Tối cuối năm, đào rừng thành củi khô giữa phố

31/01/2022 - 20:42

PNO - Không bán được, nhiều tiểu thương đã chặt bỏ đào rừng. Nhân viên vệ sinh môi trường đã rất vất vả thu dọn những bãi đào bị phá huỷ.

 

1
Chiều tối nay (31/1), nhiều chợ hoa tại Hà Nội vẫn hoạt động, người tới mua cũng nhiều nhưng giá đào rất rẻ.
2
Những cành đào mấy ngày trước bán giá tiền triệu thì nay chỉ còn 200.000 đồng một cành to nhất.
3
Nhiều tiểu thương không đồng ý bán nên đã chặt bỏ tất cả những cành lớn.
4
Người dân có thể đến nhặt những cành nhỏ mang về cắm lọ.
5
"Rừng củi" xuất hiện tràn lan trên đường phố Hà Nội.
6
Nhân viên vệ sinh môi trường đã phải rất vất vả thu dọn tại các chợ hoa.
7
Hàng loạt xe thùng chở đầy đào, quất liên tục chuyển đi.
8
Những chợ hoa tết lớn của Hà Nội trên đường Tố Hữu, Mỹ Đình, Lạc Long Quân đều xuất hiện tình trạng trên.
9
Nhiều năm nay tình trạng chặt đào, phá quất đã diễn ra vào chiều cuối năm. Các tiểu thương cho rằng chặt phá đào để việc đi mua đào ngày cuối năm không thành tiền lệ.
9
Tuy nhiên, với người nghèo thì rất khó để bỏ ra tiền triệu để mua một cành đào.

Nhật Thanh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI