TPHCM chuẩn bị cho kỳ thi lớp Mười quy mô lớn

10/04/2026 - 06:15

PNO - Dự kiến, ngày 22/4, học sinh lớp Chín TPHCM bắt đầu đăng ký nguyện vọng tuyển sinh vào lớp Mười công lập năm 2026. Đây là kỳ thi với quy mô lớn chưa từng có nên dự báo sẽ có không ít khó khăn.

Quy trình tuyển sinh gồm 10 bước

Năm 2026 là năm đầu tiên kỳ thi tuyển sinh vào lớp Mười tại TPHCM diễn ra sau sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, với hơn 169.000 học sinh dự kiến tốt nghiệp THCS.

Sở GD-ĐT TPHCM dự kiến tổ chức 250 điểm thi trên toàn địa bàn, dự báo kéo theo nhiều khó khăn cho cả khâu tổ chức và quá trình đăng ký nguyện vọng của học sinh. Đến hiện tại, khả năng tiếp nhận của khoảng 170 trường THPT công lập là gần 104.000 học sinh, tương ứng tỉ lệ khoảng 61%. Sở đặt mục tiêu nâng tổng số học sinh trúng tuyển lên 70%, tương đương hơn 118.000 chỉ tiêu.

Học sinh một trường THCS ở TPHCM tham gia kỳ thi tuyển sinh lớp Mười năm 2025
Học sinh một trường THCS ở TPHCM tham gia kỳ thi tuyển sinh lớp Mười năm 2025

Ông Nguyễn Võ Đăng Khoa - Phó trưởng phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Sở GD-ĐT TPHCM - cho biết, sở đã xây dựng quy trình tuyển sinh gồm 10 bước, đồng bộ trên toàn thành phố nhằm tạo thuận lợi cho các trường THCS và học sinh, phụ huynh. Cụ thể, ở bước 1, các trường THCS cập nhật dữ liệu học sinh lớp Chín lên hệ thống quản lý thi, cấp tài khoản đăng nhập cho từng học sinh để đăng ký dự thi.

Bước 2 (từ 8g ngày 22/4 đến chậm nhất 17g ngày 28/4), học sinh đăng ký dự thi trực tuyến tại địa chỉ
ts10.hcm.edu.vn. Các trường nhập dữ liệu xét tốt nghiệp THCS và thông tin ưu tiên, hỗ trợ thí sinh khi phát sinh sự cố. Bước 3 (dự kiến chậm nhất 16g ngày 4/5), Sở GD-ĐT sẽ khóa cổng đăng ký để thống kê, công bố số lượng học sinh đăng ký nguyện vọng 1 của từng trường THPT. Từ đó, học sinh có thông tin để điều chỉnh nguyện vọng ở bước 4 (từ 17g ngày 4/5 đến chậm nhất 17g ngày 8/5). Lưu ý, học sinh chỉ có thể thay đổi thứ tự hoặc nội dung nguyện vọng đã đăng ký, không được đăng ký mới hoặc hủy hồ sơ dự thi.
Bước 5, Sở GD-ĐT TPHCM khóa hệ thống và niêm phong dữ liệu. Thí sinh sẽ không được điều chỉnh nguyện vọng vì bất kỳ lý do nào.

Các bước còn lại gồm: tổ chức thi theo lịch (bước 6); chấm thi và công bố kết quả (bước 7); công bố điểm chuẩn lớp Mười chuyên và tích hợp (bước 8); xác nhận nhập học đối với các lớp chuyên, tích hợp (bước 9); xét tuyển 3 nguyện vọng vào lớp Mười thường và công bố kết quả đồng loạt (bước 10).

Cũng theo ông Nguyễn Võ Khoa, thí sinh được đăng ký tối đa 8 nguyện vọng lớp Mười. Bao gồm 3 nguyện vọng tích hợp, 2 nguyện vọng chuyên và 3 nguyện vọng thường. “Việc mở rộng phạm vi lựa chọn trường sau sáp nhập đặt ra yêu cầu học sinh, phụ huynh cân nhắc kỹ về khoảng cách địa lý, điều kiện đi lại và môi trường học tập. Mỗi thí sinh chỉ trúng tuyển 1 nguyện vọng duy nhất và không được thay đổi sau khi có kết quả” - ông nhấn mạnh. Kết thúc quy trình 10 bước, dựa trên kết quả nộp hồ sơ tại các trường THPT, sở sẽ cân nhắc việc xét tuyển bổ sung cho những học sinh trượt cả 3 nguyện vọng vào các trường còn thiếu nhiều chỉ tiêu.

Mở rộng cơ hội với 3 nguyện vọng

So với khu vực 1 (TPHCM trước đây), quy trình tuyển sinh năm nay có nhiều khác biệt với học sinh khu vực 2 (Bình Dương trước đây) và khu vực 3 (Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây). Tại khu vực 3, ông Đào Vĩnh Bộ - Phó hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Trãi (phường Rạch Dừa) - cho biết, những năm trước học sinh chỉ được đăng ký tối đa 2 nguyện vọng vào các trường THPT công lập trong cùng địa bàn. Năm nay, việc được đăng ký 3 nguyện vọng giúp tăng thêm cơ hội cho học sinh.

Nhà trường sẽ sớm triển khai quy định và khung thời gian đến giáo viên chủ nhiệm. Khoảng tuần sau, trường sẽ tổ chức tư vấn cho phụ huynh, học sinh để kịp thời gian đăng ký nguyện vọng từ ngày 22/4. “Giáo viên sẽ cung cấp thông tin cụ thể về từng trường như: khoảng cách địa lý, điểm chuẩn, chỉ tiêu các năm trước, tổ hợp môn để học sinh cân nhắc. Việc tư vấn được điều chỉnh linh hoạt dựa trên kết quả học tập và các đợt thi thử của học sinh” - ông nhấn mạnh.

Tương tự, trước đây, thí sinh khu vực 2 chỉ được đăng ký tối đa 2 nguyện vọng vào các trường THPT công lập không chuyên và 2 nguyện vọng theo môn chuyên vào Trường THPT chuyên Hùng Vương. Bà Thái Thị Thu Hiền - Hiệu trưởng Trường THCS Phú Hòa (phường Phú Lợi) - nhận định, kỳ thi năm nay có nhiều thay đổi khi tăng số lượng nguyện vọng, đẩy mạnh chuyển đổi số với 100% học sinh đăng ký dự thi trực tuyến. Điều này đòi hỏi học sinh cần chủ động tìm hiểu kỹ thông tin để thực hiện đúng.

Về phía nhà trường, để hỗ trợ phụ huynh và học sinh, giáo viên chủ nhiệm sẽ phối hợp với giáo viên các môn toán, ngữ văn, ngoại ngữ đánh giá năng lực học sinh. Từ đó gợi ý chọn trường THPT phù hợp. Đặc biệt, thầy cô sẽ hướng dẫn học sinh sử dụng bản đồ số để lựa chọn trường gần nơi cư trú, tối ưu việc đi lại. Thông tin tuyển sinh được gửi qua các nhóm lớp và đăng tải trên các kênh truyền thông của trường.

Cũng theo bà Thái Thị Thu Hiền, áp lực cạnh tranh của kỳ thi năm nay cũng cao hơn đối với những học sinh có nguyện vọng vào các trường tốp đầu. Vì thống kê của Sở GD-ĐT cho thấy, khả năng tiếp nhận hiện tại của các trường THPT khu vực 2 chỉ đạt khoảng 44% số học sinh tốt nghiệp THCS. Do đó, học sinh không được học vẹt, học tủ mà cần tăng cường trải nghiệm, phát triển tư duy và khả năng sáng tạo để hoàn thành tốt bài thi.

“Trường sẽ ôn tập phù hợp với từng nhóm học sinh, xây dựng ngân hàng đề tham khảo bám sát định hướng ra đề của sở. Thầy cô tập trung phát triển năng lực tư duy, vận dụng và giải quyết vấn đề cho học sinh. Các kỳ kiểm tra khảo sát sẽ được tổ chức theo cấu trúc đề thi mới để học sinh làm quen với áp lực phòng thi và tự đánh giá năng lực”, bà nói về giải pháp ôn luyện cho học sinh trong thời gian tới.

Đề thi tổng hợp hài hòa 3 khu vực

Kỳ thi tuyển sinh lớp Mười TPHCM dự kiến diễn ra trong 2 ngày 1 và 2/6 với 3 bài thi tự luận, gồm: toán, ngữ văn (120 phút/môn) và ngoại ngữ (90 phút).

Ông Nguyễn Võ Đăng Khoa cho biết, trong quá trình xây dựng ma trận đề thi tuyển sinh, sở luôn tuân thủ nguyên tắc đề thi nằm trong phạm vi kiến thức học sinh đã được học, bám sát chương trình giáo dục và đảm bảo đánh giá đúng năng lực. Đề thi được ra trên cơ sở phân tích kết quả học tập thực tế của học sinh, có sự tham vấn ý kiến chuyên môn từ đội ngũ giáo viên ở cả 3 khu vực nhằm đảm bảo tính cân bằng, không nghiêng về bất kỳ địa bàn nào.

Đề thi cũng đảm bảo tính phân hóa, vừa đáp ứng yêu cầu xét tốt nghiệp vừa phục vụ công tác tuyển sinh, qua đó giúp phân loại thí sinh theo năng lực. Học sinh hoàn toàn có thể yên tâm về chất lượng, độ phù hợp cũng như tính công bằng của đề thi. Thay vì lo lắng về mức độ khó - dễ, học sinh cần tập trung ôn tập kiến thức đã học, rà soát những phần còn chưa nắm vững để củng cố kịp thời. Việc giữ tâm lý ổn định là yếu tố rất quan trọng trong giai đoạn này.

Những lưu ý khi đặt nguyện vọng

Sở GD-ĐT TPHCM cũng đã yêu cầu các trường THCS cần tư vấn để học sinh lựa chọn trường phù hợp với năng lực học tập, điều kiện gia đình và thuận tiện đi lại. Hệ thống tuyển sinh của thành phố sẽ hỗ trợ tính toán khoảng cách từ nơi ở hiện tại theo dữ liệu VNeID đến các trường đăng ký để đưa ra cảnh báo khi khoảng cách vượt quá quy định. Cụ thể, khoảng cách đăng ký nguyện vọng không nên vượt quá 10km đối với khu vực 1 và 2 và 13km với khu vực 3. Trong trường hợp khoảng cách vượt mức này, trường phải làm việc trực tiếp với phụ huynh, lập biên bản tư vấn kèm hồ sơ để đảm bảo phụ huynh và học sinh hiểu rõ quy định không được thay đổi nguyện vọng sau thời hạn điều chỉnh hoặc sau khi có kết quả trúng tuyển.

Theo ông Nguyễn Hùng Khương - Hiệu trưởng Trường THPT Ten Lơ Man (phường Bến Thành) - học sinh cần có chiến lược đặt nguyện vọng lớp Mười phù hợp để tăng cơ hội trúng tuyển.

Nguyện vọng 1 là trường THPT mơ ước của học sinh, tạo động lực phấn đấu đạt kết quả cao. Nguyện vọng 2 là lựa chọn phù hợp với năng lực học tập thường ngày của các em. Nguyện vọng 3 là phương án an toàn, có thể thấp hơn năng lực thường ngày đôi chút để đảm bảo cơ hội trúng tuyển.

Ở cả 3 nguyện vọng, học sinh đều cần lưu ý đến yếu tố vị trí địa lý, không nên đăng ký trường quá xa nhà nhằm đảm bảo sức khỏe trong suốt 3 năm học.

Trang Thư

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI