Không chỉ giữ nguyên các án phạt từ FIFA, quyết định này còn mở ra khả năng Malaysia bị Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) xử thua 0-3 ở các trận thuộc vòng loại Asian Cup 2027, trong đó có trận thắng 4-0 trước tuyển Việt Nam.
 |
| 7 cầu thủ nhập tịch sử dụng tài liệu giả mạo - Nguồn: AFC |
CAS bác kháng cáo, giữ nguyên án phạt của FIFA
Tối 5/3, CAS đã bác phần lớn kháng cáo của FAM trong vụ bê bối liên quan đến 7 cầu thủ nhập tịch gian lận, giữ nguyên hầu hết các quyết định xử phạt trước đó của FIFA.
Theo thông cáo của CAS, 7 cầu thủ liên quan vẫn bị cấm thi đấu 12 tháng vì hành vi sử dụng giấy tờ giả nhằm chứng minh tư cách thi đấu quốc tế. Tuy nhiên, tòa điều chỉnh phạm vi của án phạt: lệnh cấm chỉ áp dụng đối với các trận đấu chính thức, thay vì cấm tham gia toàn bộ hoạt động bóng đá như quyết định ban đầu của FIFA.
Điều này đồng nghĩa các cầu thủ vẫn có thể tập luyện cùng CLB trong thời gian bị kỷ luật.
Trong khi đó, đơn kháng cáo của FAM đã bị bác bỏ hoàn toàn. Khoản phạt 350.000 franc Thụy Sĩ mà FIFA áp đặt đối với FAM vẫn được giữ nguyên.
Hành vi gian lận được xác lập
Phiên điều trần diễn ra ngày 26/2 tại trụ sở CAS ở Lausanne (Thụy Sĩ), với sự tham gia của đại diện FAM, các cầu thủ liên quan và FIFA. Sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ và bằng chứng, hội đồng trọng tài kết luận hành vi làm giả giấy tờ để chứng minh tư cách thi đấu đã được xác lập.
“Án cấm thi đấu 12 tháng là hợp lý và tương xứng, xét đến trách nhiệm đồng lõa của các cầu thủ trong vụ việc”- CAS nêu rõ trong thông cáo.
Tuy nhiên, căn cứ theo Điều 22 của Bộ quy tắc kỷ luật FIFA (FDC), tòa quyết định giảm nhẹ một phần hình phạt bằng cách chỉ áp dụng lệnh cấm đối với các trận đấu chính thức. Các cầu thủ vì thế vẫn được phép tập luyện cùng CLB chủ quản trong thời gian chấp hành án kỷ luật.
CAS cũng cho biết đây mới là quyết định tạm thời (không kèm căn cứ pháp lý). Bản phán quyết đầy đủ, có giá trị ràng buộc về pháp lý, sẽ được công bố trong thời gian tới.
Vụ việc bắt nguồn từ quyết định ngày 26/9/2025 của Ủy ban Kỷ luật FIFA. Cơ quan này xác định Malaysia đã sử dụng tài liệu hộ tịch giả hoặc không hợp lệ trong hồ sơ đăng ký thi đấu cho 7 cầu thủ nhập tịch, gồm: Joao Figueiredo (Brazil), Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Facundo Garces (Argentina), Jon Irazabal, Gabriel Palmero (Tây Ban Nha) và Hector Hevel (Hà Lan).
Theo kết luận của FIFA, các cầu thủ này không có bất kỳ mối liên hệ huyết thống hay nguồn gốc hợp lệ nào với Malaysia nhưng vẫn được cấp hộ chiếu để thi đấu cho đội tuyển quốc gia.
Hệ quả là FAM bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ, mỗi cầu thủ bị phạt 2.000 franc và cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá trong 12 tháng.
Đến tháng 1/2026, CAS từng chấp thuận đơn xin tạm hoãn lệnh cấm, giúp các cầu thủ được đăng ký thi đấu trở lại cho CLB trong thời gian chờ phán quyết cuối cùng. Tuy nhiên với quyết định mới, họ sẽ tiếp tục chấp hành án treo giò. Thời gian kỷ luật được tính cả giai đoạn từ ngày 25/9/2025 đến 26/1/2026.
 |
| FAM đã thua FIFA trong cuộc chiến pháp lý - Nguồn: AFC |
Hệ lụy lớn cho bóng đá Malaysia
Phán quyết của CAS nhiều khả năng sẽ kéo theo những án phạt tiếp theo đối với bóng đá Malaysia.
Trước đó, FIFA đã xử Malaysia thua 0-3 trong các trận giao hữu gặp Cape Verde, Singapore và Palestine vào tháng 12/2025 vì sử dụng các cầu thủ nhập tịch gian lận.
Trong khi đó, 2 trận đấu tại vòng loại Asian Cup 2027 – Malaysia thắng Nepal 2-0 và Việt Nam 4-0 – thuộc thẩm quyền quản lý của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC). Cơ quan này trước đó cho biết sẽ chờ phán quyết của CAS trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.
Nếu AFC áp dụng hình phạt tương tự, Malaysia có thể bị xử thua 0-3 ở các trận đấu nói trên.
Vì sao Malaysia có nguy cơ bị xử thua Việt Nam 0-3?
CAS đã xác nhận hành vi gian lận: phán quyết của CAS khẳng định 7 cầu thủ nhập tịch sử dụng giấy tờ giả để chứng minh tư cách thi đấu. Điều này đồng nghĩa họ không đủ điều kiện thi đấu quốc tế theo quy định của FIFA.
Nguyên tắc xử thua khi dùng cầu thủ không hợp lệ: theo thông lệ kỷ luật của FIFA và các liên đoàn châu lục, nếu một đội sử dụng cầu thủ không đủ điều kiện thi đấu, kết quả trận đấu thường bị hủy và đội vi phạm bị xử thua 0-3.
Tiền lệ đã được FIFA áp dụng: trước khi CAS ra phán quyết, FIFA đã xử Malaysia thua 0-3 trong 3 trận giao hữu gặp Cape Verde, Singapore và Palestine vì sử dụng nhóm cầu thủ nói trên.
AFC chờ CAS trước khi ra quyết định: 2 trận đấu tại vòng loại Asian Cup 2027, Malaysia thắng Nepal 2-0 và Việt Nam 4-0 do AFC quản lý. Sau phán quyết của CAS, cơ quan này gần như đã có đầy đủ cơ sở pháp lý để đưa ra án kỷ luật tương tự.
Cục diện bảng đấu có thể thay đổi: Nếu Malaysia bị xử thua 0-3 trước Việt Nam và Nepal, bảng xếp hạng vòng loại Asian Cup 2027 sẽ thay đổi đáng kể, đưa tuyển Việt Nam đến rất gần tấm vé dự vòng chung kết.
 |
| Việc AFC ra quyết định án phạt dành cho đội tuyển Malaysia trong những trận đấu sử dụng 7 cầu thủ nhập tịch trái phép gần như chỉ còn là vấn đề thời gian - Nguồn: AFC |
Vụ bê bối nhập tịch của Malaysia không chỉ là câu chuyện kỷ luật đơn thuần mà còn trở thành một trong những bê bối lớn nhất của bóng đá Đông Nam Á trong nhiều năm qua.
Trong bối cảnh nhiều nền bóng đá trong khu vực tìm cách nâng tầm bằng chính sách nhập tịch cầu thủ, vụ việc này nhắc lại một nguyên tắc cơ bản: nhập tịch không sai, nhưng luật chơi quốc tế không cho phép bất kỳ “đường tắt” nào.
Những chiến thắng có thể đến nhanh nhờ các quyết định vội vã trên bàn giấy, nhưng khi sự thật bị phanh phui, cái giá phải trả thường không chỉ là điểm số. Đó còn là uy tín của cả một nền bóng đá - thứ đôi khi mất nhiều năm mới có thể xây dựng lại.
Diễn tiến bê bối nhập tịch của Malaysia26/9/2025: FIFA kết luận Malaysia sử dụng giấy tờ không hợp lệ trong hồ sơ nhập tịch của 7 cầu thủ. Tháng 12/2025: FIFA xử Malaysia thua 0-3 trong 3 trận giao hữu quốc tế vì sử dụng cầu thủ không hợp lệ. Tháng 1/2026: CAS chấp thuận tạm hoãn lệnh cấm thi đấu đối với các cầu thủ trong thời gian xét xử. 26/2/2026: Phiên điều trần giữa FAM, các cầu thủ và FIFA diễn ra tại Lausanne (Thụy Sĩ). 5/3/2026: CAS bác kháng cáo của Malaysia, giữ nguyên án phạt chính. |
Đặng Hoàng