Trẻ sơ sinh 6 tuần tuổi tử vong vì COVID-19 tại Mỹ

02/04/2020 - 09:36

PNO - Thống đốc bang Connecticut, ông Ned Lamont bày tỏ sự thương xót sau khi một trẻ sơ sinh 6 tuần tuổi tử vong vì dịch COVID-19.

Bé sơ sinh 6 tuần tuổi đến từ vùng Hartford, nhập viện vào cuối tuần trước và không may đã bị tử vong. “Đêm qua, thử nghiệm đã xác nhận đứa trẻ dương tính với SARS-CoV-2. Điều này vô cùng đau lòng. Chúng tôi tin rằng đây là một trong những người trẻ nhất đã chết do dịch COVID-19”, ông Ned Lamont xác nhận.

Thống đốc bang Connecticut Ned Lamont xác nhận 1 trẻ sơ sinh 6 tuần tuổi đã chết vì nhiễm SARS-CoV-2.
Thống đốc bang Connecticut, ông Ned Lamont xác nhận một trẻ sơ sinh 6 tuần tuổi đã chết vì nhiễm SARS-CoV-2

Thống đốc bang Connecticut nói thêm: “Đây là một loại virus tấn công không thương xót những người mong manh nhất của chúng tôi". Ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ở nhà và hạn chế tiếp xúc với người khác trong tình hình dịch bệnh đang diễn tiến trầm trọng.

Tính đến thời điểm hiện tại, bang Connecticut ghi nhận hơn 3.500 ca nhiễm SARS-CoV-2 và 85 trường hợp tử vong.

Trước đó, Thống đốc bang Illinois, ông JB Pritzker cũng cho biết một trẻ sơ sinh nhỏ hơn 1 tuổi ở thành phố Chicago đã chết vì COVID-19 trong cuộc họp báo ngày 28/3, đồng thời gửi lời chia buồn đến gia đình.

Tính đến sáng 2/4, Hoa Kỳ ghi nhận 4.703 người chết và 209.071 ca nhiễm SARS-CoV-2, trở thành ổ dịch lớn nhất thế giới.

Chung Thu Hương (theo CNN)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI