TP Huế lên kịch bản đối phố bão số 13, khắc hậu quả mưa lũ lịch sử

06/11/2025 - 18:30

PNO - TP Huế đã xây dựng các kịch bản chi tiết ứng phó mưa lớn, lũ lụt, sạt lở và gió bão, sẵn sàng triển khai khi có tình huống xảy ra.

Chiều 6/11, Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Huế cho biết đã hoàn tất xây dựng kịch bản công tác khắc phục hậu quả mưa lũ vừa qua và triển khai ứng phó bão số 13 từ ngày 6 - 9/11.

Theo dự báo của cơ quan khí tượng thủy văn địa phương, trong 2 ngày 6 và 7/11, tại vùng biển TP Huế, gió sẽ mạnh dần lên từ cấp 6 - 8, giật cấp 9 - 10, biển động mạnh, sóng biển cao 2 - 4m; vùng biển phía nam thành phố, khoảng cách gần với tâm bão hơn có gió mạnh cấp 8 - 9, giật cấp 10 - 12, biển động rất mạnh, sóng biển cao 3 - 5m.

Từ ngày 6 đến 8/11, tại Huế có thể xuất hiện mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa cả đợt tính từ ngày 6/11 đến ngày 8/11 phổ biến 150 - 300mm, có nơi trên 500mm (mưa cường độ lớn nhất tập trung trong hai ngày 6 và 7/11).

Theo báo cáo của UBND TP Huế, lúc 7g ngày 6/11, mực nước trên sông Hương tại trạm Kim Long đang ở mức xấp xỉ báo động II; trên sông Bồ tại trạm Phú Ốc ở mức trên báo động II 0,53m. Thành phố đang tập trung lực lượng khắc phục hậu quả đợt mưa lũ kéo dài từ 25/10 đến 3/11, đồng thời chủ động chuẩn bị cho đợt mưa bão mới.

Hiện tại TP Huế còn hơn 10.000 ngôi nhà còn ngập lụt, hoạt động cứu trợ bà con vẫn tiếp tục diễn ra tại  rốn lũ phường Hóa Châu
Hiện tại TP Huế còn hơn 10.000 ngôi nhà còn ngập lụt, hoạt động cứu trợ bà con vẫn tiếp tục diễn ra tại rốn lũ phường Hóa Châu

TP Huế đã tiếp nhận và phân bổ hơn 500 tấn gạo, 6 tấn lương khô, 31.800 thùng mì ăn liền, 20.600 thùng sữa cùng nhiều vật tư phòng chống thiên tai từ nguồn dự trữ quốc gia và các tổ chức, cá nhân thông qua Ủy ban MTTQ Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ, Hội Liên hiệp Phụ nữ… để kịp thời hỗ trợ người dân, không để hộ nào thiếu lương thực.

Trong công tác cứu hộ, Bộ chỉ huy Quân sự TP Huế đã huy động hơn 43.290 lượt người và 1.352 lượt phương tiện tham gia hỗ trợ di dời dân đến nơi an toàn. Công an TP. Huế cũng huy động trên 11.800 lượt cán bộ, chiến sĩ cùng hơn 13.000 lượt phương tiện hỗ trợ ứng phó mưa lũ.

Chiều 6/11  nhiều tổ dân phố ở phường Hóa Châu vẫn còn ngập lụt
Chiều 6/11 nhiều tổ dân phố ở phường Hóa Châu nước lũ vẫn còn cao

Tính đến sáng 6/11, có 15/32 xã, phường trên địa bàn thành phố vẫn còn ngập lụt, với hơn 10.534 ngôi nhà bị ngập sâu từ 0,3 - 0,5m, có nơi cao hơn tại các khu vực Quảng Điền, Phong Dinh, Hóa Châu, Thanh Thủy, Phú Hồ.

Học sinh ở vùng cao đã trở lại trường; chính quyền và lực lượng chức năng đang tích cực hỗ trợ các trường bị ngập dọn dẹp, khử khuẩn để sớm ổn định dạy học. Hệ thống điện, nước và giao thông cơ bản được khôi phục, không còn thôn, tổ bị chia cắt.

Thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ, TP Huế đang điều tiết liên hồ chứa gồm Hương Điền, Bình Điền và Tả Trạch nhằm cắt giảm lũ cho sông Hương và sông Bồ. Với tổng dung tích khoảng 370 triệu m³, các hồ có khả năng cắt giảm lũ tương ứng với lượng mưa từ 300 –350mm/24h.

Nhiều khu vực ở làng Triều Sơn Trung phường Hóa Châu còn ngập lũ
Nhiều khu vực ở làng Triều Sơn Trung phường Hóa Châu còn ngập lụt

Để chủ động ứng phó, thành phố đã xây dựng 3 kịch bản mưa bão, tương ứng lượng mưa từ 200 – 600mm, với dự báo mực nước có thể vượt báo động III trên sông Hương và sông Bồ. Đồng thời, TP. Huế đã nhận diện các nguy cơ thiên tai có thể xảy ra: Khu vực ven biển có nguy cơ gió mạnh, sóng lớn, nước dâng và xói lở, đặc biệt tại Thuận An, Vinh Lộc với hơn 3.000 hộ dân/9.977 nhân khẩu.

Vùng núi có 48 điểm nguy cơ sạt trượt cao. Khu vực đồng bằng, đô thị có thể xảy ra gió mạnh, ngập lụt tại 32/40 xã, phường.

Về tàu thuyền, 1.049 phương tiện với 7.247 lao động đã vào nơi neo đậu an toàn. Thành phố tiếp tục duy trì nghiêm túc chế độ trực chỉ huy 24/24, sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn.

Thuận Hóa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI