Thủy điện Đăk Mi 4 “xé”” cam kết chống hạn

04/05/2013 - 17:24

PNO - PNO - Thủy điện Đăk Mi 4 đã không thực hiện đúng cam kết phải tích nước để chống hạn, là ngừng hoàn toàn hoạt động xả nước phát điện về hạ du trong vòng 1 tháng (từ ngày 12/4 - 14/5) để tích nước chuẩn bị cho vụ hè thu 2013.

“Tôi điện thoại yêu cầu dừng xả nước nhưng họ vẫn cứ phát điện. Rõ ràng thủy điện Đắk Mi 4 coi thường chính quyền địa phương, coi thường cam kết, coi thường vùng hạ du, chỉ biết đến lợi ích của mình”. Ông Nguyễn Thanh Quang - Giám đốc Sở NN-PTNT Quảng Nam bức xúc đối với chủ đầu tư thủy điện Đăk Mi 4, tại cuộc họp ngày 4/5 liên quan đến tình hình vận hành các hồ thủy điện, phối hợp giữa tỉnh với các hồ chứa để giải quyết việc chống hạn vụ hè - thu 2013. 

Dự báo, vụ hè thu này tại Quảng Nam, sẽ có hơn 43.000 ha lúa bị hạn hán nghiêm trọng do 20/73 hồ thủy lợi trên địa bàn hiện không tích đủ nước. Trước đó, tỉnh đã làm việc với Bộ NN-PTNT và đi đến thống nhất : tất cả các hồ thủy điện phải tích nước trong 1 tháng, không phát điện từ ngày 12/4 - 14/5. Từ ngày 15/5 sẽ phát điện để bảo đảm lợi nhuận cho ngành điện, đồng thời có nước để xả cho vùng hạ du sông Vu Gia - Thu Bồn. Tuy nhiên, thủy điện Đắk Mi 4 đã không thực hiện những quy định này. Từ ngày 12/4 đến 4/5, thủy điện Đăk Mi 4 đã xả nước về hạ du với 167 giờ. 

Ngày 26/4, khi bị Sở NN-PTNT kiểm tra, lập biên bản, BQL thủy điện Đăck Mi 4 đã ký biên bản, nhưng...vẫn phát điện. Ngày 2/5, Sở NN-PTNT đã có văn bản gửi Cục Điều tiết điện lực (Bộ Công thương), Tập đoàn Điện lực Việt Nam, BQL thủy điện Đăk Mi 4 đề nghị nghiêm túc thực hiện cam kết, nhưng BQL thủy điện Đăck Mi 4 vẫn không tiếp thu.

TRUNG VIỆT

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI