Bộ Y tế đề nghị tăng cường kiểm tra, giám sát việc bảo quản, sử dụng vắc xin, tổ chức tiêm chủng... đảm bảo theo các quy định hiện hành.
Đái tháo đường hay còn được gọi là tiểu đường thai kỳ không hiếm gặp ở các mẹ bầu, nếu nắm vững những nguyên tắc sau thì có thể phòng tránh...
Các bà mẹ bị F0 và trong gia đình có người nhiễm đã cho con uống sữa công thức, vô tình làm giảm sức đề kháng với COVID-19 và nhiều bệnh khác.
Ngày 1/12, Việt Nam ghi nhận trên 14.000 ca mắc COVID-19. Con số này tăng 540 ca so với ngày hôm qua.
Chúng ta có thể phát hiện vi-rút SARS-CoV-2 thông qua nuôi cấy vi-rút, phát hiện kháng nguyên và phát hiện kháng thể.
Tổng đài 1022 là kênh thông tin được UBND TPHCM giao nhiệm vụ tiếp nhận và xử lý các phản ánh từ người dân.
Sở Y tế TPHCM trình UBND TPHCM phương án thí điểm cơ chế cho y tế tư nhân tham gia chăm sóc và điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 tại nhà.
Một trong bốn yếu tố đối phó với biến chủng mới Omicron mà WHO tại Việt Nam khuyến cáo là đẩy mạnh tiêm chủng, bao phủ vắc xin COVID-19 trên cả nước.
Trước việc 2 lô vắc xin hạn sử dụng ngày 30/11 vừa được chấp thuận tăng thời hạn sử dụng, Bộ Y tế khẳng định hoàn toàn an toàn.
Số ca mắc COVID-19 trên cả nước ghi nhận tăng so với thời điểm nhiều tháng gần đây với gần 14.000 trường hợp.
Có nhiều trường hợp dù ở lâu trong nhà nhưng da lại xấu hơn, thậm chí bị nám da. Vì sao?
Sau khi mắc COVID-19, trên 80% bệnh nhân vẫn còn những triệu chứng như mệt mỏi, khó thở, tức ngực, đổ mồ hôi, ho khan hoặc ho có đàm.
Bộ Y tế cho biết, Việt Nam ghi nhận 13.758 ca COVID-19 trong nước tại 59 tỉnh, thành phố. Số ca tại Hà Nội cao kỷ lục từ trước tới nay.
Thử đưa ra câu hỏi: “Trong các món kể trên, đâu là thực phẩm có thời gian tiêu hóa lâu nhất?”, không phải ai cũng trả lời chính xác.
Chiều 28/11, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Thừa Thiên-Huế đã thông tin về việc một nữ sinh nghi bị sốc phản vệ sau khi tiêm vắc xin COVID-19.
Bộ Y tế cho biết, Việt Nam ghi nhận gần 13.000 ca mắc COVID-19, trong đó có 7.100 ca phát hiện trong cộng đồng.
Một nam sinh trong sự cố tiêm chủng vắc xin COVID-19 xảy ra cách đây 4 ngày tại Bắc Giang đã tử vong.
Số bệnh nhân đột quỵ ngày càng có xu hướng trẻ hóa và phần lớn chưa nhận thức đúng nguyên nhân dẫn đến tình trạng thừa cholesterol, tăng nguy cơ đột quỵ.
Bộ Y tế cho biết, Việt Nam ghi nhận thêm 13.048 ca COVID-19 trong ngày. Số bệnh nhân tại Hà Nội cao kỷ lục với 310 ca.
Bộ Y tế cho biết, số ca COVID-19 tại Việt Nam tiếp tục tăng với hơn 13.000 bệnh nhân ghi nhận trong ngày.
Do ngộ độc Methanol, 2 bệnh nhân tại Trung tâm chống độc Bệnh viện Bạch Mai đã tử vong, 6 bệnh nhân còn lại gặp di chứng não và mù.
Sau thăm khám tại bệnh viện, người bệnh được chẩn đoán là viêm da tiếp xúc bội nhiễm.
Các chuyên gia y tế khuyến cáo, trong tình hình mới sống chung an toàn với COVID-19, mọi người nên có chế độ ăn hợp lý, và giảm cân an toàn.
Theo nhiều nghiên cứu, tỷ lệ trẻ mắc COVID-19 đã khỏi nhưng vẫn bị triệu chứng hậu COVID-19 chiếm 6 - 15%.
Bộ Y tế cho biết, Việt Nam ghi nhận 12.429 ca COVID-19 trong nước. Đây là con số cao nhất trong hơn 2 tháng qua.