TP Cần Thơ cần hơn 10.000 nền tái định cư để thực hiện các công trình trọng điểm

07/06/2023 - 15:54

PNO - Hiện, TP Cần Thơ đang triển khai hàng loạt các công trình trọng điểm nhằm tạo động lực mới để phát triển KT-XH. Để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng thì TP Cần Thơ cần khoảng 10.000 nền tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng các dự án, từ nay đến năm 2025.

Ngày 7/6, ông Nguyễn Văn Hiếu – Bí thư Thành ủy Cần Thơ đã có buổi làm việc với Ban cán sự Đảng UBND TP Cần Thơ về tiến độ thực hiện các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố.

Quang cảnh buổi làm việc
Quang cảnh buổi làm việc

Ông Dương Tấn Hiển – Phó chủ tịch thường trực UBND TP Cần Thơ cho biết: “Hiện, thành phố có 14 công trình trọng điểm; trong đó 9 dự án sử dụng vốn đầu tư công, 2 dự án của Trung ương trên địa bàn thành phố (gồm dự án cao tốc Cần Thơ - Hậu Giang, dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng), cùng 3 dự án đầu tư ngoài ngân sách.Thời gian qua UBND thành phố đã chỉ đạo quyết liệt việc giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công các dự án nhằm sớm hoàn thành, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển…”.

Bên cạnh những thuận lợi thì có khó khăn khi một số dự án chậm tiến độ như, công trình cao tốc đi qua địa bàn TP Cần Thơ gặp khó về nguyên vật liệu đang khan hiếm, nhất là nguồn cát san lấp. Đối với dự án đường Vành đai phía Tây Cần Thơ gặp khó một số trường hợp bồi thường, tái định cư và phát sinh chi phí; có khoảng 35% số hộ dân bị ảnh hưởng được chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ nhưng do nằm rải rác, không liên tục nên chưa thể thi công được toàn bộ các gói thầu số 16, 17, 19; các khu tái định cư của quận, huyện đang trong giai đoạn hoàn thiện và chưa có giá nền tái định cư nên chưa đủ điều kiện bàn giao cho các hộ dân, ảnh hưởng lớn đến bồi thường, hỗ trợ, tái định cư…  

Ông Trần Việt Trường - Chủ tịch UBND TP Cần Thơ phát biểu
Ông Trần Việt Trường - Chủ tịch UBND TP Cần Thơ phát biểu

Ông Trần Việt Trường – Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho rằng, giải phóng mặt bằng là khâu quan trọng trong quá trình triển khai các dự án trọng điểm. Hiện, thành phố đang có gần 6.600 nền để bố trí tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng; tuy nhiên từ nay đến năm 2025 cần thêm khoảng 10.000 nền tái định cư nữa, đây là cái khó hiện nay, bởi nếu chậm bố trí tái định cư sẽ kéo theo chậm giải phóng mặt bằng và chậm giao đất sạch cho nhà thầu.

Ông Nguyễn Văn Hiếu - Bí thư Thành ủy Cần Thơ phát biểu chỉ đao tại buổi làm việc
Ông Nguyễn Văn Hiếu - Bí thư Thành ủy Cần Thơ phát biểu chỉ đao tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Hiếu – Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhấn mạnh: “Thành phố đang thực hiện rất nhiều dự án quan trọng, trọng điểm; đây được xem là những công trình tạo động lực mới cho sự phát triển của TP Cần Thơ và vùng đồng bằng sông Cửu Long, vì vậy các sở ngành, quận, huyện… cần xem là nhiệm vụ chính trị quan trọng, bám sát quá trình thực hiện và đẩy nhanh tiến độ, không đùn đẩy trách nhiệm... Đây cũng là một trong những tiêu chuẩn để đánh giá năng lực cán bộ và xem xét bố trí cán bộ hợp lý”.

Ông Nguyễn Văn Hiếu - Bí thư Thành ủy Cần Thơ kiểm tra tiến độ, chuẩn bị khởi công dự án KCN VSIP Vĩnh Thạnh. Ảnh: Trung Phạm
Ông Nguyễn Văn Hiếu - Bí thư Thành ủy Cần Thơ kiểm tra tiến độ, chuẩn bị khởi công dự án KCN VSIP Vĩnh Thạnh - Ảnh: Trung Phạm

Ông Nguyễn Văn Hiếu cũng lưu ý các sở ngành, quận huyện… phải quan tâm hơn nữa về tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng các dự án. Cần chọn vị trí, địa điểm tốt xây dựng các khu tái định cư và khi xây dựng phải đảm bảo hạ tầng tốt nhất, nơi ở tốt nhất cho người dân so với nơi ở cũ. Làm sao các khu tái định cư thật sự hấp dẫn bà con về đây sinh sống, có điều kiện buôn bán, làm dịch vụ… có nguồn thu nhập tốt, giúp bà con đổi đời. Các khu tái định cư mới này cũng là cơ hội để thành phố chỉnh trang đô thị khang trang hơn…

                                                                                                                         Huỳnh Lợi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI