Tiến hành trùng tu Cột cờ Thủ Ngữ 155 tuổi ở TPHCM

21/08/2020 - 17:41

PNO - Theo kế hoạch, công trình sẽ được giữ nguyên phần kiến trúc cột cờ, phần dưới chân cột sẽ thực hiện một số thay đổi cần thiết.

Cột cờ Thủ Ngữ được người Pháp xây dựng từ năm 1865 (nằm cạnh bên dốc cầu Khánh Hội, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TPHCM). Công trình được xếp hạng di tích cấp TPHCM từ năm 2016. Cho đến nay, sau 155 năm, công trình đã xuống cấp nghiêm trọng.

Theo khảo sát của Sở Quy hoạch - Kiến trúc TPHCM, qua nhiều lần trùng tu, phần nền gạch, tường bị bong tróc, phần mái bị thấm, cửa sổ bị mối mọt, phần gỗ ốp chân cột bị hư hại... cần được trùng tu khẩn cấp.

Cột cờ Thủ Ngữ nằm bên cạnh sông Sài Gòn.
Cột cờ Thủ Ngữ nằm bên cạnh sông Sài Gòn là công trình gắn bó với hình ảnh thân thuộc của thành phố.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc gửi đề xuất phương án trùng tu công trình Cột cờ Thủ Ngữ lên Chủ tịch UBND TPHCM và hiện đã được chấp thuận. Theo kế hoạch, công trình sẽ được trùng tu theo hướng giữ nguyên hình thức kiến trúc cột cờ phía trên, chỉ thay đổi về cấu trúc phần dưới chân cột để vừa đảm bảo yêu cầu bảo tồn, vừa đảm bảo về mặt kiến trúc.

Phía sở đề xuất cải tạo công trình kết hợp với cải tạo công viên xung quanh theo hướng mở rộng không gian cây xanh để người dân có thêm không gian sinh hoạt. Khu vực Cột cờ Thủ Ngữ cũng sẽ có tính kết nối với công viên hầm vượt sông Sài Gòn và công viên Bến Bạch Đằng.

Minh Tú

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI