Liên tiếp nhiều người nguy kịch vì 'căn bệnh tử thần'

19/03/2026 - 15:27

PNO - Gần đây, Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức đã liên tục tiếp nhận, điều trị cho nhiều bệnh nhân rơi vào tình trạng nguy kịch do bị nhồi máu cơ tim cấp.

Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức vừa cho biết, thời gian gần đây các bác sĩ đã can thiệp thành công nhiều trường hợp bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp, nguy kịch, không ít bệnh nhân đã rơi vào ngừng tim, rung thất.

Theo đó, ngày 11/3, ông N.V.S. (SN 1965, phường Thuận An, TPHCM) xuất hiện cơn đau ngực dữ dội lan lên vai trái, kèm khó thở và vã mồ hôi. Bệnh nhân không có tiền sử tăng huyết áp hay đái tháo đường, nhưng hút thuốc lá nhiều. Khoảng 30 phút sau, ông được đưa vào Bệnh viện Đa khoa An Phú cấp cứu.

Bác sĩ can thiệp cấp cứu cho người bệnh bị nhồi máu cơ tim, ảnh BVCC
Bác sĩ can thiệp cấp cứu cho người bệnh bị nhồi máu cơ tim, ảnh BVCC

Tại đây, bệnh nhân nhanh chóng rơi vào tình trạng rối loạn nhịp tim kèm tụt huyết áp, được chẩn đoán nhồi máu cơ tim cấp giờ thứ nhất, biến chứng rung thất. Sau khi được sốc điện, dùng 2 thuốc vận mạch và hồi sức ban đầu, các bác sĩ tiến hành hội chẩn khẩn và chuyển bệnh nhân đến ngay Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức để tiếp tục điều trị.

Ông S. được duy trì thuốc vận mạch và tiến hành can thiệp mạch vành cấp cứu. Dù trong quá trình can thiệp xuất hiện tụt huyết áp, nôn ói và rối loạn nhịp thất, nhưng sau thủ thuật, tình trạng cải thiện rõ rệt. Sau một tuần điều trị, bệnh nhân ổn định và được xuất viện.

Qua hôm sau, ông N.H.M. (SN 1972, phường Đông Hòa, TPHCM) có tiền sử hút thuốc lá nhiều được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức. Theo bệnh viện trước đó ghi nhận ông bị đau ngực dữ dội, khó thở, rối loạn nhịp nguy hiểm. Bệnh nhân bị rung thất dẫn đến ngừng tim, ngừng thở.

Ông được sốc điện phá rung, đặt nội khí quản. Sau 10 phút cấp cứu, ông M. có nhịp tim trở lại. Kết quả chẩn đoán hình ảnh ghi nhận, ông bị nhồi máu cơ tim cấp thành trước rộng, biến chứng nặng.

Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức đã khẩn trương chụp mạch vành xác định bệnh nhân tắc hoàn toàn động mạch liên thất trước (mạch máu cấp máu chính cho tim) nên quyết định can thiệp đặt stent tái thông động mạch vành cho ông.

Nhờ phối hợp chặt chẽ giữa các bệnh viện, nhiều bệnh nhân được cứu sống, ảnh BVCC
Nhờ phối hợp chặt chẽ giữa các bệnh viện, nhiều bệnh nhân được cứu sống, ảnh BVCC

Chỉ sau 24 giờ, tình trạng bệnh nhân cải thiện rõ rệt, được ngưng thuốc vận mạch, tỉnh táo và rút ống nội khí quản. Sau 7 ngày điều trị, bệnh nhân hồi phục tốt và được xuất viện.

Còn bà H.T.K.L. (SN 1971, phường Tăng Nhơn Phú, TPHCM) được các bác sĩ tại Bệnh viện Lê Văn Việt chẩn đoán nhồi máu cơ tim cấp. Sau xử trí ban đầu và hội chẩn chuyên khoa, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức để can thiệp cấp cứu. Sau thủ thuật, các triệu chứng cải thiện rõ rệt, bệnh nhân hết đau ngực, hết khó thở, nhịp tim hồi phục và dự kiến xuất viện sau 5 ngày.

Theo bác sĩ CK2 Lê Duy Lạc – Trưởng khoa Hồi sức Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức: “Nhồi máu cơ tim cấp là tình trạng cấp cứu tối khẩn cấp, mỗi phút trôi qua đều khiến một phần cơ tim bị hoại tử. Các biến chứng như sốc tim, rung thất hay ngừng tim có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đe dọa trực tiếp đến tính mạng người bệnh”.

Vì vậy, người bệnh cần được chẩn đoán sớm, xử trí ban đầu đúng hướng, chuyển viện nhanh và kích hoạt kịp thời hệ thống can thiệp nhằm tranh thủ “thời gian vàng”, giảm nguy cơ tử vong cũng như các biến chứng nặng như suy tim hay rối loạn nhịp kéo dài.

“Nhờ vào mô hình phối hợp đa chuyên khoa giữa các bệnh viện, hiệu quả điều trị bệnh nhân đã được nâng cao, đặc biệt đối với các ca bệnh nặng”, bác sĩ Duy Lạc chia sẻ.

Theo bác sĩ, sau can thiệp, người bệnh vẫn cần được theo dõi sát các nguy cơ như rối loạn nhịp tim, biến động huyết động và đáp ứng điều trị nhằm phòng ngừa biến chứng.

Qua các trường hợp này, bác sĩ Duy Lạc khuyến cáo người dân nên chủ động khám sức khỏe định kỳ để tầm soát và phát hiện sớm các yếu tố nguy cơ tim mạch. Khi xuất hiện các dấu hiệu như đau ngực, khó thở, vã mồ hôi, không nên tự ý dùng thuốc hoặc chần chừ chờ đợi, mà cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám và xử trí kịp thời.

Phạm An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI