Tàu cứu nạn xuyên đêm chở bác sĩ ra vùng biển đặc khu Hoàng Sa cứu ngư dân đột quỵ

18/04/2026 - 11:18

PNO - Ngư dân tàu cá Đà Nẵng khi đang hành nghề tại vùng biển đặc khu Hoàng Sa thì bị đột quỵ, được cứu nạn hàng hải xuyên đêm tiếp cận hỗ trợ.

Hồi 8g12 ngày 16/4/2026, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng Việt Nam (Trung tâm) nhận được thông tin khẩn cấp từ tàu cá QNa 91056 TS do ông Phạm Văn Huy (trú tại xã Núi Thành, TP Đà Nẵng) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng.

Theo đó, khi đang hành nghề trên biển thì thuyền viên Đỗ Bá Hậu (sinh năm 1965, trú tại xã Núi Thành) bất ngờ gặp phải các triệu chứng bị mất nhận thức, không nói được, không ăn uống được, tàu đang chạy về Đà Nẵng với tốc độ 5 hải lý/giờ. Tàu yêu cầu đưa bệnh nhân về bờ cấp cứu khẩn cấp, vị trí hiện tại của tàu 17°53’ N – 114°26’ E, cách đảo Bom Bay đặc khu Hoàng Sa khoảng 116 hải lý về hướng Đông Bắc.

Sau khi liên lạc với tàu QNa 91056 TS, xác minh và kết nối thông tin đến Trung tâm cấp cứu TP Đà Nẵng, các y bác ỹ chẩn đoán bệnh nhân bị đột quỵ não kèm các triệu chứng nghiêm trọng và hiện đã hôn mê, nếu không kịp thời tiếp cận y tế chuyên khoa để cấp cứu có thể dẫn đến tử vong.

Trước tình trạng bệnh nguy kịch, đe dọa đến tính mạng của bệnh nhân, lúc 12g15 ngày 16/4/2026, Trung tâm đã lập tức phối hợp với Trung tâm cấp cứu 115 thành phố Đà Nẵng để cử ê kíp bác sĩ chuyên khoa cùng trang thiết bị đi cùng tàu SAR 631 để thực hiện nhiệm vụ cứu nạn cho bệnh nhân.

Lực lượng cứu nạn hàng hải và nhân viên y tế xuyên đêm hành trình trên biển ra cứu nạn ngư dân bị đột quỵ_Ảnh: DaNang MRCC.
Lực lượng cứu nạn hàng hải và nhân viên y tế xuyên đêm hành trình trên biển ra cứu nạn ngư dân bị đột quỵ - Ảnh: DaNang MRCC.

Bằng tốc độ, hành trình nhanh nhất, vượt qua hải trình hơn 260 hải lý, lúc 5g24 phút ngày 17/4/2026, tàu SAR 631 đã tiếp cận tàu QNa 91056 TS tại vị trí 17º 32’ N – 112º 36’ E thuộc đặc khu Hoàng Sa, triển khai ê kíp nhân viên cứu nạn cùng y bác sĩ lên tàu QNa 91056 TS để cấp cứu tại chỗ, nhằm ổn định tình trạng, và sau đó chuyển bệnh nhân về tàu SAR 631 để chăm sóc y tế tích cực.

Tình trạng bệnh nhân khi đưa lên tàu SAR 631 hết sức nguy kịch: đột quỵ não giờ thứ 20, hôn mê sâu, có triệu chứng yếu liệt nữa người bên phải. Sau khi tiếp nhận bệnh nhân, tàu SAR 631 khẩn trương hành trình quay về với tốc độ nhanh nhất để kịp thời cứu chữa.

Đến 22g42 ngày 17/4/2026, tàu SAR 631 đã đưa bệnh nhân về đến Đà Nẵng an toàn và bàn giao cho cơ chức năng theo quy định. Nhờ được tiếp cận y tế chuyên khoa kịp thời, bệnh nhân bước đầu đã vượt qua cơn nguy kịch, tính mạng được bảo toàn. Trung tâm Cấp cứu thành phố Đà Nẵng đã tiếp nhận và chuyển nạn nhân vào bệnh viện đa khoa Đà Đẵng để tiếp tục điều trị.

Lê Đình Dũng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI