PNO - Hóa thân Bát Tiên đi cà kheo là hoạt động văn hóa đặc sắc của người Hoa nhằm tượng trưng cho sự trường sinh, điềm lành và trí tuệ.
![]() |
| Hóa thân Bát Tiên đi cà kheo là hoạt động văn hóa đặc sắc, phổ biến trong các lễ hội của người Hoa. Việc hóa thân này nhằm tượng trưng cho sự trường sinh, điềm lành và trí tuệ. |
![]() |
| Tại Phường Thủ Dầu Một (Bình Dương cũ), đoàn múa rồng Long Phúc Kiến luôn là một trong những đoàn được giao nhiệm vụ hóa thân thành Bát Tiên trong mỗi dịp lễ tết của người Hoa. |
![]() |
| Một số thành viên trong đoàn cho biết, để có thể hoàn tất chỉnh chu công đoạn hóa trang, đoàn phải chuẩn bị trước 3 tiếng. |
![]() |
| Phong cách hóa trang của các nhân vật Bát Tiên được các thành viên trong đoàn phỏng theo kiểu trang điểm tuồng cổ. Điểm nổi bật của phong cách này là ngũ quan được làm đậm để thể hiện sắc khí của nhân vật. |
![]() |
| Bên cạnh đó, gò má hồng và mắt, chân mày cũng được hóa trang đậm màu thông qua bút kẻ chì, màu nước, phấn... |
![]() |
| “Đồng hành cùng nghệ thuật biểu diễn đi cà kheo trên 20 năm, với sự thấu hiểu của từng nhân vật, tôi luôn tự tay lựa chọn quần áo biểu diễn được mua trực tiếp từ Trung Quốc và tập luyện cho các diễn viên từ nhiều tháng trước”, anh Trương Khanh (38 tuổi) chia sẻ. |
![]() |
| Trước khi bắt đầu diễn hành, chân của các diễn viên được buộc chặt vào cà kheo để đảm bảo không bị tuột trong quá trình biểu diễn. |
![]() |
| Thử thách lớn nhất của người biểu diễn đi cà kheo không nằm ở việc giữ thăng bằng mà là thời gian biểu diễn. |
![]() |
| Đối với các thành viên trong đoàn múa rồng Long Phúc Kiến, nhiệm vụ hóa thân thành Bát Tiên và đi cà kheo trong mỗi dịp lễ tết của đất nước nói chung và cộng đồng người Hoa nói riêng luôn là “sợi dây liên kết” cho văn hóa giao thoa. |
Nhật My
| Chia sẻ bài viết: |
Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ Kịch TPHCM khai diễn năm mới với chương trình hòa nhạc mùa xuân.
Tròn 75 năm kể từ ngày ra số đầu tiên, Báo Nhân Dân tiếp tục khẳng định vai trò là cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Việt Nam...
Nếu tặng ai đó một quyển sách, có thể quyển sách ấy sẽ mãi nằm yên trên giá...
Đời sống văn hóa nghệ thuật tại TPHCM đang có nhiều chuyển động đáng chú ý.
Nếu có một mùa trong năm thành phố tập trung trưng bày toàn bộ bảo vật quốc gia sẽ giúp cổ vật được biết đến nhiều hơn
Sau những tủ kính trong các bảo tàng tại TPHCM là hàng ngàn cổ vật mang theo câu chuyện về quá khứ của vùng đất Sài Gòn - Gia Định.
Trường đại học Văn hóa TPHCM ký kết thỏa thuận hợp tác tổ chức chuỗi hoạt động tưởng niệm 100 năm ngày mất cụ Phan Châu Trinh.
Buổi ra mắt sách "Hiểu mình hơn, thương mình nhiều" của tác giả Phan Thảo Phương tại Đường Sách TPHCM chia sẻ về hành trình học cách yêu thương chính mình.
"Tôi tin rằng cuộc thi sẽ còn chảy đi xa hơn, tạo nên những vùng xanh trong hành trình lan tỏa văn hóa đọc" - nhà văn Lê Quang Trạng cảm nhận.
Sáng 9/3, tại Trường Tiểu học Lômônôxốp, Báo Phụ nữ TPHCM đã tổ chức trao giải đợt 3 Cuộc thi “Kể chuyện sách với thiếu nhi”
Ngày 8/3/2026, Hệ thống Tiêm chủng VNVC tổ chức lễ dâng hoa tưởng niệm tại Tượng đài “Giọt nước mắt” (TPHCM) để chia sẻ trước những mất mát của đại dịch.
Phần dự thi của thí sinh Văn Huỳnh Ngọc Diệp xuất sắc thắng giải Nhất của đợt 3 Cuộc thi "Kể chuyện sách với thiếu nhi".
Tối 8/3, chương trình Chung kết và trao giải Cuộc thi “Duyên dáng Áo dài TP.HCM năm 2026” đã diễn ra trong khuôn khổ Lễ hội Áo dài TPHCM lần thứ 12.
"Lịch sử Việt Nam bằng hình" và "Lịch sử văn minh thế giới" là 2 tựa, bộ sách vừa được trao giải A, tại Giải thưởng Sách Quốc gia lần 8-2025.
Các sáng kiến mới như Câu lạc bộ Nam giới tiên phong thúc đẩy bình đẳng giới và Trợ lý AI “Bạn đồng hành của phụ nữ TPHCM” được ra mắt.
Sáng ngày 8/3, tại chương trình Lễ hội Áo dài TPHCM, 50.000 người đã đồng diễn dân vũ với áo dài tại phố đi bộ Nguyễn Huệ.
Hơn 10 năm trước, sách du ký từng trở thành một trào lưu của ngành xuất bản khi nhiều tác giả “xách ba lô lên và đi”.
Nhà thiết kế Trần Phương Hoa lấy cảm hứng từ hình tượng “bông hồng thép” khi thực hiện bộ sưu tập áo dài "Hương thời gian".