Thủy điện Đăk Mi 4 đảm bảo nước sản xuất cho vụ hè thu

08/05/2013 - 19:26

PNO - PNO - Liên quan đến vấn đề thủy điện Đăk Mi 4 “xé” cam kết xả nước chống hạn vụ hè thu (PNO đã thông tin), ngày 8/5, tại cuộc họp giữa tỉnh Quảng Nam, Cục Điều tiết điện lực (Bộ Công thương) và Ban quản lý (BQL) thủy...

Theo ông Nguyễn Minh Tuấn, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi tỉnh Quảng Nam, thủy điện Đăk Mi 4 sẽ điều tiết nước từ nay đến ngày 30/5 trong thời gian, từ ngày 15 - 31/5, sẽ xả nước về hạ du với lưu lượng 50 m3/giây và chịu trách nhiệm về vấn đề này.

Tuy nhiên, nếu thiếu hụt nguồn nước cho sản xuất, sẽ rất khó xử lý thủy điện, bởi theo ông Tuấn, tỉnh Quảng Nam và thủy điện Đăk Mi 4 vẫn chưa đạt được cam kết cụ thể nào với việc xả nước đảm bảo nguồn nước tưới cho nông nghiệp. Từ ngày 12/4 - 6/5, thủy điện này đã xả nước tổng cộng 180 giờ, tiêu hao 46,6 triệu m3 nước.

Cũng theo ông Tuấn, tại cuộc họp trên, BQL thủy điện Đăk Mi 4 giải trình về việc xả nước từ ngày 12/4 chứ không phải là từ 15/5 như cam kết trước đây, là do đang có mưa. Nếu không xả nước mực nước sẽ dâng lên ngưỡng tràn buộc phải xả hồ, không xả nước phát điện sẽ gây lãng phí.


TRUNG VIỆT

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI