TP Huế chốt danh sách hội đồng đánh giá, phục chế Ngai vàng vua triều Nguyễn

30/05/2025 - 11:43

PNO - Ông Nguyễn Thanh Bình - Phó chủ tịch thường trực UBND TP Huế - làm chủ tịch hội đồng đánh giá, phục chế Ngai vua triều Nguyễn bị kẻ xấu xâm hại.

Sáng 30/5 ông Nguyễn Văn Phương - Chủ tịch UBND TP Huế - đã ký quyết định thành lập Hội đồng đánh giá tình trạng và đề xuất phương án bảo quản, phục chế bảo vật quốc gia Ngai vua triều Nguyễn.

Theo đó, ông Nguyễn Thanh Bình, Phó chủ tịch Thường trực UBND TP Huế làm Chủ tịch hội đồng. Các Phó chủ tịch Hội đồng gồm ông Phan Thanh Hải - Giám đốc Sở VH-TT TP Huế, Ủy viên Hội đồng Di sản văn hóa Quốc gia, làm Phó chủ tịch thường trực Hội đồng. Đồng thời mời thêm ông Phạm Định Phong - Phó cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Bộ VH-TT-DL cùng tham gia hội đồng. Ngoài ra còn các thành viên là các ông Nguyễn Văn Đoàn - Giám đốc Bảo tàng Lịch sử quốc gia, Ủy viên Hội đồng Di sản văn hóa Quốc gia; ông Phạm Quốc Quân - nguyên Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, Ủy viên Hội đồng Di sản văn hóa Quốc gia; bà Nguyễn Thị Hương Thơm - Trưởng phòng Bảo quản, Bảo tàng Lịch sử quốc gia; ông Nguyễn Xuân Hoa - nguyên Giám đốc Sở VH- TT tỉnh Thừa Thiên - Huế; ông Phan Tiến Dũng - Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử TP Huế; bà Huỳnh Thị Anh Vân - nguyên Giám đốc Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế; nghệ nhân Nguyễn Thị Thu Hiền, chuyên gia phục chế bảo quản, Công ty Tủ Thời gian; ông Hồ Hữu Hành - Giám đốc Công ty Cổ phần Tu bổ di tích Huế và ông Ngô Văn Minh - Giám đốc Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế cùng thanm gia hội đồng.

Đối tượng Hồ Văn Phương Tâm xâm phạm gây hư hại  Ngai vua triều  Nguyễn trưa 24/5
Hồ Văn Phương Tâm xâm phạm gây hư hại Ngai vua triều Nguyễn vào trưa 24/5

Chức năng, nhiệm vụ của hội đồng này sẽ đánh giá tình trạng Ngai vua triều Nguyễn và đề xuất phương án bảo quản, phục chế bảo vật quốc gia Ngai vua triều Nguyễn giúp Chủ tịch UBND TP Huế xem xét quyết định phương án ảo quản, phục chế Ngai vua triều Nguyễn. Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Kinh phí hoạt động của Hội đồng thực hiện theo quy định hiện hành.

Ngày 28/5, UBND TP Huế có văn bản gửi Bộ VH-TT-DL xin ý kiến về thành lập Hội đồng cấp quốc gia để đánh giá mức độ thiệt hại và phục hồi bảo vật Ngai vua triều Nguyễn.

Siết chặt công tác bảo vệ cổ vật tại Bảo tàng Cổ vật cung đình Huế sau sụ cố Ngai vàng tại điện Thái Hòa bị xâm hại
Siết chặt công tác bảo vệ cổ vật tại Bảo tàng Cổ vật cung đình Huế sau sụ cố Ngai vua tại điện Thái Hòa bị xâm hại

Đến ngày 29/5, Bộ VH-TT-DL đã có văn bản đề nghị các Bộ, ngành, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương và UBND các tỉnh, thành phố rà soát, đánh giá công tác trưng bày, bảo quản các bảo vật quốc gia trên toàn quốc.

Đồng thời, Bộ yêu cầu tăng cường các biện pháp bảo đảm tuyệt đối an toàn các bảo vật quốc gia, hiện vật, cổ vật có giá trị tại các di tích, danh lam thắng cảnh theo đúng quy định của pháp luật. Việc rà soát và đưa ra các đề xuất, kiến nghị phải gửi về Bộ trước ngày 6/6.

Đối với hiện vật trong di tích thuộc Danh mục hiện vật có giá trị mà không thể cất giữ hoặc trưng bày hiện vật phục chế thay thế, phương án bảo vệ hiện vật cần bảo đảm hạn chế hoặc không cho khách tham quan tiếp cận và tác động trực tiếp hiện vật; thường xuyên kiểm tra, ngăn chặn các tác nhân gây hại hiện vật; định kỳ bảo quản, bảo dưỡng hiện vật.

 Du khách tham quan Bảo tàng  Cổ vật cung đình Huế
Du khách tham quan Bảo tàng Cổ vật cung đình Huế

Trường hợp hiện vật có thể cất giữ, thay thế bằng hiện vật phục chế, phương án cất giữ phải bảo đảm có thiết bị bảo quản hiện vật; có thiết bị báo động chống trộm cắp; vị trí bảo vệ hiện vật đã cách xa các khu vực có nguy cơ cháy nổ, ngập nước; có camera theo dõi kết nối với tổ chức, cá nhân được phân công bảo vệ hiện vật.

Sau khi phương án được phê duyệt, Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế sẽ thực hiện công tác tu bổ, phục hồi bảo vật với sự tham gia của các nghệ nhân và có sự giám sát chặt chẽ của hội đồng.

Bảo vật quốc gia Ngai vua triều Nguyễn đã bị Hồ Văn Phương Tâm xâm phạm gây hư hại, gãy phần tựa tay (bên trái) vào ngày 24/5. Sau sự việc, Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế và các đơn vị liên quan đã triển khai các giải pháp cấp bách để đảm bảo an toàn cho di tích, bảo vật quốc gia và các hiện vật quý mà đơn vị này đang lưu giữ và trưng bày.

Thuận Hóa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI