Thanh niên giẫm đạp, dùng gậy 3 khúc đánh học sinh sau va chạm ở Bình Dương khai gì?

08/12/2020 - 14:37

PNO - Chiều 8/12, Công an TP. Thủ Dầu Một (Bình Dương) cho biết, Công an phường Tương Bình Hiệp đang khẩn lấy lời khai Lê Tấn Thành (29 tuổi, ngụ tại phường Tương Bình Hiệp, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương) để điều tra làm rõ việc người này đánh 1 nữ sinh.

Thành chính là kẻ đã đánh dã man nữ sinh sau khi va chạm giao thông vào chiều ngày 7/12. Toàn bộ hành động này đã được camera an ninh ghi lại, sau đó được tung lên mạng xã hội.

Video ghi lại cảnh người đàn ông đánh một học sinh sau tai nạn giao thông
Công an lấy lời khai Lê Tấn Thành
Công an lấy lời khai Lê Tấn Thành

Ngay sau khi biết thông tin, nhiều người dân phẫn nộ đã tìm đến tận nơi ở của thanh niên này để hỏi rõ về việc hành hung nữ sinh sau va chạm giao thông. Sau đó, lực lượng công an đã đưa thanh niên này về trụ sở công an phường, để lấy lời khai làm rõ vụ việc. Nhiều người dân bức xúc kéo đến tận tại trụ sở công an phường để theo dõi vụ việc.

Tại cơ quan công an, Thành khai ở thời điểm xảy ra vụ việc Thành có chút men trong người nên không giữ được sự bình tĩnh, dẫn đến hành hung 2 nữ sinh. Trong đó, nữ sinh do bị Thành đánh bằng gậy ba trắc đã bị thương, chảy máu ở đầu.

 

 

Phạm Diện

 
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(18)
  • ANH ANH 10-12-2020 14:45:22

    Phải xử lý nghiêm để loại bỏ thói côn đồ, đã đi sai còn dám hành hung người khác; thật xấu hổ cho loại sức dài vai rộng lại dùng hung khí đánh các cháu học sinh. Đề nghị Công an xem lại nếu khai có sử dụng rượu, bia khi tham gia giao thông thì lại càng phải xử thật nặng....

  • Thôn trần 10-12-2020 10:00:35

    Tăng hình phạt nặng hơn thêm tội uống rượu, còn lái xe.

  • Kẻ bất bình 09-12-2020 19:43:59

    nó sai luật khi xin đường thiếu quan sát, nhưng nó lại còn chổi máu bò tót, rút hung khí trong người ra hành hung con bé, đúng là chó điên,.. Nếu ở gần xóm tôi như vậy chắc công an sẽ hỏi thăm nó ở bệnh viện chứ không phải ở trụ sở. Xin pháp luật dùng tòa lưu động xử nó công khai để răn đe kẻ khác.

  • Tuyết trần 09-12-2020 19:27:55

    Tôi xem clip này thấy bức xúc quá dù đúng hay sai thì đã xảy ra tai nạn thì mình phải cư sử đúng cách đằng này quay đầu gấp sai rõ ràng mà còn đánh đạp lên đầu con người ta đây là bản chất côn đồ khi đi lại cầm nhị khúc đi nữa hành động mong pháp luật sử nghiêm minh để là gương cho kẻ khác .

  • le win 09-12-2020 19:02:49

    nếu có nồng độ cồn thì phạt luôn tội điều khiển xe khi đã uông rượi bia

  • win 09-12-2020 18:57:40

    nếu có nồng độ cồn thì phạt luôn tội điều khiển xe khi đã uông rượi bia

  • châu danh 09-12-2020 15:22:05

    máu côn đồ của thằng này không nằm ở mức độ đó có thể giết người như chơi. Đề nghị xử lí thật nghiêm để răn đe những hiểm hoạ cho xã hội

  • vũ hoài nam 09-12-2020 15:14:02

    cú đạp mà trúng đầu chắc gẫy cổ cô bé luôn. man rợ không ngờ. có men mà còn điều khiển hok hiểu là ntn?

  • Hiệp quang 09-12-2020 10:49:22

    nó đá thẳng vào đầu như vậy mà báo nghĩ sao mà dùng từ "giẫm đạp" vậy?

  • huyền trần 09-12-2020 10:10:32

    tôi đề nghị cơ quan chức năng xử lý thật thích đáng cho con người này để giáo dục răn đe. thật quá bức xúc

  • Hoàng Xuân Định 09-12-2020 10:03:57

    Tôi xem rất phẫn nộ hành vi côn đồ có nồng độ cồn và quay xe không quan sát coi thường mạng sống người khác cần xử lý nghiêm

  • phan vinh 09-12-2020 08:54:15

    Tôi đề nghị xử lý nghiêm nam thanh niên đã vi phạm luật giao thông, tội vô cớ đánh người khác, Cần phải xử lý hình sự vì có tính côn đồ và gây nguy hiểm đến tính mạng người khác! để răn đe, làm gương cho những kẻ coi thường mạng sống người khác!

  • Bùi Duy Trường 09-12-2020 02:22:57

    Mình sai khi giao thông còn hung hãn. Đánh phụ nữ là loại người hèn nhát, trong khi đây là nữ học sinh đang bị té không khả năng chống đỡ lại đánh đạp bằng chân tay rồi tiếp tục dùng vật cứng đánh vào đầu. Tôi kiến nghị Cơ quan chức năng xử lý nghiêm khắc để làm gương. "Ai làm cha, làm mẹ mà thấy cảnh này rất đau và rất đau lòng".

  • Mr. K 08-12-2020 23:09:01

    Ra là có men, vậy thì ngoài việc hành hung dã man trẻ em/phụ nữ, lại thêm tội coi thường luật GT. Phạt nặng vào.

  • Huỳnh Lâm Ngân 08-12-2020 23:04:26

    Tôi đề nghị xử lý nghiêm để làm gương cho những kẻ coi thường mạng sống người khác! Không thể xử phạt qua quýt được! Cần phải xử lý hình sự vì có tính côn đồ và gây nguy hiểm đến tính mạng người khác!

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI