Thừa Thiên - Huế: 23 người bị thương, 1 người chết, hơn 1600 ngôi nhà tốc mái do bão số 5

18/09/2020 - 14:28

PNO - Tính đến 13 giờ chiều 18/9, trên địa bàn Thừa Thiên - Huế có 1 người chết, 23 người bị thương, 1.664 nhà tốc mái, 3 nhà bị sập.

Tại tỉnh Thừa Thiên - Huế, theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của tỉnh thì vùng thiệt hại nặng do bão tập trung tại các huyện ven biển Phong Điền, Quảng Điền, Phú Vang, Phú Lộc; thị xã Hương Trà, Hương Thủy và TP. Huế.

 Dọc tuyến đường chạy ngang Đại Nội Huế cây xanh trăm trăm tuổi đổ gãy  năm la liệt hai bên đường
Dọc tuyến đường chạy ngang Đại Nội Huế cây xanh trăm tuổi đổ gãy nằm la liệt hai bên đường

Theo thống kê chưa đầy đủ, đến 13 giờ trưa 18/9 tại tỉnh Thừa Thiên – Huế, bão số 5 làm cây đổ đè chết 1 người tại xã Phong Thu, huyện Phong Điền và 23 người bị thương, trong đó có 2 bị thương nặng.

Một nhánh cây  cổ thụ gãy nằm vắt ngang lối dẫn vào trụ sở Đại học Huế
Một nhánh cây cổ thụ gãy nằm vắt ngang lối dẫn vào trụ sở Đại học Huế

Thống kê bước đầu, toàn tỉnh có 1.664 nhà bị tốc mái, trong đó thị xã Hương Thủy 1.459 nhà; huyện Phong Điền 60 nhà, A Lưới 2 nhà, Phú lộc 53 nhà (trong đó có 3 nhà bị sập hoàn toàn).

 Tến 1 giờ chiều 18/9 tuyến đường Ngô Quyền TP. Huế vẫn chưa thể thông đường do quá nhiều cây xanh ngã đổ nằm trên đường
Đến 1 giờ chiều 18/9 tuyến đường Ngô Quyền TP. Huế vẫn chưa thể lưu thông  do quá nhiều cây xanh ngã đổ nằm trên đường

Theo Điện lực tỉnh Thừa Thiên - Huế, đơn vị đã sa thải lưới điện toàn tỉnh trước khi bão vào nhằm đảm bảo an toàn cho người dân. Tuy nhiên, do chịu ảnh hưởng của bão, nhiều cột trụ điện bị gãy đỗ, đường dây bị đứt, hệ thống các trạm biến áp bị hư hỏng.

Ngoài ra, nhiều đường dây thông tin tại Thừa Thiên - Huế cũng bị đứt, hiện đang được tiến hành khắc phục.

Ông Phan Ngọc Thọ- Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế thăm hỏi, động viên những người bị thương do bão số 5 đăng điều trị tại Bệnh viện đa khoa thị xã Hương Thủy
Ông Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế thăm hỏi, động viên những người bị thương do bão số 5 đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Hương Thủy
Nhiều người bị thương đã được đưa đến điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Thị xã Hương Thủy
Nhiều người bị thương đã được đưa đến điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Thị xã Hương Thủy

Ngay sau khi bão đi qua, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh, công an và các ngành, các địa phương đã triển khai lực lượng, phương tiện đã tham gia tìm kiếm cứu nạn,  khắc phục hậu quả bão số 5. Công ty Công viên cây xanh Huế đã điều lực lượng dọn dẹp cây xanh bị ngã, gãy.

Một cây phượng hơn 50 tuổi gãy đỗ bên đường Trần Hừn Đạo TP. Huế
Một cây phượng hơn 50 tuổi gãy đổ bên đường Trần Hưng Đạo TP. Huế

Cũng trong trưa 18/9, ngay sau khi cơn bão số 5 đỗ bộ vào Thừa Thiên - Huế, ông Phan Ngọc Thọ -  Chủ tịch UBND đã đi kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả của bão.

Tại buổi kiểm tra, ông Thọ yêu cầu chính quyền địa phương khẩn trương huy động lực lượng nhanh chóng sửa chữa nhà cho người dân, đặc biệt quan tâm đến các hộ nghèo, hộ chính sách sớm ổn định cuộc sống.

Cùng với đó, sửa chữa các công trình trường học, bệnh viện, các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng sản xuất trên địa bàn.  

"Trong 2 ngày cuối tuần, yêu cầu tất cả lực lượng vũ trang, cán bộ công nhân viên chức, đoàn thể, học sinh sinh viên trên địa bàn phát huy tinh thần “Ngày Chủ nhật xanh” tập trung ra quân vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh; triển khai sớm các biện pháp phục hồi sản xuất", ông Phan Ngọc Thọ chỉ đạo.

 Giõ bão đánh sập mái nhà của một hộ dân kinh doanh ga trên đường Lê Quý Đôn TP.Huế
Gió bão đánh sập mái nhà của một hộ dân kinh doanh ga trên đường Lê Quý Đôn TP. Huế

 

Trên đường  Trần Hưng Đạo xe cứu thương đưa ngừoi bị nhà sập nhanh chống vào  bệnh  viện cấp cứu
Trên đường Trần Hưng Đạo xe cứu thương đưa người bị nạn vào Bệnh viện T.Ư Huế cấp cứu
Đến trưa nay lực lượng công an, quân đội đang huy động  toàn bộ lực lượng để tiến hành dọn dẹp cây cối ngã đổ để thông đường
Đến trưa nay lực lượng công an, quân đội đang huy động toàn bộ lực lượng để tiến hành dọn dẹp cây cối ngã đổ để thông đường
Trụ điện gãy la liệt ở thị trấn Thuận An (huyện Phú Vang) sau cơn bão dữ đi qua

 Thuận Hóa 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI