Tổng thống Donald Trump đưa ra cảnh báo với Colombia, Caracas chìm trong bất an

05/01/2026 - 13:43

PNO - Sau vụ việc Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro bị đưa tới Mỹ, Tổng thống Donald Trump tiếp tục đưa ra những cảnh báo cứng rắn về khả năng can thiệp quân sự nhắm vào Colombia.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng cuộc bầu cử ở Venezuela sẽ diễn ra vào thời điểm thích hợp - Ảnh: Getty Images
Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng cuộc bầu cử ở Venezuela sẽ diễn ra "vào thời điểm thích hợp" - Ảnh: Getty Images

Tối hậu thư cho nhà lãnh đạo mới của Venezuela

Trao đổi với báo giới trên chuyên cơ Không lực Một (Air Force One) vào ngày 4/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định Mỹ hiện đang "nắm quyền" tại Venezuela sau khi ông Nicolás Maduro bị phế truất.

Khi được hỏi về vai trò của bà Delcy Rodriguez - người được Tòa án Tối cao Venezuela chỉ định làm lãnh đạo lâm thời - ông Trump tuyên bố ngắn gọn: "Đừng hỏi tôi ai đang nắm quyền... Điều đó có nghĩa là chúng tôi nắm quyền".

Ông Trump cho biết Washington sẵn sàng làm việc với các thành viên còn lại của chính phủ Venezuela, miễn là các mục tiêu của Mỹ được đáp ứng, đặc biệt là việc mở cửa trữ lượng dầu mỏ cho đầu tư Mỹ.

Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo bà Rodriguez có thể phải trả giá đắt hơn cả ông Maduro nếu "không làm điều đúng đắn". Tổng thống Mỹ nhấn mạnh rằng một cuộc tấn công quân sự thứ hai vào Venezuela vẫn là điều khả thi nếu tình hình không diễn biến theo ý muốn của Washington.

Trong khi đó, con trai của ông Maduro là Nicolás Ernesto Maduro Guerra đã lên tiếng qua một đoạn ghi âm trên mạng xã hội, khẳng định phe ủng hộ ông Maduro không hề suy yếu và thề rằng cha mình "sẽ trở lại". Ông kêu gọi người dân xuống đường và đoàn kết xung quanh bộ chỉ huy chính trị - quân sự.

Căng thẳng leo thang với Colombia và Cuba

Không chỉ dừng lại ở Venezuela, ông Trump đã chuyển hướng chỉ trích sang Colombia, đe dọa Tổng thống cánh tả Gustavo Petro. Ông Trump gọi ông Petro là "người bệnh hoạn" và cáo buộc chính quyền Colombia sản xuất, bán cocaine sang Mỹ.

Khi được hỏi liệu Mỹ có thực hiện một chiến dịch quân sự tại Colombia hay không, ông Trump trả lời: "Nghe có vẻ hay đấy". Trước đó, ông Petro đã chỉ trích mạnh mẽ hành động của Mỹ tại Venezuela, gọi đây là sự xâm phạm chủ quyền Mỹ Latinh. Đáp lại, ông Trump cảnh báo nhà lãnh đạo Colombia nên "coi chừng".

Đối với Cuba, ông Trump nhận định chế độ tại đây "sẵn sàng sụp đổ" do mất đi nguồn viện trợ dầu mỏ từ Venezuela. Ông cho rằng không cần thiết phải can thiệp quân sự vào hòn đảo này vì nền kinh tế sẽ tự suy yếu.

Ngoài ra, ông cũng gửi lời cảnh báo đến Mexico về vấn đề các băng đảng ma túy, đề nghị gửi quân đội Mỹ đến hỗ trợ dù thừa nhận Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum là một "người tuyệt vời".

Phản ứng quốc tế và nỗi lo sợ tại Caracas

Những tuyên bố và hành động của Mỹ đã vấp phải sự phản ứng mạnh mẽ từ khu vực.

Chính phủ các nước Brazil, Chile, Colombia, Mexico, Uruguay và Tây Ban Nha đã ra tuyên bố chung bày tỏ "quan ngại sâu sắc" và bác bỏ các hành động quân sự đơn phương, cho rằng điều này vi phạm luật pháp quốc tế và đe dọa hòa bình khu vực.

Tổng thống Colombia Gustavo Petro kêu gọi các nước Mỹ Latinh đoàn kết, nhấn mạnh khu vực không nên chỉ nhìn về phía Bắc mà cần mở rộng quan hệ đa phương.

Tại thủ đô Caracas của Venezuela, bầu không khí bao trùm là sự hoang mang và lo lắng. Người dân đổ xô đến các siêu thị để tích trữ lương thực do lo ngại bất ổn kéo dài.

"Không ai có thể tưởng tượng điều này sẽ xảy ra ngay đầu năm mới khi mọi người đang ngủ," Leandro một người dân Caracas - chia sẻ khi đang xếp hàng mua nhu yếu phẩm.

Dù không hài lòng với tình hình kinh tế trước đó, nhiều người dân vẫn bày tỏ sự nghi ngờ liệu sự can thiệp này có thực sự mang lại hòa bình hay chỉ đẩy đất nước vào một cuộc khủng hoảng mới.

Linh La (theo The Guardian, Al Jazeera)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI