Trí tuệ nhân tạo có thể giúp giảm nguy cơ tử vong do ung thư tuyến tiền liệt

30/05/2025 - 22:13

PNO - Thử nghiệm của Hoa Kỳ, Anh và Thụy Sĩ cho thấy, trí tuệ nhân tạo có thể chọn ra bệnh nhân đáp ứng tốt với thuốc chữa ung thư tuyến tiền liệt.

Phương pháp điều trị mới được thử nghiệm bởi những hình ảnh sinh thiết từ nhóm bệnh nhân bị ung thư tuyến tiền liệt có nguy cơ cao nhưng chưa di căn — Ảnh: Press Association
Các nhà khoa học sử dụng hình ảnh sinh thiết từ các bệnh nhân ung thư tuyến tiền liệt có nguy cơ cao nhưng chưa di căn - Ảnh: Press Association

Nhóm chuyên gia từ Hoa Kỳ, Vương quốc Anh và Thụy Sĩ công bố nghiên cứu cho thấy: chương trình trí tuệ nhân tạo (AI) do họ xây dựng, qua thử nghiệm, đã chứng minh khả năng phát hiện những bệnh nhân đáp ứng tích cực với thuốc abiraterone, cho phép các hệ thống chăm sóc sức khỏe triển khai loại thuốc này cho những người bị ung thư tuyến tiền liệt, theo báo The Guardian đưa tin ngày 30/5.

Giáo sư Nick James, chuyên gia về ung thư tuyến tiền liệt và bàng quang tại Viện Nghiên cứu Ung thư (ICR), cũng là trưởng nhóm xây dựng dự án, cho biết: “Abiraterone có thể mang lại kết quả điều trị ngoạn mục cho hàng trăm ngàn nam giới mắc bệnh ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn tiến triển nhưng chưa di căn. Tuy nhiên, một số quốc gia, như Anh, đã dừng sử dụng thuốc này rộng rãi, vì các tác dụng phụ, đặc biệt là các vấn đề tiềm ẩn liên quan đến huyết áp cao hoặc bất thường ở gan, cũng như nguy cơ tiểu đường và đau tim”.

Vị chuyên gia chia sẻ: “Chúng tôi đã xây dựng chương trình AI có thể chọn ra những người đáp ứng tốt nhất với abiraterone và những người chỉ nên dùng liệu pháp hormone và xạ trị”. Nhóm của ông James đã thử nghiệm, để AI làm bài kiểm tra, sử dụng hình ảnh sinh thiết từ hơn 1.000 nam giới mắc ung thư tuyến tiền liệt có nguy cơ cao nhưng chưa di căn.

Kết quả thử nghiệm đã được công bố tại cuộc họp thường niên của Hiệp hội Ung thư Lâm sàng Hoa Kỳ (ASCO), hội nghị về ung thư lớn nhất thế giới, diễn ra ở Chicago từ ngày 30/5 đến ngày 3/6. Chương trình AI đã xác định được 25% bệnh nhân đáp ứng tốt với thuốc abiraterone. Thuốc abiraterone đã làm giảm nguy cơ tử vong của những bệnh nhân này, sau 5 năm, từ 17% xuống còn 9%.

Giáo sư Gert Attard, chuyên gia từ Viện Ung thư UCL, nhận định: “Nghiên cứu này cho thấy, trong một nhóm bệnh nhân rất lớn, các thuật toán mới có thể được sử dụng để trích xuất thông tin từ các xét nghiệm, qua đó điều chỉnh phương pháp điều trị cho từng bệnh nhân cụ thể, giảm thiểu tình trạng điều trị quá mức”.

Trường An (theo The Guardian)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI