TPHCM "đau đầu" tìm phương án cách ly trước làn sóng người Việt trở về nước

24/04/2020 - 20:32

PNO - Chỉ riêng trên một chuyến bay vào ngày 27/4 tới, TPHCM sẽ có khoảng 300 người ở nước ngoài trở về nước.

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 chiều 24/4, Chủ tịch UBND Nguyễn Thành Phong đã nhấn mạnh nguyên tắc cách ly này với các sở, ngành liên quan, trước việc người Việt Nam ở nước ngoài trở về sắp tới.

Số người Việt Nam về nước qua sân bay Tân Sơn Nhất được dự kiến là 300 người, vào ngày 27/4 tới, và đây chỉ là con số đầu tiên. Tổng số người Việt Nam về TPHCM chưa được thống kê chính thức nhưng theo Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân, sẽ có ít nhất 2.000 người về nước qua cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất.

Bí thư Nhân yêu cầu UBND phải chuẩn bị phương án thêm 2.000 chỗ nữa. Như vậy, phải đảm bảo ít nhất 4.000 giường cách ly.

Khu cách ly Ký túc xá ĐHQG TP.HCM
Khu cách ly Ký túc xá ĐHQG TPHCM

Vấn đề hiện nay là TPHCM sẽ phải trả lại 15.700 chỗ cách ly của Ký túc xá Đại học quốc gia TPHCM để sinh viên đi học trở lại. Theo ông  Lê Thanh Liêm - Phó chủ tịch UBND TPHCM - trong thời gian qua, Thành phố chỉ sử dụng 7.000 chỗ cách ly; 8.700 chỗ vẫn chưa được sử dụng. Vì thế, sẽ khôi phục 8.700 chỗ để sinh viên theo học, sau đó tiếp tục hoàn trả 7.000 chỗ tiếp theo.

Tuy nhiên, Bộ Tư lệnh TPHCM nêu khó khăn: hiện chỉ còn 300 tình nguyện viên làm nhiệm vụ tại Ký túc xá Đại học quốc gia TPHCM. Nếu khôi phục lại 7.000 chỗ cho sinh viên kịp đi học, phải huy động lực lượng lên đến trên dưới 1.000 người, nếu không sẽ không kịp.

Hiện tại, TPHCM đang tìm kiếm các vị trí để làm nơi cách ly tập trung cho làn sóng người về nước lần thứ 3 này. Theo báo cáo của Bộ Tư lệnh TPHCM, trước mắt có thể đảm bảo từ 3.000 - 5.000 giường cách ly. Một số vị trí được chọn làm nơi cách ly tập trung thành phố cho giai đoạn 3 chống dịch COVID-19 là: Trung đoàn 10, trường Thiếu sinh quân - khu C, Trường Quân sự Quân khu 7 - quận 12...

Rời khỏi khu cách ly tập trung tại Trung tâm an ninh quốc phòng, ĐHQG TP.HCM
Người cách ly rời khỏi khu cách ly tập trung tại Trung tâm an ninh quốc phòng, ĐHQG TPHCM 

Theo ông Lê Thanh Liêm, sắp tới, không chỉ lo số giường cách ly tập trung mà TPHCM còn tính đến chuyện điều trị vì khả năng người mắc bệnh COVID-19 về nước rất cao. Con số 300 người về vào ngày 27/4 tới đây chỉ là số người trên một chuyến bay.

Dẫn chứng 2 du học sinh từ Nhật Bản về sân bay Vân Đồn, Quảng Ninh đã được Bộ Y tế xác định mắc COVID-19 vào tối 24/4, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong yêu cầu Ban phòng chống dịch COVID-19 TPHCM phải quyết liệt và chặt chẽ trong việc lên kịch bản ứng phó, nếu không sẽ bị ảnh hưởng rất lớn.

3 nguy cơ lớn về dịch bệnh COVID-19 thời gian tới

Theo nhận định của Bí thư Nguyễn Thiện Nhân, dù đã làm rất tốt việc phòng ngừa dịch bệnh COVID-19 nhưng sắp tới, TPHCM sẽ phải đối diện 3 nguy cơ lớn.

Thứ nhất, đó là những người đã khỏi bệnh nhưng bị mắc bệnh trở lại: Nếu so sánh với tỷ lệ các nước, trong tổng số 268 nhiễm COVID-19 tại Việt Nam sẽ chữa khỏi hết thì nguy cơ mắc bệnh trở lại chỉ 6-7 người. Nguy cơ không cao nhưng phải theo dõi. TPHCM có 53 trường hợp đã khỏi, trừ những người đã về nước, những người còn lại phải lâu lâu được xét nghiệm lại.

Nguy cơ thứ 2 là người Việt Nam từ nước ngoài về, trong đó có thể có một số trường hợp mắc COVID-19.  Khâu cách ly "cả gói" với những trường hợp này rất quan trọng. Về lâu dài, không thể lấy ký túc xá của Đại học quốc gia TPHCM mãi. Có thể phải xây dựng những trung tâm tiếp nhận dã chiến.

Nguy cơ thứ 3 là đối tác thương mại, đầu tư, du lịch. TPHCM mỗi ngày có quy mô vài ngàn chuyên gia nước ngoài sang làm việc; vài trăm nghìn, hàng triệu người sang du lịch.  Giám sát như thế nào là bài toán còn để ngỏ.

Hiếu Nguyễn

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(8)
  • Thu 27-04-2020 15:06:15

    Đề nghị TP cho cách ly 30 ngày vì nhiều trường hợp ủ bệnh đến 30 ngày, Thu phí của những người từ nước ngoài về trừ trường hợp thực sự quá khó khăn

  • Vương Bảo Trân 27-04-2020 05:16:12

    Thương Việt Nam mình quá! Đất chật, người đông lại nghèo! Xin Phật cứ đất nước con!

  • Quỳnh Trang 25-04-2020 17:09:08

    Để giảm tải, các chuyến bay sẽ đáp về các tỉnh thành khác và được cách li tại đây. Những người này phải đóng phí cách li và chi phí khám bệnh. Dùng kinh phí này để hổ trợ cho các nơi các khu cách li tập trung một cách rõ ràng, minh bạch. Những ai có nhu cầu cách ly tại resort, hay khách sạn thì các tỉnh thành này cũng phải có phương án giám sát chặt chẽ. Nếu không chặt, nó bùng lên thì không đỡ nổi.

  • Jim nguyen 25-04-2020 14:07:43

    cần đề phòng giặc trà trộn mang virut để khủng bố

  • Le Hung 25-04-2020 12:42:00

    ,.,chính xác,.,.phòng ngừa hơn chũa bệnh,.,

  • Nguyễn Hòa An 25-04-2020 10:24:04

    Đơn giản đón người Việt nước ngoài về theo đợt, mỗi đợt số lượng vừa đủ, và mỗi đợt cách nhau 14 ngày.

  • Lieutien 25-04-2020 08:39:19

    Chuẩn bị đón người Việt ở nước ngoài về!. Nên chuẩn bị chặt chẽ ,quyết liệt ,khoa học, và một số biện pháp chế tài,nhằm tránh “ nhập khẩu nguồn bệnh “ ở ngoài về. Không làm tốt khâu này thì hậu quả sẽ không thể tưởng tượng được đâu các ngài ạ.

  • nguyễn phương 25-04-2020 03:31:01

    Làn sóng người từ nước ngoài về thì phải chịu chi phí cách ly ,đất nước không thể gồng mình chịu gánh nặng của các bạn .Đó là lẽ công bằng với người dân trong nước .

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI