Thanh niên bị tàu hỏa kéo lê 20m, thi thể không còn nguyên vẹn

27/08/2017 - 09:37

PNO - Khoảng 20h tối 26/8, trên đường sắt đoạn qua phường Hòa Minh (quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) xảy ra vụ tai nạn tàu hỏa khiến một nam thanh niên chết thương tâm.

Nạn nhân là Lê Văn Tuấn (SN 1991, trú xã Tân Lập, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đăk Lăk). Vào thời điểm trên, tàu hỏa chạy theo hướng Bắc – Nam lưu thông gần đến chắn giao nhau với đường Ngô Thì Nhậm thì anh Tuấn bất ngờ băng qua đường sắt khiến tàu hỏa không xử lý kịp.

Thanh nien bi tau hoa keo le 20m, thi the khong con nguyen ven
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: N.X

Hậu quả, anh Tuấn tử vong tại chỗ, thi thể bị kéo lê hơn 20 mét và không còn nguyên vẹn. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt để tiếp nhận hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Được biết, nạn nhân đã có vợ và 2 con nhỏ ở quê. Do hoàn cảnh kinh tế khó khăn nên anh Tuấn theo anh trai xuống Đà Nẵng ở trọ để đi làm thuê.

Tối cùng ngày, Hội chữ thập đỏ quận Liên Chiểu đã dựng thùng quyên góp để kêu gọi người đi đường giúp đỡ tiền đưa nạn nhân về quê lo hậu sự.

Hoàng Thanh Nhân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI