TP.HCM ứng dụng công nghệ dữ liệu dự báo kinh tế - xã hội

01/08/2019 - 15:44

PNO - Chiều 1/8, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân cùng các lãnh đạo UBND TP.HCM đã chính thức khánh thành Trung tâm Mô phỏng và dự báo kinh tế - xã hội TP.HCM tại Viện Nghiên cứu phát triển thành phố (số 28 Lê Quý Đôn, Q.3).

Trước đó, UBND thành phố đã chấp thuận chủ trương thành lập Trung tâm Mô phỏng và dự báo kinh tế - xã hội trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Nghiên cứu phân tích thông tin. Trung tâm cũng là một trong ba đơn vị được triển khai theo Đề án đô thị thông minh đến năm 2020. Hai đơn vị còn lại là Kho dữ liệu dùng chung - hệ sinh thái mở và Trung tâm Điều hành đô thị thông minh.

TP.HCM ung dung cong nghe du lieu du bao kinh te - xa hoi
Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân cùng lãnh đạo UBND TP.HCM tại lễ khánh thành Trung tâm Mô phỏng và dự báo kinh tế - xã hội TP.HCM. Ảnh: Quốc Ngọc

Theo Viện Nghiên cứu phát triển thành phố, ứng dụng công nghệ dữ liệu và phân tích, dự báo được xem là nội dung quan trọng. Cho đến khi chính thức khánh thành, trung tâm đã hoàn thành tập tài liệu tổng hợp các phương pháp khoa học dự báo để từ đó ứng dụng các mô hình dự báo chuỗi thời gian nhằm đưa ra dự báo một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu cho các năm 2019-2020.

Ngoài chức năng tập hợp số liệu từ nhiều nguồn tiến hành trực quan hóa; xây dựng khung ấn phẩm và kế hoạch phát hành thường kỳ hoặc theo chuyên đề nhằm truyền tải kết quả nghiên cứu; tăng cường các hoạt động khoa học và ứng dụng công nghệ vào quá trình nghiên cứu nhằm từng bước phát triển đội ngũ nhân lực… trung tâm sẽ là nơi phát triển mạng lưới chuyên gia và tổ chức hợp tác phân tích, dự báo và mô phỏng.

Từ năm 2021 trở đi, trung tâm mở rộng phạm vi mô phỏng xu hướng phát triển đối với tất cả lĩnh vực thuộc Đề án đô thị thông minh phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Thành ủy, UBND thành phố và các cơ quan liên quan nhằm nâng cao khả năng đáp ứng yêu cầu thông tin cần thiết phục vụ công tác ra quyết định của lãnh đạo thành phố.

Quốc Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI