Hơn một nửa trong số 5.000 phụ nữ được Deloitte Global khảo sát ở 10 nước trên thế giới cho biết họ có ý định nghỉ việc trong vòng 2 năm tới.
Quá trình chuyển đổi số toàn cầu đang được xem như cơ hội và động lực lớn cho nữ giới.
Với phụ nữ, những chuyến đi một mình không chỉ mang lại niềm vui, sự trải nghiệm mà còn được coi như cách để tìm thấy ý nghĩa và mục đích sống.
Sự phân công lao động ngày nay đã có thay đổi khi nhiều ông bố trở thành người chăm sóc chính cho con cái cùng với quán xuyến việc nội trợ.
Nghiên cứu cho thấy thanh niên ngày nay đang trải qua “cơn đại dịch” của sự cô đơn, cô lập với xã hội, mất đi những kết nối tinh thần quan trọng.
Sau hơn hai năm đại dịch, các quy tắc phòng dịch đã được nhiều quốc gia gỡ bỏ...
Nhiều phụ nữ tại các trại tị nạn ở Syria đang phải chịu đựng điều kiện sống tồi tệ, một số khác bị buộc phải trao đổi tình dục để sinh tồn.
Ở Ấn Độ, mang thai hộ thương mại là một lĩnh vực kinh doanh lớn. Một người mẹ mang thai hộ có thể kiếm được từ 400.000 đến 1,2 triệu rupee.
Giá cả sinh hoạt tăng theo tình trạng lạm phát, thiếu hụt hàng hóa toàn cầu đang khiến bộ phận dân số lớn tuổi trên thế giới gặp nhiều khó khăn.
Thời gian qua, nhiều nước trên thế giới đã đưa ra nhận định rằng đại dịch COVID-19 sẽ sớm trở thành một căn bệnh mà chúng ta phải học cách sống chung.
Betty Grisoni muốn chia sẻ câu chuyện của mình để động viên những phụ nữ có suy nghĩ tiêu cực, rằng những gì tốt đẹp vẫn ở phía sau.
Các vụ tự tử của người nổi tiếng cùng thông tin lan truyền thiếu kiểm soát khiến tình trạng "tự tử lây lan" gia tăng trong giới trẻ ngày nay.
Hơn hai năm đại dịch COVID-19 đã để lại những thử thách cho mọi người trên khắp thế giới.
Tại châu Á, thế hệ “cha mẹ gà” dần nổi lên với cách quản lý chặt chẽ về mọi mặt trong đời sống của con trẻ chứ không chỉ là học tập.
Tòa án ở Quảng Đông (Trung Quốc) đã tuyên phạt một công ty vì ép nữ nhân viên đang mang thai phải làm ca đêm và sa thải cô trái luật.
Người máy biểu tượng của hãng Honda, Asimo sẽ chính thức nghỉ hưu vào tuần này, kết thúc sự nghiệp kéo dài 22 năm.
Hai người phụ nữ Việt, một già một trẻ, dắt díu ba đứa trẻ, bỏ lại nhà cửa, tài sản trong 20 năm gầy dựng ở xứ người, tháo chạy khỏi Ukraine.
Sau hai năm đại dịch, hiện trẻ em đang dành nhiều thời gian hơn bao giờ hết để sử dụng thiết bị điện tử và truy cập mạng xã hội.
WHO ghi nhận có trên 200 căn bệnh được cho là những di chứng hậu COVID-19. Tổ chức này ước tính có hơn 100 triệu người đang đối mặt với chúng.
Đệ nhất phu nhân Cộng hòa Sierra Leone, bà Fatima Maada Bio có nhiều sáng kiến tạo ra thay đổi vượt bậc với hành động vì trẻ em...
Những người già bị nhiễm bệnh ở Hồng Kông sống cô đơn ở nhà cảm thấy tuyệt vọng bởi ít được sự quan tâm, hỗ trợ từ gia đình hoặc xã hội.
Hồng Kông và Hàn Quốc đang là tâm chấn của dịch COVID-19 khi hai nơi này luôn dẫn đầu ca nhiễm và tử vong trên đầu người cao nhất thế giới.
Khi đại dịch bước sang năm thứ ba, ngày càng nhiều thanh thiếu niên tiếp xúc với internet và các loại hình đào tạo từ xa.
Tính hết ngày 15/3, theo Liên Hiệp Quốc, hơn 3 triệu người Ukraine đã di tản sang các nước láng giềng tị nạn kể từ khi xung đột Nga - Ukraine.
Theo lực lượng biên phòng Ukraine, đến nay đã có hơn 220.000 người trở về Ukraine. Trong số họ có người đã chạy di tản xong lại muốn quay về.
Rượu và béo phì làm tăng nguy cơ ung thư vú ở phụ nữ trung niên
Biến vi khuẩn E.coli thành 'vũ khí' tiêu diệt ung thư vú
Nhiều người già ngày càng khỏe hơn nhờ thái độ sống và ý thức tập luyện
Hơn 500 triệu trẻ em có nguy cơ béo phì, sống chung với bệnh tật
Chính quyền Tổng thống Trump bị kiện vì thay đổi khuyến nghị vắc xin trẻ em
Israel dọa ám sát bất kỳ ai kế nhiệm Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei
Thời đại giám sát tình báo: Mối nguy hiểm với các nhà lãnh đạo
Mỹ - Iran: Hành trình từ đồng minh đến kẻ thù
Vì sao tình báo Iran tê liệt khi Mỹ-Israel không kích khiến hàng loạt chỉ huy thiệt mạng?
6 vụ mất tích bí ẩn ở vùng biển New Zealand