Người ký văn bản “hỏa táng” gây hoang mang bị kỷ luật

24/04/2020 - 19:25

PNO - Văn bản 2285 của Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM về hỏa táng liên quan đến phòng chống COVID-19 gây hoang mang cho nhiều người. Người trực tiếp ký văn bản này bị kỷ luật với hình thức khiển trách.

Chiều 24/4, tại buổi họp báo tình hình kinh tế - xã hội quý 1/2020, ông Hà Phước Thắng – Chánh văn phòng UBND TPHCM thông tin về tình hình xử lý kỷ luật với các cá nhân liên quan vụ văn bản "hỏa táng" gây hoang mang xã hội vừa qua.

Theo đó, người trực tiếp ký văn bản 2285 ngày 26/3/2020 là bà Nguyễn Thị Thanh Mỹ - Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM đã nhận hình thức kỷ luật là khiển trách.

Quyết định kỷ luật do ông Nguyễn Thành Phong – Chủ tịch UBND TPHCM ký, sau khi có đề xuất của hội đồng kỷ luật.

Khử khuẩn đồ đạc người cách ly tại Ký túc xá Đại học Quốc gia TPHCM
Khử khuẩn đồ đạc người cách ly tại Ký túc xá Đại học Quốc gia TPHCM - Ảnh minh họa

2 cá nhân còn lại là ông Lê Trung Tuấn Anh, Trưởng phòng quản lý chất thải rắn và bà Trần Thị Hải Bảo Long, chuyên viên Phòng quản lý chất thải rắn - Sở Tài Nguyên và Môi trường TPHCM cũng được xác định có liên quan đến sự việc. Tuy nhiên, việc xử lý kỷ luật 2 trường hợp này, theo ông Hà Phước Thắng, thuộc thẩm quyền của Sở Tài Nguyên và  Môi trường TPHCM. 

Trước đó, ngày 26/3, Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM đã ban hành Công văn 2285 gửi đến một số cơ sở hỏa táng, đề nghị xây dựng phương án chống dịch COVID-19. Công văn này khiến dư luận đặc biệt quan tâm và gây nhiều hoang mang.

Thời điểm này, ông Nguyễn Toàn Thắng - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM - nhận trách nhiệm với tư cách người đứng đầu cơ quan. Ông Thắng cho biết: "Sau khi nhận thông tin, bình luận liên quan đến văn bản 2285 hướng dẫn các đơn vị hỏa táng; qua rà soát, chúng tôi thấy văn bản 2285 có nội dung không phù hợp nên Sở đã chủ động hội ý và thu hồi văn bản này. Đây là văn bản không rõ ràng, gây ảnh hưởng đến người dân".

 

Hiếu Nguyễn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI