Văn hoá nghệ thuật năm 2022: Những điểm son

Sân khấu cải lương: Lực lượng làm nghề lớn mạnh

28/12/2022 - 17:27

PNO - Ngoài năng lực chuyên môn, lực lượng trẻ của sân khấu cải lương còn được đánh giá cao ở sự năng động, không ngại khó, dám nghĩ dám làm

Nhiều cuộc thi trong năm 2022 như Chuông vàng vọng cổ, Bông lúa vàng, Tài năng diễn viên sân khấu cải lương Trần Hữu Trang, Liên hoan Sân khấu Thủ đô, Liên hoan Cải lương toàn quốc, Liên hoan quốc tế Sân khấu thử nghiệm 2022… đã ghi nhận sự trưởng thành và lớn mạnh của một đội ngũ trẻ.

Vở cải lương Truyền thuyết chàng Sa Mộc của sân khấu Đại Việt đạt huy chương Vàng Liên hoan Cải lương toàn quốc 2021 với đội ngũ nghệ sĩ trẻ trung: NSƯT Tú Sương, nghệ sĩ Võ Minh Lâm, Phương Cẩm Ngọc, Cao Thúy Vy, Chí Cường, Hồng Lan, Tô Tiểu Long…
Vở cải lương Truyền thuyết chàng Sa Mộc của sân khấu Đại Việt đạt huy chương Vàng Liên hoan Cải lương toàn quốc 2021 với đội ngũ nghệ sĩ trẻ trung: NSƯT Tú Sương, nghệ sĩ Võ Minh Lâm, Phương Cẩm Ngọc, Cao Thúy Vy, Chí Cường, Hồng Lan, Tô Tiểu Long…

Trong đó, lực lượng biểu diễn là sự khẳng định của một lớp nghệ sĩ đầy tiềm năng, đã trải qua quá trình rèn giũa lâu dài. Những Võ Minh Lâm, Nguyễn Minh Trường, Điền Trung, Lê Thanh Thảo, Bình Tinh, Hoàng Quốc Thanh, Nguyễn Thanh Toàn, Thu Vân, Nhã Thy… đã bước vào độ chín của nghề nghiệp, ngày một tỏa sáng. Những Nguyễn Văn Khởi, Phương Cẩm Ngọc, Nhật Nguyên, Diễm Kiều, Tô Tấn Loan, Trọng Nhân… thể hiện được tinh thần ham học hỏi và tiến bộ.

Đội ngũ đạo diễn trẻ ngoài NSƯT Lê Trung Thảo tiếp tục tạo được dấu ấn, đã có thêm những gương mặt để kỳ vọng, như: Vũ Trần, Quỳnh Khôi, Điền Trung, Minh Trường. Lực lượng tác giả cũng được tiếp sức bởi 3 cây bút trẻ là Phạm Văn Đằng, Nguyên Phương, Lâm Hữu Tặng.

Đặc biệt hơn, ngoài năng lực chuyên môn, lực lượng này còn được đánh giá cao ở sự năng động, không ngại khó, dám nghĩ dám làm. Có những người còn có khả năng kêu gọi đầu tư, tự tin thực hiện các dự án của riêng mình. Như Điền Trung, Minh Trường, Kim Tiến, Văn Hợp… tự đầu tư tác phẩm dự liên hoan cải lương, hay Trường Giang, Hoàng Hải tổ chức biểu diễn những tác phẩm mình tâm đắc…

Tham gia cuộc thi Tài năng diễn viên sân khấu cải lương Trần Hữu Trang 2022, NSƯT Lê Trung Thảo đạt huy chương bạc và được Hội đồng báo chí trao giải “truyền cảm hứng” khi tiết mục dự thi do chính anh tự viết, tự dựng và biểu diễn. Với vai trò đạo diễn, anh cũng để lại dấu ấn đẹp khi vở Câu hò đất mẹ (Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang) được yêu thích tại Liên hoan Cải lương toàn quốc 2021
Tham gia cuộc thi Tài năng diễn viên sân khấu cải lương Trần Hữu Trang 2022, NSƯT Lê Trung Thảo đạt huy chương bạc và được Hội đồng báo chí trao giải “truyền cảm hứng” khi tiết mục dự thi do chính anh tự viết, tự dựng và biểu diễn. Với vai trò đạo diễn, anh cũng để lại dấu ấn đẹp khi vở Câu hò đất mẹ (Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang) được yêu thích tại Liên hoan Cải lương toàn quốc 2021

Những dấu ấn của sân khấu TPHCM 2022:

- Sân khấu Hoàng Thái Thanh chuyển sang hình thức mùa diễn từ tháng 9/2022.

- Sân khấu Hồng Vân phối hợp Trường đại học Kinh tế TPHCM thành lập UEH Theatre từ tháng 11/2022.

- Nhà hát Thanh Niên ra mắt từ tháng 10/2022 với chương trình “Ấn tượng 25 năm kịch IDECAF” tái diễn 5 vở kịch kinh điển: 12 bà mụ, Tiên Nga, Bí mật vườn Lệ Chi, Ngàn năm tình sử, Vua thánh triều Lê.

Nhờ sự năng động này của lực lượng làm nghề, mà các sàn diễn cải lương trở lại sau dịch bệnh đều khởi sắc. Từ các sân khấu xã hội hóa như sân khấu Đại Việt, Đoàn Cải lương tuồng cổ Huỳnh Long, sân khấu Chí Linh - Vân Hà, sân khấu Lê Nguyễn Trường Giang… đến các đơn vị của nhà hát cải lương Trần Hữu Trang đều bán vé rất tốt. Tuy nhiên, cải lương vẫn không thể sáng đèn hằng tuần, các đơn vị thỉnh thoảng tổ chức 1-2 suất diễn rồi rất lâu sau mới đáo lại, hoặc sang một vở diễn khác. Đời sống một tác phẩm cải lương rất ngắn, vì vậy, nguồn nhân lực dù phát triển lớn mạnh, nhưng lại thiếu đất diễn. 

Trước thực tế đó, kế hoạch khởi động chương trình cải lương của nhà hát Thanh Niên vào đầu năm 2023 của “ông bầu” Huỳnh Anh Tuấn là nỗ lực đáng ghi nhận. Thành phố sẽ có thêm một điểm diễn, tạo thêm cơ hội cho lực lượng làm nghề dồi dào của sân khấu cải lương hiện nay. 

Ninh Lộc

N

 

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI