TPHCM: Hơn 6.800 bị can bị khởi tố trong năm 2022

07/12/2022 - 13:03

PNO - Số liệu này được đề cập trong báo cáo của Viện kiểm sát Nhân dân TPHCM gửi trình bày tại kỳ họp thứ 8, HĐND khóa X.

Ngày 7/12, tại kỳ họp thứ 8, HĐND khóa X, Viện kiểm sát Nhân dân TPHCM đã trình bày báo cáo kết quả công tác kiểm sát năm 2022 (số liệu từ 1/12/2021 đến 30/10/2022).

Theo đó, trong 11 tháng qua, tình hình tội phạm trên địa bàn thành phố giảm về số vụ nhưng tăng về số bị can so với cùng kỳ năm 2021. Cơ quan điều tra hai cấp thành phố phát hiện và khởi tố mới 7.597 vụ/ 6.864 bị can. Giảm 182 vụ nhưng tăng 635 bị can so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng nói, tội phạm giết người năm nay tăng hơn 14 vụ so với cùng kỳ.

Vụ án Nguyễn Võ Quỳnh Trang giết người vừa được đưa ra xét xử.
Vụ án Nguyễn Võ Quỳnh Trang giết người vừa được đưa ra xét xử.

Theo Viện kiểm sát Nhân dân TPHCM, một điển hình của vụ án giết người năm nay là việc Nguyễn Võ Quỳnh Trang tức giận gia đình Nguyễn Kim Trung Thái không cho kết hôn nên trong quá trình sống chung Trang đã dùng tay, chân, gậy gỗ, cây kim loại… hành hạ, đánh đập, đạp vào người cháu V.A. (con ruột Thái) dẫn đến tử vong.

Viện kiểm sát Nhân dân TPHCM cho biết, nguyên nhân tội “Giết người” tăng là có sự thay đổi về quan điểm xử lý tội phạm (áp dụng án lệ số 47/2021/Al).

Đối với tội phạm tham nhũng, chức vụ, Cơ quan điều tra hai cấp đã khởi tố mới 21 vụ/43 bị can (giảm 1 vụ, tăng 16 bị can).

Sơn Vinh – Tuyết Dân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI