Thiếu tá quân đội nhảy xuống sông cứu cô gái trẻ nhảy cầu

20/12/2019 - 17:44

PNO - Nghe tiếng hô cứu người, thiếu tá Tuấn vội dừng xe nghe ngóng rồi nhảy xuống sông cứu cô gái đang chới với giữa dòng nước lạnh buốt.

Khoảng 9g50 ngày 20/12, một số người đi qua cầu Bến Thủy 1, bắc qua sông Lam (nối hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh) bất ngờ thấy một cô gái ngoài 20 tuổi leo qua lan can cầu nhảy xuống tự tử.

Thấy vậy, nhiều người đi đường dừng xe rồi hô hoán nhau tìm cách cứu cô gái trẻ. Lúc này, thiếu tá Võ Văn Tuấn - 40 tuổi, công tác tại Trạm đo lường, Xưởng 467, Cục Kỹ thuật Quân khu 4 đang trên đường chạy xe máy từ Nghệ An về Hà Tĩnh thì nghe tiếng hô hoán “cứu người”.

Thieu ta quan doi nhay xuong song cuu co gai tre nhay cau
Cô gái trẻ được người dân chở về nhà sau khi được cứu lên bờ

“Nghe mọi người hô có một cô gái vừa nhảy xuống sông, nhưng tôi nhìn khắp không thấy người đâu nữa. Khi đang định chạy sang bên kia cầu kiểm tra thì nghe mọi người hô cô gái nổi lên rồi” - thiếu tá Tuấn kể.

Không ngần ngại thời tiết đang mưa, lạnh, thiếu tá Tuấn liền cởi áo mưa rồi nhảy xuống sông nhanh chóng tiếp cận rồi cầm lấy tay cô gái trẻ bơi dìu về bờ.

Thieu ta quan doi nhay xuong song cuu co gai tre nhay cau
Thiếu tá Tuấn kể lại sự việc

Khi gần tới bờ, anh Tuấn được vợ chồng ngư dân đang đánh cá gần đó hỗ trợ đưa cô gái lên thuyền. Thấy cô gái vẫn tỏ ra bình thản sau khi lên bờ, anh Tuấn động viên.

Người run lập cập giữa cơn mưa phùn, thiếu tá Tuấn vẫn nán lại cho tới khi cô gái này được người dân hỗ trợ chở về nhà mới rời khỏi hiện trường.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI