Sau Tết, căng thẳng đón khách quay về

05/01/2015 - 07:01

PNO - PNO - Chiều 4/1, hàng ngàn hành khách từ các tỉnh, thành đã ùn ùn đổ về TP.HCM sau bốn ngày nghỉ Tết dương lịch, khiến tình hình giao thông tại các khu vực cửa ngõ TP khá căng thẳng.

edf40wrjww2tblPage:Content

Từ khoảng 15g chiều, trên Quốc lộ 13 và Xa lộ Hà Nội, xe khách từ các tỉnh, thành không ngừng nối đuôi nhau tập trung về bến xe Miền Đông. Tuy nhiên, do Xa lộ Hà Nội vừa được mở rộng nên không còn tái diễn tình trạng ùn tắc giao thông như những năm trước.

Nhưng, trên Quốc lộ 13 (đoạn gần cầu vượt Hiệp Bình Phước, Q.Thủ Đức) nhiều thời điểm vẫn xảy ra ùn ứ phương tiện. Vì vậy, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) phải cắm chốt liên tục để điều tiết giao thông. Đến khoảng 16g chiều, lượng xe khách đổ về càng đông, trước cổng bến xe Miền Đông, xe khách ùn ùn nối đuôi nhau vào bến, CSGT và bảo vệ bến xe phải túc trực điều tiết liên tục.

Tương tự, ở khu vực cửa ngõ phía Tây TP, từ khoảng 16g chiều lượng xe đổ về bắt đầu tăng cao. Đoạn từ cầu Bến Lức (tỉnh Long An) đến cầu vượt Nguyễn Văn Linh (Q.Bình Tân) lực lượng CSGT và Thanh niên xung phong phải túc trực điều tiết giao thông liên tục nhưng nhiều thời điểm vẫn xảy ra ùn ứ. Khoảng 17g chiều, lượng phương tiện đổ về đông hơn, các phương tiện phải mất cả tiếng mới qua được đoạn đường nói trên.

Với chức năng trung chuyển khách vào các khu vực trung tâm TP, các bác tài xe buýt cũng phải làm việc căng thẳng. Tại các bến xe Miền Đông, Miền Tây, An Sương, Ngã tư Ga lượng xe buýt được tăng cường vào bến liên tục để giải tỏa khách. Theo Trung tâm Quản lý và điều hành vận tải hành khách công cộng TP.HCM, chỉ tính riêng ngày 4/1, đã tăng cường hơn 250 chuyến xe buýt trên 15 tuyến.

Đối với hai bến phà Bình Khánh (nối huyện Nhà Bè với Cần Giờ) và phà Cát Lái (nối Q.2 với huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai), từ khoảng 17g chiều, lượng phương tiện tăng khá cao, phần lớn hành khách phải mất khoảng 30 phút mới qua được phà.

Theo ban quản lý hai bến xe Miền Đông và Miền Tây, sáng nay, 5/1, lượng phương tiện đổ về hai bến xe tiếp tục đông hơn.

PHANTRÍ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI