Tranh giành địa bàn rút hầm cầu, 1 người bị đánh bằng xà beng, xích sắt

09/09/2023 - 17:19

PNO - Mạnh rủ nhóm 4 người giả làm khách thuê anh Q., anh M. tới nhà rút hầm cầu. Khi 2 anh này xuất hiện, Mạnh và đồng bọn dùng xà beng, xích sắt đánh vào người anh Q. và M.

Ngày 9/9, Công an quận Tân Bình (TPHCM) cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Kim Nhân (sinh năm 1992), Thạch Thi (sinh năm 1995), Quách Văn Tuyến (sinh năm 2001), Trần Hữu Phó (sinh năm 1995), Phạm Trung Tính (sinh năm 1996, cùng ngụ quận Tân Bình) về tội “gây rối trật tự công cộng”.

 

Clip nhóm đối tượng tại công an

Theo điều tra, ngày 23/8, công an nhận tin trình báo của anh Q., anh M. (cùng ngụ quận Tân Bình) về việc bị 1 nhóm đối tượng chặn đường dùng xà beng, xích sắt tấn công. Vụ việc khiến anh Q. bị thương nhập viện cấp cứu. Qua truy xét, công an đã bắt giữ được Nhân, Thi, Tuyến, Phó, Tính. Các đối tượng này khai do tranh giành địa bàn hành nghề rút hầm cầu nên đã chặn đánh anh Q. và anh M.

Tang vật thu giữ
Tang vật thu giữ

Theo đó, Trình Văn Mạnh (sinh năm 1991) dán tờ rơi quảng cáo rút hầm cầu thì bị anh Q. và anh M. dán đè lên. Bực tức, Mạnh rủ nhóm trên giả làm khách thuê anh Q., anh M. tới căn nhà ở đường Bàu Cát 2 (phường 14, quận Tân Bình) để rút hầm cầu. Khi 2 anh này xuất hiện, Mạnh và đồng bọn dùng xà beng, xích sắt đánh vào người anh Q. và M. Anh Q. bỏ chạy liền bị truy đuổi tấn công bị thương, phải nhập viện cấp cứu.

Phong Anh 

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI