Trái cây, hoa cúng... tăng giá trước Tết

05/02/2021 - 06:20

PNO - Giá nhiều loại bông (hoa) cúng, trái cây... bắt đầu tăng giá, vì nhu cầu tăng cao trong ngày cúng ông Táo (23 tháng Chạp), theo nhiều tiểu thương đây là những nhóm hàng thường tăng mạnh một tuần trước Tết.

Ghi nhận tại các chợ lẻ sáng ngày 4/2 (23 tháng Chạp) giá các loại hoa cúng như hoa cúc, vạn thọ... cũng tăng thêm 5.000 – 10.000 đồng/bó. Ngày thường khách có thể mua khoảng 15.000 đồng/bó hoa về trưng, nhưng chợ ngày cúng ông Táo, vài cành hoa giá ít nhất phải 20.000 – 25.000 đồng. Giá bó hoa lớn dao động từ 50.000 – 70.000 đồng/bó. 

Hoa cúng các loại tăng 5.000 - 10.000 đồng/bó
Hoa cúng các loại tăng 5.000 - 10.000 đồng/bó

Giá nhiều mặt hàng trái cây cũng tăng từ 5.000 – 20.000 đồng/kg, tùy loại. Tăng cao nhất là mãng cầu xiêm, từ 60.000 đồng/kg lên 80.000 đồng/kg, bưởi da xanh từ 50.000 đồng/kg lên 60.000 đồng/kg. Thanh long, cam canh, quýt đường... tăng khoảng 5.000 đồng/kg, dao động từ 40.000 – 65.000 đồng/kg.

Nhiều loại trái cây tăng giá vào ngày chợ cúng Ông Táo và theo tiểu thương sẽ còn tăng liên tục từ nay đến Tết.
Nhiều loại trái cây tăng giá vào ngày chợ cúng ông Táo và theo tiểu thương sẽ còn tăng liên tục từ nay đến Tết.

Riêng dưa hấu có hạt, không hạt, dưa lưới giá vẫn ổn định lần lượt 15.000 đồng/kg, 25.000 đồng/kg và 60.000 đồng/kg. Xoài cát Hòa Lộc về chợ nhiều, giá đã “hạ nhiệt” so với hai tuần trước, chỉ còn 90.000 đồng/kg. Tháng trước, có thời điểm giá xoài cát Hòa Lộc lên đến 200.000 đồng/kg do khan hiếm nguồn cung. Riêng mặt hàng trái cây ngoại như: cam Mỹ, táo gala, táo envy, nho Mỹ, nho Úc... giá cũng tăng 10.000 – 20.000 đồng/kg theo chợ cúng, dao động từ 90.000 – 280.000 đồng/kg...

Theo cô Hoa, bán trái cây tại chợ Gò Vấp (Q.Gò Vấp), hiện giá các loại trái bắt đầu tăng mỗi ngày, từ nay đến Tết giá sẽ tăng liên tục mỗi ngày một giá, thậm chí có ngày hai giá lên 5.000 – 10.000 đồng/kg. Như bưởi da xanh cận Tết năm nay có thể lên đến 80.000 – 100.000 đồng/kg, nhưng vẫn có thể thấp hơn Tết năm ngoái (lên đến 120.000 đồng/kg) vì năm nay hàng về nhiều, đỡ “sốt giá”. Chợ có bán quýt Trung Quốc 40.000 đồng/kg nhưng một số điểm bán rao “quýt Thái” đẩy giá lên 50.000 đồng/kg.

Ngoài nhóm hàng tăng do rơi vào lễ cúng tiễn ông Công ông Táo, một số mặt hàng Tết cũng tăng đáng kể. Cụ thể, giá bánh chưng loại 1 kg, 1,5 kg tại các chợ lẻ TPHCM, như Gò Vấp, Tân Định, Bà Chiểu, Nguyễn Văn Trỗi...tăng thêm 20.000 – 30.000 đồng/cái lên 80.000 – 130.000 đồng/cái, do sức tiêu thụ mạnh.

Bánh chưng có thương hiệu từ Hà Nội chuyển vào TPHCM bán có giá cao hơn 10.000 – 20.000 đồng/bánh so với bánh chưng làm tại TPHCM. Tiểu thương cho biết từ nay đến Tết, giá bánh chưng sẽ còn tăng liên tục, có thể lên đến 130.000 – 180.000 đồng/bánh. Nhiều khách dù đặt mua bánh chưng trước từ sớm vẫn phải chịu mức giá tăng theo thời điểm nhận bánh, từ 100.000 đồng/bánh lên 125.000 đồng/bánh 1kg.

Giá bánh chưng tăng thêm 20.000 - 30.000 đồng/bánh
Giá bánh chưng tăng thêm 20.000 - 30.000 đồng/bánh

Các loại lá dong, dây lạt để gói bánh chưng cũng về hàng nhiều, giá từ 60.000 - 120.000 đồng/bó 50 lá, tùy loại lá to, nhỏ và 10.000 đồng/bó dây lạt.

Lá dong, dây lạt để gói bánh chưng về chợ nhiều, giá 60.000 - 120.000 đồng/bó 50 lá
Lá dong, dây lạt để gói bánh chưng về chợ nhiều, giá 60.000 - 120.000 đồng/bó 50 lá

Các nhóm hàng như giá thịt heo, gà, tôm... giữ giá ổn định, không tăng. Các loại thịt heo đùi, ba rọi, sườn non... vẫn ổn định lần lượt 120.000 đồng/kg, 150.000 đồng/kg và 180.000 đồng/kg. Các loại rau thơm vẫn 35.000 đồng/kg; xà lách Đà Lạt 30.000 – 40.000 đồng/kg (tùy loại); cà chua 25.000 đồng/kg; khổ qua 30.000 đồng/kg; đậu que 40.000 đồng/kg; bầu, bí 15.000 đồng/kg... Các mặt hàng rau, củ tiêu thụ khá chậm; riêng gà, tôm chạy hàng hơn, tôm thẻ 200.000 – 220.000 đồng/kg; gà ta 130.000 – 140.000 đồng/kg.

Giá các mặt hàng thịt heo khá ổn định, không tăng
Giá các mặt hàng thịt heo khá ổn định, không tăng

Cô Chuyên, tiểu thương thịt heo ở chợ Bà Chiểu (Q.Bình Thạnh) cho biết, giá thịt heo có xu hướng giảm hơn so với tuần trước và đang ổn định từ đầu tuần đến giờ, nhưng không thể dự đoán được giá thịt những ngày tới. Dù vậy, một số điểm bán nhỏ lẻ vẫn “ăn theo” chợ cúng, tăng 5.000 – 10.000 đồng/kg, tùy loại.

Theo đại diện Ban quản lý Chợ đầu mối Nông sản thực phẩm Thủ Đức, lượng hàng về chợ tăng lên mỗi ngày, từ 3.400 tấn/đêm 28/1 lên 4.500 tấn/đêm 3/2. Trong đó, rau các loại chiếm 2.000 tấn, trái cây 2.500 tấn. Giá cả các mặt hàng tương đối ổn định, không tăng. Thậm chí, một số mặt hàng như hạt sen Huế, ớt hiểm đỏ còn giảm 10.000 – 30.000 đồng/kg, còn 240.000 đồng/kg hạt sen và 25.000 đồng/kg ớt.

Tại chợ đầu mối Hóc Môn, tổng lượng heo về chợ tăng từ 4.864 con/đêm 1/2 (tương đương 365 tấn) lên 5.450 con/đêm 4/2 (410 tấn) và giá heo hơi loại 1, 2 lần lượt “hạ nhiệt” từ 82.500 đồng/kg và 81.500 đồng/kg vào tuần trước xuống còn 79.500 đồng/kg và 76.500 đồng/kg từ đầu tuần đến nay.

Tuy nhiên, giá heo mảnh loại 1 (tăng 8.000 đồng/kg), loại 2 lần (giảm 10.000 đồng/kg), lần lượt còn 120.000 đồng/kg và 90.000 đồng/kg. So với tuần trước, thịt heo pha lóc đùi rọ, nạc dăm, cốt lết giảm 5.000 – 15.000 đồng/kg, dao động từ 85.000 – 105.000 đồng/kg; riêng sườn non 145.000 xuống 140.000 đồng/kg nhưng đêm 4/2 lại lên 155.000 đồng/kg, một phần do sức tiêu thụ mặt hàng sườn non tăng hơn so với các loại khác.

Nguyễn Cẩm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI