Thịt heo đẩy chỉ số giá tiêu dùng lên cao nhất trong 9 năm qua

30/11/2019 - 07:49

PNO - Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 11 tăng 0,96% so với tháng trước, và là mức tăng cao nhất trong 9 năm qua. Nguyên nhân chính do giá thịt heo tăng cao.

Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 11 tăng 0,96% so với tháng trước, bình quân 11 tháng, chỉ số giá tiêu dùng tăng 2,57% so với cùng kỳ năm 2018, vẫn là mức thấp nhất trong ba năm gần đây. CPI tháng 11/2019 so với tháng 12/2018 tăng 3,78%, thấp hơn mục tiêu 4% được Quốc hội đặt ra.

Có tất cả là 9/11 nhóm hàng hóa và dịch vụ trong tháng 11 tăng so với tháng trước. Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng cao nhất với 2,74%, trong đó lương thực tăng 0,26%, thực phẩm tăng 4,11%. 

Thit heo day chi so gia tieu dung len cao nhat trong 9 nam qua
Giá thịt heo tăng kỷ lục trong tháng 11 đã tác động đến chỉ số giá tiêu dùng cả nước

Hai nhóm có chỉ số giá giảm trong tháng là giao thông giảm 0,73% do ảnh hưởng của đợt điều chỉnh giảm giá xăng, dầu và bưu chính viễn thông giảm 0,09%.

Lạm phát cơ bản tháng 11/2019 tăng 0,3% so với tháng trước và tăng 2,18% so với cùng kỳ năm trước.

Theo Tổng cục Thống kê, giá vàng trong nước tháng qua đã giảm theo giá vàng thế giới. Chỉ số giá vàng tháng 11 giảm 0,63% so với tháng trước. Tuy nhiên tính từ đầu năm, giá vàng trong nước tăng 17,12% so với cùng kỳ năm trước.

Hoàng Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI