Trẻ 'lén' trang điểm gây nhiều tổn thương cho da

24/09/2025 - 06:15

PNO - Hiện nay, dễ nhận thấy các nữ sinh cấp II, III đã bắt đầu có nhu cầu trang điểm khi đi học, ra đường. Khi cha mẹ, nhà trường ngăn cấm, không ít em “lén” trang điểm bằng các sản phẩm rẻ tiền, trôi nổi làm da bị mụn viêm, dị ứng, thậm chí tổn thương lâu dài, ảnh hưởng cả sức khỏe lẫn tâm lý.

Nhịn ăn sáng để dành tiền mua mỹ phẩm

Được bạn cùng lớp giới thiệu một nhóm bán mỹ phẩm giá rẻ trên Facebook, em N.T.T.M. (15 tuổi, ở TPHCM) như lạc vào “xứ sở thần tiên”, nơi đây cung cấp đầy đủ sản phẩm trang điểm với giá từ 2.000 đồng đến hơn 30.000 đồng. Chỉ cần nhịn ăn sáng 1 tuần, M. đã có đủ bộ trang điểm khiến bạn bè trầm trồ.

“Em có 3 cây son, giá 5.000 đồng/cây; bộ serum dưỡng da 6 món giá 38.000 đồng; phấn nền, má hồng, kẻ mắt, phủ bóng chỉ chưa tới 20.000 đồng; hóa đơn 100.000 đồng còn được tặng dưỡng tóc, bộ móng giả…”, M. nói và cho biết em chỉ xài khi ra ngoài nên cha mẹ không biết.

Trang Facebook mà em M. mua mỹ phẩm giá chỉ từ 2.000 đồng 1 món - Ảnh chụp màn hình
Trang Facebook mà em M. mua mỹ phẩm giá chỉ từ 2.000 đồng 1 món - Ảnh chụp màn hình

Theo M., vì gia đình lo ngại em trang điểm sẽ vi phạm nội quy nhà trường, và nghĩ con gái mới lớn dùng mỹ phẩm là hư hỏng nên hay la rầy. Vì vậy, khi đi chơi, đi học, M. sẽ đi sớm 30 phút, ghé quán trà sữa rồi vào nhà vệ sinh để trang điểm. Em nói bạn bè xung quanh ai cũng trang điểm, nên cảm thấy thua thiệt và rất… kỳ nếu mình để mặt mộc. Bạn có điều kiện thì xài mỹ phẩm chính hãng, bạn nào bị cấm như em thì săn hàng giảm giá, mua mỹ phẩm xài rồi… Các em không quan tâm hiệu gì, nguồn gốc sản phẩm, chỉ cần đủ bộ dụng cụ để trang điểm là được.

Hậu quả, sau 2 tháng sử dụng, mẹ của M. phải đưa em đến Bệnh viện Da liễu TPHCM điều trị với gương mặt sưng tấy, nhiều mụn mủ li ti, da phồng rộp đau nhức. Bác sĩ chẩn đoán em bị viêm da tiếp xúc, nhiễm trùng, dị ứng bởi thành phần của mỹ phẩm. Đáng nói, khi bị viêm da, M. sợ bạn bè biết nên càng trang điểm dày hơn khiến bệnh nặng hơn. Em phải ngưng sử dụng mỹ phẩm, bôi kháng sinh, dùng thuốc chống viêm…

Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Ngọc Phương - Khoa Thẩm mỹ da Bệnh viện Da liễu TPHCM - lứa tuổi cấp II, III là giai đoạn cơ thể và tâm lý có nhiều thay đổi, bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến hình ảnh của bản thân nhằm thể hiện sự tự tin, khẳng định cá tính. Việc chăm sóc da, lựa chọn trang phục hay làm đẹp ở lứa tuổi này là nhu cầu hoàn toàn chính đáng. Tuy nhiên, ở giai đoạn dậy thì, các em chưa ổn định về nội tiết nên làn da sẽ cực kỳ nhạy cảm. Đa số các em chưa biết cách chăm sóc da, nhất là khi bị da dầu, nhiều mụn trứng cá, nếu sử dụng mỹ phẩm không đúng cách vô tình làm da bị tổn thương.

Trường hợp gia đình không ủng hộ, việc trang điểm sớm dễ dẫn đến các em nghe theo bạn bè hùn tiền mua sản phẩm trôi nổi, không nhãn mác, kém chất lượng hoặc không thích hợp với da rồi lén xài chung dễ dẫn đến dị ứng da, bùng phát mụn trứng cá, da sạm đi, viêm da… rất khó hồi phục. Chính vì vậy, cha mẹ hãy lắng nghe nhu cầu của trẻ, hướng dẫn con cách chọn lựa mỹ phẩm đúng, và trang điểm phù hợp.

Không tùy tiện sử dụng mỹ phẩm

Bác sĩ chuyên khoa 1 Trần Hạnh Vy - Khoa Da liễu - Thẩm mỹ da Bệnh viện Đại học y dược TPHCM - cho hay, việc trang điểm thường xuyên hoặc trang điểm không đúng cách sẽ có nhiều nguy hại, đặc biệt là các bạn mới lớn.

Người bệnh được bác sĩ Bệnh viện Da Liễu TPHCM thăm khám vì viêm da sau khi sử dụng mỹ phẩm giá rẻ không rõ nguồn gốc
Người bệnh được bác sĩ Bệnh viện Da Liễu TPHCM thăm khám vì viêm da sau khi sử dụng mỹ phẩm giá rẻ không rõ nguồn gốc

Trong mỹ phẩm trang điểm thường có những hạt phấn, hạt màu nhỏ, hoặc các chất nhũ dầu sẽ tích tụ tại lỗ chân lông, làm cho da mặt trông sáng và căng bóng hơn. Nếu trang điểm quá dày, tẩy trang không đúng cách sẽ gây bít tắc lỗ chân lông. Thậm chí có bệnh nhân chỉ rửa mặt bằng xà phòng chứ không tẩy trang, làm cho sự bít tắc nặng nề hơn. Hậu quả, người trang điểm phải đối mặt với nhiều vấn đề về da như mụn trứng cá, viêm da tái đi tái lại, tần suất trang điểm quá nhiều cũng làm da nhanh lão hóa hơn.

Ngoài ra, mỗi người có cơ địa dị ứng, loại da khác nhau, cần biết rõ làn da của mình thuộc loại da khô, dầu, mụn, hỗn hợp… để tìm sản phẩm trang điểm phù hợp. Ví dụ đối với người da dầu, nên dùng mỹ phẩm có thành phần kiềm dầu nhằm giúp da căng bóng. Còn với da khô nên sử dụng mỹ phẩm có nhiều thành phần dầu hơn. Bên cạnh đó, cần biết bản thân bị dị ứng với thành phần gì để khi mua mỹ phẩm, sẽ lựa chọn thành phần thích hợp, tránh dùng chung mỹ phẩm.

Khi da bị tổn thương, sưng viêm, nổi mụn trứng cá, nếu người bệnh vẫn tiếp tục trang điểm dày để che khuyết điểm thì càng khiến cho tình trạng viêm da nặng hơn, bệnh bùng lên dữ dội, thậm chí hư da, biến làn da đang khỏe mạnh trở nên nhạy cảm, khó điều trị. Thậm chí sau này, người bệnh không thể nào sử dụng bất kỳ sản phẩm nào khác. “Đã từng có nhiều chị em sở hữu làn da rất đẹp, khi thấy 1, 2 nốt mụn thì khó chịu và trang điểm dày lên để che đi làm cho da bị hư, nhạy cảm” - bác sĩ Trần Hạnh Vy nói.

Các bác sĩ khuyến cáo, với những bạn trẻ lần đầu tiếp xúc sản phẩm trang điểm, nhất là người có da nhạy cảm, tốt nhất hãy đến bác sĩ để được khám, tư vấn loại mỹ phẩm hợp với da. Trước khi sử dụng, hãy đọc thông tin thành phần sản phẩm, tránh một số loại chất mà bác sĩ khuyến cáo trước đó.

Các bạn trẻ nên tìm hiểu cách trang điểm sao cho phù hợp với từng sự kiện, tránh trang điểm quá nhiều lớp hay quá đậm. Thay vì sử dụng kem nền, che khuyết điểm, hãy sử dụng kem dưỡng ẩm và chống nắng. Thoa lớp kem chống nắng, sau đó phủ lớp phấn nền sẽ tốt hơn cho da. Ưu tiên dùng son dưỡng, son bóng có màu nhẹ, hạn chế son lì. Nên sử dụng kẹp cong mi để tăng điểm nhấn cho hàng mi, không cần dùng mascara hay kẻ mắt.

Nếu da bị mẫn cảm, viêm hoặc có dấu hiệu tổn thương, người bệnh ngừng ngay việc trang điểm, đến gặp bác sĩ để được khám, và hướng dẫn sử dụng mỹ phẩm đúng cách. Đặc biệt, người dùng mỹ phẩm phải tẩy trang thật kỹ ngay khi về nhà.

Phạm An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI