Rừng bần ven sông Lam 'ngộp thở' trong rác thải

10/04/2026 - 12:13

PNO - Được xem là “lá phổi xanh”, giữ đa dạng sinh học… song khu rừng bần ven sông Lam đang bị “ngộp thở” bởi rác thải sau mỗi đợt mưa lũ.

Rừng bần ven bờ sông Lam (tỉnh Nghệ An) dài hơn 4km, chiều ngang nơi rộng nhất lên tới gần 1km, hẹp nhất khoảng 300m có tổng diện tích gần 60ha. Khu rừng bần này không chỉ được xem là “lá phổi xanh”, bảo vệ hệ thống đê điều, chống mặn xâm nhập, chống xói lở mà còn có giá trị rất lớn trong việc giữ đa dạng sinh học.
Rừng bần ven bờ sông Lam (tỉnh Nghệ An) dài hơn 4km, chiều ngang nơi rộng nhất lên tới gần 1km, hẹp nhất khoảng 300m có tổng diện tích gần 60ha. Khu rừng bần này không chỉ được xem là “lá phổi xanh”, bảo vệ hệ thống đê điều, chống mặn xâm nhập, chống xói lở mà còn có giá trị rất lớn trong việc giữ đa dạng sinh học.
Tuy nhiên, nhiều diện tích rừng bần dọc đê sông Lam , đặc biệt là đoạn qua địa phận phường Vinh Lộc đang dần biến thành những “cánh rừng rác”.
Tuy nhiên, nhiều diện tích rừng bần dọc đê sông Lam , đặc biệt là đoạn qua địa phận phường Vinh Lộc đang dần biến thành những “cánh rừng rác”.
Theo người dân địa phương, tình trạng rác thải bủa vây khu rừng không phải mới xuất hiện, nhưng trở nên nghiêm trọng hơn sau các đợt mưa lũ cuối năm 2025. Bên cạnh đó, việc xả rác bừa bãi của một số người dân và các phương tiện trên sông cũng góp phần khiến rừng bần bị “bức tử”.
Theo người dân địa phương, tình trạng rác thải bủa vây khu rừng không phải mới xuất hiện, nhưng trở nên nghiêm trọng hơn sau các đợt mưa lũ cuối năm 2025. Bên cạnh đó, việc xả rác bừa bãi của một số người dân và các phương tiện trên sông cũng góp phần khiến rừng bần bị “bức tử”.
Mỗi khi nước lũ trên sông Lam dâng cao rồi rút nhanh, dòng chảy lại cuốn theo một lượng lớn rác thải từ thượng nguồn đổ về. Một phần rác bị cuốn trôi ra biển, nhưng phần lớn vẫn mắc lại trên thân, cành cây và dọc bờ sông. Khi nước rút, cả khu rừng bần lộ ra với những “cây rác” đủ loại, phủ kín từng tán lá, cành cây.
Mỗi khi nước lũ trên sông Lam dâng cao rồi rút nhanh, dòng chảy lại cuốn theo một lượng lớn rác thải từ thượng nguồn đổ về. Một phần rác bị cuốn trôi ra biển, nhưng phần lớn vẫn mắc lại trên thân, cành cây và dọc bờ sông. Khi nước rút, cả khu rừng bần lộ ra với những “cây rác” đủ loại, phủ kín từng tán lá, cành cây.
Ngoài túi ni lông chiếm phần lớn, rác thải còn gồm chai nhựa, xốp và nhiều vật dụng sinh hoạt khác, bám dày đặc trên các tán cây bần.
Ngoài túi ni lông chiếm phần lớn, rác thải còn gồm chai nhựa, xốp và nhiều vật dụng sinh hoạt khác, bám dày đặc trên các tán cây bần.
Dù mùa mưa lũ đã qua hơn nửa năm, khu rừng vẫn hiện rõ hai gam màu đối lập: màu xanh của cây bần và màu xám trắng của rác thải treo kín. Các loại rác như túi ni lông, chai nhựa, xốp, vật dụng sinh hoạt… bám dày đặc trên tán cây, tạo nên hình ảnh nhếch nhác.
Dù mùa mưa lũ đã qua hơn nửa năm, khu rừng vẫn hiện rõ hai gam màu đối lập: màu xanh của cây bần và màu xám trắng của rác thải treo kín. Các loại rác như túi ni lông, chai nhựa, xốp, vật dụng sinh hoạt… bám dày đặc trên tán cây, tạo nên hình ảnh nhếch nhác.
Bị rác thải bủa vây, nhiều cây bần không thể sinh trưởng bình thường. Những túi ni lông bám chằng chịt trên cành đã cản trở quá trình đâm chồi, khiến lá không thể nhú lên; lâu dần cây khô héo, suy kiệt rồi chết mòn theo thời gian.
Bị rác thải bủa vây, nhiều cây bần không thể sinh trưởng bình thường. Những túi ni lông bám chằng chịt trên cành đã cản trở quá trình đâm chồi, khiến lá không thể nhú lên; lâu dần cây khô héo, suy kiệt rồi chết mòn theo thời gian.
Những cây bần non vừa phát triển cũng không tránh khỏi tác động, khi hệ rễ bị vùi lấp, “ngộp thở” trong đủ loại rác thải.
Những cây bần non vừa phát triển cũng không tránh khỏi tác động, khi hệ rễ bị vùi lấp, “ngộp thở” trong đủ loại rác thải.
Không chỉ gây hại cho cây rừng, rác thải còn đe dọa trực tiếp đến hệ sinh thái và nguồn lợi thủy sản trong khu rừng bần.
Không chỉ gây hại cho cây rừng, rác thải còn đe dọa trực tiếp đến hệ sinh thái và nguồn lợi thủy sản trong khu rừng bần.
Trước thực trạng trên, chính quyền phường Vinh Lộc đã giao các bộ phận chuyên môn kiểm tra, huy động nhân lực giải phóng số rác thải rắn ở cánh rừng bần. Phường Vinh Lộc cũng đã có văn bản đề nghị Ban Quản lý rừng phòng hộ Nghi Lộc (đơn vị được giao quản lý rừng phòng hộ ven sông Lam) phối hợp xử lý tình trạng trên.
Trước thực trạng trên, chính quyền phường Vinh Lộc đã giao các bộ phận chuyên môn kiểm tra, huy động nhân lực giải phóng số rác thải rắn ở cánh rừng bần. Phường Vinh Lộc cũng đã có văn bản đề nghị Ban Quản lý rừng phòng hộ Nghi Lộc (đơn vị được giao quản lý rừng phòng hộ ven sông Lam) phối hợp xử lý tình trạng trên.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI