TPHCM: Gia tăng án kinh tế, môi trường, tham nhũng trong thời gian dịch COVID-19

07/12/2021 - 12:56

PNO - Tại kỳ họp lần thứ tư, HĐND TPHCM khóa X diễn ra sáng 7/12, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân (KSND) TPHCM Đỗ Mạnh Bổng và Chánh án Tòa án Nhân dân (TAND) TPHCM Lê Thanh Phong đã báo cáo kết quả công tác của hai đơn vị trong năm 2021.

Theo Viện trưởng Viện KSND TPHCM Đỗ Mạnh Bổng, trong năm 2021, cơ quan điều tra 2 cấp đã phát hiện, khởi tố 7.779 vụ án hình sự, giảm 1.540 vụ so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, các vụ án chủ yếu liên quan đến tội phạm về ma túy, xâm phạm sở hữu, trật tự an toàn xã hội.

Ông Đỗ Mạnh Bổng - Viện trưởng Viện KSND TPHCM
Ông Đỗ Mạnh Bổng - Viện trưởng Viện KSND TPHCM thông tin tại kỳ họp sáng 7/12

Nói về nguyên nhân giảm số lượng án khởi tố, ông Đỗ Mạnh Bổng cho rằng, do TPHCM thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội để phòng chống dịch COVID-19. Tuy nhiên, Viện trưởng Viện KSND TPHCM cũng cho hay, một số loại tội phạm có dấu hiệu gia tăng thời gian qua liên quan đến lĩnh vực kinh tế, môi trường, tham nhũng, chức vụ. Đặc biệt, tội phạm về ma túy giảm nhưng số vụ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và vận chuyển trái phép chất ma túy tăng, ma túy thu giữ được có khối lượng lớn.

Ngoài ra, theo ông Đỗ Mạnh Bổng, tội phạm về trật tự an toàn xã hội giảm chung nhưng gia tăng số vụ việc liên quan tới tội sử dụng mạng máy tính, viễn thông, phương tiện điện tử chiếm đoạt tài sản; làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức, sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức; chống người thi hành công vụ; tổ chức, môi giới cho người khác xuất, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép.

TPHCM cũng ghi nhận sự gia tăng của các tội phạm, vụ việc bị khởi tố liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Ông Lê Thanh Phong - Chánh án TAND TPHCM - cũng nhận định sự ảnh hưởng của dịch COVID-19 đã khiến ngành giảm tỷ lệ giải quyết án hình sự. Cụ thể, từ tháng 3 đến tháng 4/2021, nhiều phiên tòa hình sự phải hoãn do có đương sự, người bị hại, luật sư cư ngụ tại khu vực phong tỏa, cách ly. Đến đầu tháng 6, trại giam không thực hiện trích xuất bị cáo, đồng thời phải áp dụng biện pháp giãn cách toàn thành phố, kế hoạch xét xử các vụ án hình sự đều bị tạm dừng.

Theo báo cáo, TAND 2 cấp tại TPHCM đã thụ lý 5.803 vụ án hình sự, giải quyết 4.403/8.705 bị cáo, đạt tỷ lệ trên 75%. Tỷ lệ hủy án do lỗi chủ quan là 0,54% và lỗi khách quan là 0,88%. So với cùng kỳ năm 2020, số vụ việc thụ lý giảm 733 vụ, số vụ giải quyết giảm 2.120 vụ.

TAND TPHCM thụ lý 12 vụ án về tội phạm tham nhũng, chức vụ, kinh tế được dư luận đặc biệt quan tâm, trong đó đã xét xử một số vụ án về các tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản; tội tham ô tài sản, lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi… Tòa án đã thu hồi hơn 4.000 tỷ đồng từ các vụ án.

Tuyết Dân - Tam Bình

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI