Sáu năm tù cho kẻ xâm hại bé gái 13 tuổi khiến nạn nhân mang thai

26/09/2018 - 13:41

PNO - Sáng 26/9, TAND huyện Củ Chi (TP.HCM) tuyên phạt Danh Minh Thành (sinh năm 1989, ngụ tỉnh Kiên Giang) sáu năm tù giam về tội “Giao cấu người dưới 16 tuổi”, bồi thường dân sự cho nạn nhân 80 triệu đồng.

Trước đó, ngày 25/9, TAND huyện Củ Chi đã tiến hành xét xử sơ thẩm bị cáo Danh Minh Thành về hành vi trên. Nạn nhân là bé Đ.T.T.N. (nhân vật trong bài Cần sớm làm rõ vụ xâm hại bé 13 tuổi đến mang thai, Báo Phụ Nữ ra ngày 6/10/2017), sinh ngày 10/8/2003, ngụ huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang, bị Thành xâm hại tình dục đến mang thai, hiện đang nuôi con trai 7 tháng tuổi.

Sau nam tu cho ke xam hai be gai 13 tuoi khien nan nhan mang thai
Bị cáo Danh Minh Thành tại tòa.

Theo cáo trạng, tháng 5/2017, vừa được nghỉ hè sau khi hoàn thành chương trình lớp 8, N. từ quê lên xã Trung An, huyện Củ Chi chơi với dì ruột đang thuê phòng trọ tại đây. Chiều 14/5/2017, trong lúc N. ở một mình, Danh Minh Thành đã xông vào phòng trọ, cầm dao uy hiếp buộc nạn nhân quan hệ tình dục với mình, đồng thời đe dọa nếu kể cho ai nghe sẽ bị giết.

Ngày 12/9/2017, trong giờ thể dục lớp 9 tại huyện Gò Quao, N. ngất xỉu, được thầy cô đưa đi cấp cứu. Bác sĩ cho biết N. đã mang thai 17 tuần tuổi.

Ngày 15/9, gia đình đưa N. lên TP.HCM, đến trụ sở Công an xã Trung An, huyện Củ Chi tố cáo hành vi đồi bại của Thành. Tiếp đó, Công an huyện Củ Chi đã thụ lý điều tra, ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, đề nghị truy tố Thành tội “Giao cấu với người dưới 16 tuổi”.

Sau nam tu cho ke xam hai be gai 13 tuoi khien nan nhan mang thai
Phần chất vấn của Hội đồng xét xử sơ thẩm.

Trong phiên tòa sơ thẩm có 3 luật sư tham gia bảo vệ lợi ích hợp pháp cho bé N. là các luật sư Trần Thị Ngọc Nữ, Vũ Hữu Thiên Ân (thành viên Chi hội luật sư trực thuộc Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM) và luật sư Đoàn Trọng Nghĩa (Đoàn Luật sư TP.HCM, cộng tác viên Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước TP.HCM). Trước Hội đồng xét xử, Thành khai không có ý định yêu đương với N., chỉ muốn xâm hại xong rồi bỏ. Phát hiện N. mang thai, gia đình nạn nhân có nói chuyện với Thành, tuy nhiên bị cáo chối bỏ trách nhiệm.  

Đại diện Viện kiểm sát đề nghị mức án 4-5 năm tù dành cho Thành. Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ cho rằng, mức án trên quá nhẹ, bởi với một bé gái 13 tuổi buộc phải nghỉ học giữa chừng, vừa làm mẹ, vừa làm cha thì hậu quả từ hành vi của bị cáo là vô cùng nghiêm trọng và sẽ theo nạn nhân suốt đời.

Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử cho biết còn nhiều vấn đề cần làm rõ nên sẽ tuyên án vào ngày 26/9.

Mẫn Nhi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI