TPHCM có hơn 2.000 trẻ em dưới 16 tuổi mắc COVID-19

15/08/2021 - 12:22

PNO - Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tại TPHCM cho biết, tính tới hiện tại địa bàn Thành phố có hơn 30.000 bệnh nhân COVID-19 đang được điều trị, trong đó hơn 2.000 trẻ em.

 

2 em bé mắc COVID-19 được Bệnh viện Điều trị COVID-19 Trưng Vương chữa khỏi
2 em bé mắc COVID-19 được Bệnh viện Điều trị COVID-19 Trưng Vương chữa khỏi

Trưa 15/8, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tại TPHCM cho biết, tính từ 18g ngày 13/8 đến 18g ngày 14/8, hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 4.231 trường hợp nhiễm COVID-19 mới tại địa bàn Thành phố. Như vậy trong đợt dịch thứ 4 bắt đầu từ ngày 27/4 đến nay, TPHCM đã có tổng cộng 144.770 trường hợp nhiễm COVID-19 được công bố.

Tính đến hiện tại, Ngành Y tế TPHCM đang điều trị 32.293 bệnh nhân COVID-19, trong đó có 2.237 trẻ em dưới 16 tuổi, 1.851 bệnh nhân nặng đang thở máy và 15 bệnh nhân can thiệp ECMO. Trong ngày 13/8, Thành phố có 285 trường hợp tử vong trong ngày, 3.417 bệnh nhân xuất viện. Tổng số bệnh nhân COVID-19 xuất viện cộng dồn từ 1/1/2021 là 70.727.

Sáng nay, Thành phố đã tổ chức lễ phát động phong trào “Phát huy sức mạnh toàn dân tích cực tham gia phòng, chống dịch COVID-19”, ra mắt Trung tâm tiếp nhận, hỗ trợ hàng hóa thiết yếu phục vụ người dân khó khăn bởi dịch COVID-19.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Phan Văn Mãi chia sẻ, hôm nay đã là 80 ngày kể từ khi TPHCM phát hiện ổ dịch trong cộng đồng. Cũng là chừng ấy thời gian TPHCM kiên cường chiến đấu với làn sóng lây nhiễm thứ tư dịch COVID-19 với biến chủng Delta quá sức nguy hiểm trong lúc chưa có nhiều kinh nghiệm để ứng phó.

Từ đó, theo Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Thành phố sẽ ưu tiên tối đa công tác phòng, chống dịch, đặt sức khoẻ, tính mạng của người dân lên trên hết, trước hết. Ông Phan Văn Mãi cho biết: “Thành phố sẽ phải kéo dài giãn cách xã hội thêm 1 tháng để tập trung khống chế các nguồn lây nhiễm, đưa số ca nhiễm COVID-19 về mức thấp nhất, đưa số ca bệnh về dưới công suất điều trị của hệ thống y tế, giảm nhanh số ca tử vong. Chỉ có như vậy mới có thể từng bước đưa thành phố trở về trạng thái bình thường mới”.

Bộ Y tế cũng đã sửa đổi phác đồ điều trị COVID-19 trên cách thức tiếp cận rộng rãi hơn, đảm bảo tiếp cận tốt nhất với tất cả loại thuốc. Theo đó, trong chiến lược giảm tỷ lệ bệnh nhân tử vong, bên cạnh công tác dự phòng, việc điều trị là ưu tiên trọng tâm với các địa phương trong giai đoạn hiện nay.

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cho hay, để đảm bảo vấn đề quản lý và điều trị bệnh nhân COVID-19 ở tại nhà, các cơ sở thu dung, điều trị ban đầu, ngành y tế sẽ triển khai thí điểm chương trình điều trị F0 tại nhà ở TPHCM và một số tỉnh, thành phố khác khi có ca nhiễm tăng nhanh, vượt quá khả năng thu dung, điều trị của các cơ sở.

Phạm An

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI