lam 270 buc anh ve cuoc doi Chu tich Ton Duc Thang
Tại đường Đồng Khởi và Cung văn hóa Lao động, triển lãm chủ đề "Chủ tịch Tôn Đức Thắng với phong trào công nhân Việt Nam" giới thiệu những đóng góp to lớn của ông đối với giai cấp công nhân và phong trào cách mạng của công nhân Việt Nam trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.
Trien lam 270 buc anh ve cuoc doi Chu tich Ton Duc Thang
Khu vực đường Đồng Khởi (đối diện công viên Chi Lăng) trưng bày hình ảnh chủ đề "Chủ tịch Tôn Đức Thắng biểu tượng của đại đoàn kết toàn dân tộc" phản ánh tấm gương Chủ tịch Tôn Đức Thắng - người tiêu biểu nhất cho chính sách đại đoàn kết của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh

Minh Thanh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI