Thêm 5 cán bộ của Cục Quản lý lao động ngoài nước bị khởi tố

21/10/2025 - 20:23

PNO - Theo Bộ Công an, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đang điều tra vụ án “vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, nhận hối lộ”, xảy ra tại Công ty Hoàng Long, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (nay là Bộ Nội vụ) và các đơn vị có liên quan.

Kết quả điều tra, mở rộng vụ án xác định các đối tượng là lãnh đạo, cán bộ Cục Quản lý lao động ngoài nước (Cục QLLĐNN) gồm Tống Hải Nam - Cục trưởng (đã bị khởi tố, bắt tạm giam trong vụ án); Lê Thanh Hà - nguyên Trưởng phòng Hàn Quốc, Tây Á, châu Phi; Đỗ Vân Hương - quyền Trưởng phòng Pháp chế; Tạ Thị Thanh Thúy - nguyên Trưởng phòng Pháp chế; Nguyễn Thành Hưng và Phan Thị Thu Trang - nguyên chuyên viên phòng Pháp chế - có hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn cho doanh nghiệp.

Những người này bị xác định đã gây khó khăn cho doanh nghiệp khi làm thủ tục xin phê duyệt hồ sơ đăng ký hợp đồng đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo diện Visa E7 và hồ sơ xin cấp Giấy phép đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Các nguyên lãnh đạo, cán bộ nêu trên còn móc nối với Nguyễn Lâm Sơn (kinh doanh dịch vụ tư vấn pháp lý) để “chạy” giấy phép. Các doanh nghiệp muốn được phê duyệt hồ sơ, cấp giấy phép buộc phải thông qua Sơn hoặc trực tiếp chi tiền “bôi trơn” cho Tống Hải Nam và các đối tượng liên quan trên.

Các bị can trong vụ án đã bị khởi tố trước đó - Ảnh: Bộ Công an
Các bị can trong vụ án đã bị khởi tố trước đó - Ảnh: Bộ Công an

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 19/10/2025, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự “môi giới hối lộ” và các quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với Lê Thanh Hà, Nguyễn Thành Hưng, Phan Thị Thu Trang, Đỗ Vân Hương, Tạ Thị Thanh Thúy về tội “nhận hối lộ”.

Nguyễn Lâm Sơn bị khởi tố về tội “môi giới hối lộ”.

Sau khi Viện KSND tối cao (Vụ 3) phê chuẩn, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã thi hành các quyết định, lệnh nêu trên đúng quy định pháp luật.

Cơ quan điều tra đề nghị các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp có liên quan đến các sai phạm trong vụ án chủ động đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khai báo, tố giác để được xem xét các chính sách hình sự theo quy định của pháp luật.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tổ chức điều tra làm rõ việc ông Nguyễn Bá Hoan - Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - chỉ đạo Cục QLLĐNN ban hành quy định và yêu cầu các doanh nghiệp phải có “Giấy phép con” (ngoài quy định pháp luật) khi thực hiện các hợp đồng xuất khẩu lao động, tạo rào cản, gây khó khăn cho doanh nghiệp, buộc doanh nghiệp phải đến gặp, chi tiền “bôi trơn” cho lãnh đạo Bộ và Cục QLLĐNN.

Nguồn tiền chi “bôi trơn” do các doanh nghiệp lạm dụng việc được cấp phép, giao nhiệm vụ tổ chức người đi xuất khẩu lao động, áp đặt, buộc người lao động phải nộp phí dịch vụ vượt nhiều lần định mức chi phí, chiếm đoạt tiền của người lao động.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “nhận hối lộ”, ra quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét, áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với Nguyễn Bá Hoan - Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Tống Hải Nam - Cục trưởng; Nguyễn Gia Liêm - nguyên Phó cục trưởng; Phạm Viết Hương - Phó cục trưởng Cục QLLĐNN - về tội “nhận hối lộ”.

Ông Nghiêm Quốc Hưng - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và cung ứng nhân lực Hoàng Long - cùng nhiều bị can khác cũng đã bị khởi tố trước đó về tội “vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Cơ quan điều tra đang mở rộng điều tra vụ án và áp dụng các biện pháp để thu hồi triệt để tài sản.

Nhật Thu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI