Thưởng lãm hoa xuân tại chợ hoa Tết

28/01/2019 - 20:00

PNO - Không chỉ là một hoạt động thường niên, chợ hoa tết đã trở thành nét đẹp văn hóa không thể thiếu mỗi dịp tết đến xuân về ở TP.HCM

Sáng 28/1/2019,  hàng loạt chợ hoa tết Kỷ Hợi đã chính thức khai trương trong toàn thành phố, lớn nhất phải kể đến chợ hoa ở công viên 23/9, công viên Gia Định và công viên Lê Văn Tám. Người dân nô nức, tấp nập đến thưởng thức, ngắm hoa và chọn cho gia đình cây cảnh ưng ý nhất.

Thuong lam hoa xuan tai cho hoa Tet
Chợ hoa xuân Kỷ Hợi 2019 chính thức mở cửa từ 28/1.

Ngoài gói bánh trưng bánh tét, bày biện mâm ngũ quả hay câu đối tết thì chơi hoa dịp tết cũng được coi là một phong tục, một nét đẹp lâu đời của người Việt. Những cành đào, chậu mai, chậu quất, cúc đại đóa cùng hoa đồng tiền đua nhau khoe sắc. Chợ hoa được sắp xếp, bố trí hợp lí vô cùng đẹp mắt theo từng khu riêng biệt tạo nên không gian thông thoáng, thuận tiện cho người dân và du khách chiêm ngưỡng cũng như lựa chọn cây cảnh.

Thuong lam hoa xuan tai cho hoa Tet
Không gian thoáng mát thích hợp để người dân thoái mái tham quan và mua bán.

Tại công viên 23/9 với 660 lô, các thương lái tập trung mua bán các loại cây, hoa kiểng cao cấp bố trí xung quanh mặt tiền công viên, dọc theo các trục đường chính bên trong.

Thuong lam hoa xuan tai cho hoa Tet
 

Đặc biệt, năm nay có thêm một vài gian hàng trưng bày các loài hoa xuất xứ từ Trung Quốc như hoa lài, xanh thơm được cắt gọt khá bắt mắt và tinh tế.

Thuong lam hoa xuan tai cho hoa Tet
Anh Nguyễn Văn Ân cho biết: “Năm nay do thời tiết không thuận lợi nên ít mai hơn những năm trước, chủ yếu là những cây bonsai được cắt tỉa tỉ mỉ”.

Chị Bích Trâm (34 tuổi, người bán) chia sẻ: “Khác với mọi năm, năm nay người dân thích những loại cây may mắn, thảo dược vừa nhỏ gọn, phù hợp túi tiền nhưng quan trọng hơn hết là ý nghĩa mang sự bình an, hạnh phúc đến cho gia đình”. Đó cũng chính là nguyên nhân mà hàng loạt cây phát tài, hoa lan, đinh lăng, cẩm thạch… chiếm kha khá diện tích trưng bày tại chợ hoa tết.

Thuong lam hoa xuan tai cho hoa Tet

Nhiều loài hoa bắt mắt tạo nên điểm nhấn cho chợ hoa tết 2019.

Bên cạnh đó, một vài làng nghề cũng mang sản phẩm đến trưng bày nhân dịp này với nhiều món đồ thú vị như tranh bằng hoa được đóng khung sang trọng, bưởi đỏ tiến vua khắc chữ hay các loại giỏ được đan bằng tay… Tất cả tạo nên những nét chấm phá trong bức tranh rực rỡ sắc màu của TP.HCM chào đón Tết Kỷ Hợi 2019.

Thuong lam hoa xuan tai cho hoa Tet
Ngày đầu khai trương nhưng hoạt động mua bán diễn ra khá nhộn nhịp.
Thuong lam hoa xuan tai cho hoa Tet
Các nghệ nhân tập trung chỉnh sửa từng chi tiết cây bonsai sao cho ưng ý nhất.
Thuong lam hoa xuan tai cho hoa Tet
Hoa lan được người dân ưa chuộng trong dịp tết năm nay.
Thuong lam hoa xuan tai cho hoa Tet
Các chậu quất khủng với nhiều hình thù độc đáo vượt quá chiều cao của người trưởng thành.
Thuong lam hoa xuan tai cho hoa Tet
Các loại cây phong thủy ngày tết.
Thuong lam hoa xuan tai cho hoa Tet
Cây nhài của Trung Quốc đẹp mắt, độc lạ.
Thuong lam hoa xuan tai cho hoa Tet
Chợ hoa còn thu hút khá nhiều du khách nước ngoài đến thưởng lãm.
Thuong lam hoa xuan tai cho hoa Tet

Chợ hoa tết Kỷ Hợi 2019 sẽ kéo dài cho đến 12g ngày 4/2/2019.

Thuong lam hoa xuan tai cho hoa Tet
Các gia đình vừa tham quan vừa chụp hình lưu lại những khoảnh khắc đẹp.
Thuong lam hoa xuan tai cho hoa Tet
Bưởi đỏ tiến vua được vận chuyển từ Thanh Hóa vào thành phố có mùi thơm dễ chịu gây ấn tượng với mọi người.


                                                                                    Chung Thu Hương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI