Thắng Malaysia để chứng tỏ bản lĩnh thật sự của đội tuyển Việt Nam

31/03/2026 - 15:56

PNO - Trận đấu với Malaysia chỉ là thủ tục, nhưng thầy trò huấn luyện viên Kim Sang Sik cần thắng để chứng tỏ bản lĩnh thật sự của một đội bóng đứng đầu khu vực.

Đội tuyển Việt Nam giành vé tham dự Asian Cup 2027 sau phán quyết của AFC
Đội tuyển Việt Nam đã giành vé tham dự Asian Cup 2027 sau phán quyết của AFC

Do sai phạm trong vụ nhập tịch 7 cầu thủ, đội tuyển bóng đá Malaysia đã bị xử thua 0-3 trước Nepal và Việt Nam. Với tình hình đó Việt Nam được 15 điểm chắc chắc đứng đầu bảng F và đương nhiên vào vòng chung kết giải Asian Cup 2027 không cần biết kết quả trận cuối gặp chính Malaysia, đội đã thắng Việt Nam 4-0 ở trận lượt đi (bị xử thua 0-3 sau đó). Vì vậy, trận đấu ngày 31/3/2026 giữa 2 đội chỉ mang tính thủ tục. Tuy nhiên, trận đấu lại mang một ý nghĩa khác đối với cả 2 đội.

Về phía Malaysia, thắng Việt Nam trên sân khách có giá trị lớn để lấy lại niềm tin của người hâm mộ đội nhà. Trận thắng cần thiết để bóng đá Malaysia chứng tỏ vụ nhập tịch “lậu” chỉ là lỗi của quan chức Liên đoàn, không cần bê bối họ vẫn có thể thắng Việt Nam một cách sòng phắng.

Về phía Việt Nam tuy không phải thắng, nhưng cơ hội “đá thật” trong thời gian “FIFA day” để thử nghiệm kỹ, chiến thuật, rà soát đội hình chắc chắn thầy trò huấn luyện viên Kim Sang Sik không dễ gì bỏ qua.

Trong danh sách các cầu thủ được triệu tập người ta thấy những cái tên quen thuộc đã từng "ăn cơm tuyển" qua các đời huấn luyện viên như Văn Lâm, Nguyễn Philip, Đình Trọng, Văn Hậu … các cầu thủ Lê Ngọc Bảo, Nguyễn Trần Việt Cường, Nguyễn Nhật Minh, từng được gọi triệu tập cho các đội tuyển trẻ, lần này mới được lên tuyển. Ngoài ra còn có Đỗ Hoàng Hên cầu thủ vừa nhập tịch, đủ điều kiện tham gia đội tuyển, cũng được gọi.

Vừa rồi trong trận giao hữu với Bangladesh, Việt Nam thắng 3-0 ngay trong hiệp 1, nhưng trận thắng đó không nói lên điều gì, vì so với Việt Nam, đội bạn quá yếu. Điều đáng ghi nhận là đội tuyển Việt Nam giỏi ghi bàn trong các tình huống phối hợp thực hiện các quả phạt. Và Tuấn Hải, Hai Long mỗi lần được gọi lên tuyển đều ghi bàn, dù ở câu lạc bộ họ thi đấu không nổi bật cho lắm.

Người hâm mộ còn kỳ vọng Hoàng Hên và Xuân Son phối hợp nhau làm “khẩu súng 2 nòng” của đội tuyển để bắn phá khung thành đối thủ. Tuy nhiên, trong trận gặp Bangladesh, Hoàng Hên chỉ có cú sút tuyệt đẹp trúng cột dọc và Xuân Son có 1 đường kiến tạo không thành bàn. Cả hai chưa cho thấy sự phối hợp đặc biệt như người hâm mộ mong muốn.

Mọi chuyện còn ở phía trước. Chính vì vậy trận đấu với Malaysia có sức hấp dẫn riêng. Người xem không chỉ trông chờ vào kết quả thắng mà còn muốn thấy những pha phối hợp nhuần nhuyễn, những cú sút chính xác đầy uy lực. Và tất nhiên hệ thống phòng thủ của đội tuyển, với sự trở lại của Đình Trọng, Việt Anh, Văn Hậu, vận hành thế nào để không cho đối thủ có cơ hội ghi bàn.

Từ ngày làm huấn luyện viên trưởng cho đội tuyển kiêm đội U23 Việt Nam, ông Kim Sang Sik hầu như đưa bóng đá Việt Nam thắng lợi ngoài mong đợi ở mọi giải đấu, tính cả hạng 3 ở giải U23 châu Á mới đây. Ngay cả trận thua đậm Malaysia 0-4 cũng được xử thắng 3-0. Điều đó chứng tỏ cái duyên của ông đối với bóng đá Việt Nam. Trận đấu với Malaysia ngày 31/3/2026 là cơ hội để HLV Kim Sang Sik và các học trò chứng tỏ trận thua Malaysia chỉ là một cú sẩy chân do đối thủ chơi gian lận.

Nguyễn Huỳnh Đạt

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI