Thái Lan hủy bỏ quy định về kiểu tóc và trang điểm của học sinh suốt 50 năm

08/03/2025 - 11:46

PNO - Tòa án Hành chính Tối cao Thái Lan vừa ra phán quyết hủy bỏ chỉ thị của Bộ Giáo dục cấm học sinh để tóc dài và trang điểm đến trường.

Phán quyết này cho phép các trường tự thiết lập quy định riêng về kiểu tóc và quy định về trang phục của học sinh. ẢNH: THE NATION/ASIA NEWS NETWORK
Phán quyết này cho phép các trường tự thiết lập quy định riêng về kiểu tóc và quy định về trang phục của học sinh. ẢNH: THE NATION/ASIA NEWS NETWORK

Ước mơ bấy lâu của nhiều học sinh trung học Thái Lan có thể đã thành hiện thực bắt đầu từ cuối tuần này, khi mà Tòa án Hành chính Tối cao vừa ra phán quyết hủy bỏ chỉ thị của Bộ Giáo dục cấm học sinh để tóc dài và trang điểm đến trường.

Tòa án phán quyết rằng chỉ thị được ban hành ngày 6/1/1975, nhưng ngay sau đó bị phát hiện vi phạm Điều 26 của Hiến pháp, dẫn đến việc chỉ thị bị bãi bỏ ngay lập tức.

Tuy nhiên, phán quyết dường như tạo điều kiện cho ban quản lý các nhà trường đưa ra quy định riêng về kiểu tóc và quy định về trang phục của học sinh kể từ đó.

Trong phán quyết mới nhất của mình, tòa án nhấn mạnh rằng, Điều 26 của Hiến pháp cấm các luật hạn chế vô lý các quyền và tự do của cá nhân, đặc biệt là khi chúng làm suy yếu nhân phẩm con người.

Ngoài ra, tòa án còn cho rằng chỉ thị năm 1975 đã lỗi thời và không phù hợp với bối cảnh xã hội hiện nay.

Vấn đề về kiểu tóc và đồng phục đã là vấn đề gây tranh cãi giữa học sinh và ban quản lý nhà trường trong suốt nhiều năm. Có những trường hợp, học sinh bị giáo viên làm nhục, cắt tóc ngay trong lớp học.

Ban quản lý nhà trường thường cho rằng tóc ngắn giúp tăng cường tính kỷ luật, trong khi học sinh phản bác rằng việc cắt tóc bắt buộc không ảnh hưởng đến kết quả học tập mà còn dẫn đến sự sỉ nhục trước công chúng.

Tòa án thừa nhận rằng lệnh đảo chính và chỉ thị ban đầu nhằm mục đích dạy học sinh vâng lời cha mẹ, giáo viên và nhà trường, đồng thời bồi dưỡng hành vi tốt.

Tuy nhiên, tòa án phán quyết rằng việc bắt buộc học sinh trung học phải cắt tóc cực ngắn hoặc cắt tóc đầu đinh không còn phù hợp với xã hội hiện đại và không xem xét đến sự phát triển thể chất và bản sắc của thanh thiếu niên từ 13 đến 16 tuổi.

Hơn nữa, tòa án nhận thấy chỉ thị này xung đột với Điều 26 của Đạo luật Bảo vệ Trẻ em, trong đó cấm mọi hành động gây đau khổ về thể chất hoặc tinh thần cho trẻ em.

Trọng Trí (theo Asian)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI