Cuba tuyên bố sẽ 'kháng cự kiên cường' trước mọi nỗ lực kiểm soát từ Mỹ

19/03/2026 - 19:15

PNO - Mọi nỗ lực của Mỹ nhằm kiểm soát Cuba sẽ vấp phải “sự kháng cự không thể xuyên thủng”, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel tuyên bố hôm thứ tư, trong bối cảnh điện đã được khôi phục tại một số khu vực sau sự cố sập lưới điện trên toàn quốc.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X, ông Díaz-Canel cho rằng các chính quyền Mỹ liên tiếp trong hơn 60 năm qua đã tìm cách cô lập Cuba, đồng thời cáo buộc Washington hiện đang lợi dụng khó khăn kinh tế của đảo quốc như một “cái cớ trắng trợn” để tìm cách chiếm quyền kiểm soát.

“Chỉ có như vậy mới có thể lý giải cho cuộc chiến kinh tế khốc liệt đang được áp đặt như một hình thức trừng phạt tập thể đối với toàn bộ người dân,” ông nói. “Trong kịch bản tồi tệ nhất, Cuba vẫn có một điều chắc chắn: bất kỳ kẻ xâm lược bên ngoài nào cũng sẽ vấp phải sự kháng cự không thể xuyên thủng”.

Người dân Cuba tập trung múa hát trên đường phố ở La Habana khi thành phố bị mất điện
Người dân Cuba tập trung múa hát trên đường phố ở La Habana khi thành phố bị mất điện

Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần công khai đe dọa ban lãnh đạo Cuba về khả năng “tiếp quản” hòn đảo. Sau khi tuyên bố hôm thứ Hai rằng ông có thể làm “bất cứ điều gì mình muốn” với Cuba, sang ngày thứ Ba, ông tiếp tục nói: “Chúng tôi sẽ sớm có động thái với Cuba”.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cũng đưa ra nhận định thẳng thắn từ Nhà Trắng: Cuba cần “những người lãnh đạo mới”. “Nền kinh tế của họ không vận hành hiệu quả… Họ đang gặp rất nhiều khó khăn, và những người đang cầm quyền không biết cách giải quyết, vì vậy cần có người mới thay thế,” ông nói.

Cuba đang chịu tác động kinh tế nặng nề sau khi Mỹ gần như cắt đứt nguồn cung dầu từ đầu năm nay, khiến hệ thống điện vốn đã cũ kỹ mất đi nguồn nhiên liệu chính.

Phần lớn trong số 10 triệu dân Cuba đã mất điện vào thứ Hai, khi sự cố sập lưới điện trên toàn quốc buộc người dân phải nấu ăn trong ánh đèn pin và nến. Giờ học bị rút ngắn, nhiều sự kiện thể thao bị hoãn, và rác thải ùn ứ tại một số khu dân cư do thiếu nhiên liệu cho xe thu gom.

Đến chiều thứ Ba, điện đã được khôi phục cho khoảng 55% khách hàng tại thủ đô Havana và một số khu vực phía tây, trung – đông của đảo.

Tình trạng mất điện càng khiến điều kiện sống của người dân Cuba thêm khó khăn, khi họ đã phải chịu cảnh cắt điện gián đoạn trong nhiều tháng qua.

Trong khi đó, những đe dọa từ Mỹ cũng làm gia tăng tâm lý lo lắng. Tuy nhiên, nhiều người dân Cuba không mong muốn chiến tranh.

“Chúng tôi – những người dân thường – không sẵn sàng cho chiến tranh,” bà Marianela Alvarez ở Havana nói với Reuters. “Tôi mong ông Trump hiểu và hãy để chúng tôi được yên”.

Một người dân khác, ông Luis Enrique Garcia, cho biết ông lo lắng cho đất nước nhưng vẫn hy vọng có đối thoại: “Tôi tin rằng sẽ có đối thoại và sự thấu hiểu, bởi điều gắn kết con người phải là tình yêu, không phải chiến tranh”.

Tuy nhiên, không phải ai cũng lạc quan. “Tôi không tin vào đối thoại với ông Trump,” ông Amed Echenique nói. “Tôi không tin ông ấy, dù chỉ qua những gì ít ỏi tôi biết. Điều đó không mang lại hy vọng cho tôi”.

Chủ tịch Cuba Díaz-Canel xác nhận hôm thứ Sáu rằng các quan chức Cuba đã tiến hành các cuộc trao đổi với Mỹ nhằm “xác định những vấn đề song phương cần được giải quyết”. Trước đó, phía Mỹ cũng từng đề cập đến các cuộc đối thoại này, nhưng đây là lần đầu tiên phía Cuba xác nhận.

Tầm Xuân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI