Suối Tiên, Núi Sam... và nhiều khu du lịch đóng cửa để phòng dịch COVID-19

10/05/2021 - 13:31

PNO - Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nhiều khu du lịch, khu vui chơi giải trí trên cả nước thông báo tạm đóng cửa để phòng dịch.

Mới đây, UBND TP. Châu Đốc (An Giang) thông báo, trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Châu Đốc sẽ tạm dừng việc đón khách và thu phí tham quan Khu du lịch (KDL) quốc gia Núi Sam từ 0g ngày 10/5 cho đến khi tình hình dịch bệnh chuyển biến tích cực hơn.

 

KDL Núi Sam (TP. Châu Đốc) ngưng nhận khách từ hôm nay (8/5) (Ảnh minh hoạ)
KDL Núi Sam (TP. Châu Đốc) ngưng nhận khách từ ngày 8/5 - Ảnh minh họa

Lễ hội Vía Bà chúa xứ núi Sam - lễ hội tâm linh lớn nhất khu vực ĐBSCL diễn ra hàng năm từ ngày 2-7/6 (nhằm ngày 22-27/4 âm lịch) - năm nay chỉ diễn ra phần lễ như các nghi thức phục hiện rước và tắm Bà… cũng sẽ làm gọn lại. Đồng thời, không tổ chức lễ khai hội và các lực lượng tham gia nghiêm túc thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế.

Một số khu/điểm vui chơi trên toàn quốc cũng bắt đầu đóng cửa, ngưng nhận khách nhằm hạn chế lây lan dịch COVID-19.

Cụ thể, KDL Tam Cốc - Bích Động, khu di tích Cố đô Hoa Lư, KDL sinh thái Tràng An (Ninh Bình) cũng đã đóng cửa tạm dừng đón khách tham quan.

Ông Huỳnh Đông Tuấn - Phó tổng giám đốc Công ty CP DLVH Văn hóa Suối Tiên (TP. Thủ Đức) cho hay, để hưởng ứng và đồng hành cùng chính quyền địa phương trong việc phòng, chống dịch COVID-19, Suối Tiên tạm ngưng đón khách kể từ thứ Bảy ngày 8/5 cho đến khi tình hình dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát.

Quốc Thái

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI