Tổng thống Pháp dương tính với COVID-19

17/12/2020 - 17:13

PNO - Hôm 17/12, Điện Elysee cho biết Tổng thống Pháp Emmanuel Macron có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19.

Theo thông báo từ Điện Elysee, Tổng thống Emmanuel Macron đã thực hiện kiểm tra sức khỏe  "ngay khi các triệu chứng đầu tiên xuất hiện" và sẽ tự cách ly trong bảy ngày.

Tuyên bố cho biết: "Tổng thống của nước Cộng hòa Pháp được chẩn đoán dương tính với COVID-19 vào hôm nay. Chẩn đoán này được thực hiện sau một xét nghiệm nhanh PCR vào lúc ông ấy bắt đầu xuất hiện các triệu chứng đầu tiên của COVID-19".

Dù vậy, tuyên bố khẳng định "Tổng thống sẽ tiếp tục làm việc và thực hiện các nhiệm vụ của mình từ xa”.

Do vấn đề sức khỏe, ông Macron sẽ hủy tất cả các chuyến đi sắp tới của mình, bao gồm cả chuyến thăm Lebanon theo lịch vào tuần tới.

Tổng thống Pháp vẫn sẽ thực hiện việc điều hành đất nước từ xa, trong thời gian điều trị và cách ly
Tổng thống Pháp vẫn sẽ thực hiện việc điều hành đất nước từ xa, trong thời gian điều trị và cách ly

Văn phòng Tổng thống hiện đang trong quá trình xác định những người mà ông Macron có thể đã tiếp xúc, nhằm thông báo về tình hình cho họ. Tuyên bố không liệt kê các triệu chứng mà ông biểu hiện.

Chẩn đoán của ông Macron được đưa ra 9 ngày sau chuyến thăm cấp nhà nước tới Paris của Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi.

Hiện Pháp đã ghi nhận hơn 2,4 triệu trường hợp nhiễm COVID-19 kể từ khi bắt đầu đại dịch.

Tấn Vĩ (theo AP,DW)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI