Điểm sáng về chuyển đổi số
Một trong những hoạt động nổi bật trong phong trào thi đua yêu nước của TPHCM năm qua là chuyển đổi số. Theo ông Trần Phong Lưu - Chủ tịch UBND phường Thủ Dầu Một - chuyển đổi số đã mang lại hiệu quả rõ rệt trong cải cách hành chính.
 |
| Ông Lê Quốc Phong - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư thường trực Thành ủy TPHCM - trao Huân chương Độc lập hạng Ba cho bà Nguyễn Thị Lệ - nguyên Phó bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM |
Dù tiếp nhận và giải quyết hồ sơ phi địa giới nhưng năm qua, tỉ lệ hồ sơ được giải quyết đúng hạn và trước hạn đạt 99,62%, mức độ hài lòng của người dân đạt 100%. Đáng chú ý, UBND phường đã thí điểm nhiều mô hình ứng dụng công nghệ mới như vận hành robot thông minh tại Trung tâm Phục vụ hành chính công để hỗ trợ người dân lấy số thứ tự, tra cứu hồ sơ.
Song song đó, UBND phường cũng đưa vào vận hành tổng đài 1900866665 và cổng Zalo, tiếp nhận 592 cuộc gọi và 302 tin nhắn, xử lý kịp thời 100% yêu cầu của dân, góp phần giảm việc “chạy tới chạy lui” của dân. UBND phường còn phát động phong trào “Bình dân học vụ số”, thành lập các tổ công nghệ số cộng đồng, qua đó giúp 100% cán bộ, công chức và hơn 3.700 người dân cài đặt các ứng dụng số.
Tại phường Bình Thạnh, phong trào “Bình dân học vụ số” được triển khai với cách làm gần gũi, thiết thực, lan tỏa tinh thần số hóa đến từng khu dân cư. Bà Nguyễn Thị Hồng Lan (khu phố 5) phấn khởi kể: “Trước đây, nghe tới ứng dụng công nghệ là tôi ngán vì không hiểu cách dùng. Nay được các bạn trẻ hướng dẫn từng bước, tôi đã biết cách quét mã QR, đăng nhập và sử dụng VNeID để kiểm tra, cập nhật thông tin cá nhân, điều chỉnh địa chỉ sau sáp nhập”.
Bà Nguyễn Hoàng Đan Khanh - Bí thư Đoàn phường Bình Thạnh - cho hay, nổi bật nhất trong phong trào “Bình dân học vụ số” là mô hình “Đội hình xung kích 1-2-3” (1 mục tiêu, 2 nhóm đối tượng, 3 cách triển khai). Cụ thể, mục tiêu mà mô hình hướng tới là toàn dân sử dụng dịch vụ số; 2 nhóm đối tượng trọng tâm là người yếu thế và người lớn tuổi; 3 cách thức triển khai là hướng dẫn trực tiếp, cầm tay chỉ việc, hỗ trợ qua nhóm cộng đồng. Đến nay, mô hình đã phủ khắp các khu phố, đồng thời có các điểm hỗ trợ di động theo từng khu vực.
“Chìa khóa để mô hình này thành công là đưa công nghệ đến gần với đời sống bằng những thao tác đơn giản, thiết thực. Chuyển đổi số không phải là thứ gì xa vời mà bắt đầu từ những việc rất cụ thể như tra cứu thông tin trên VNeID (ứng dụng định danh điện tử) hay đặt lịch khám bệnh cho gia đình. Khi được hướng dẫn đúng cách, ai cũng có thể làm được” - bà chia sẻ.
Quyết tâm đặt mục tiêu tăng trưởng 2 con số
Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó chủ tịch UBND TPHCM - cho hay, năm 2026, Đảng bộ, HĐND, UBND TPHCM đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số. Đây là nhiệm vụ chính trị nhằm khẳng định vai trò đầu tàu của TPHCM với cả nước và khu vực.
Để đạt mục tiêu này, ông nêu yêu cầu: phong trào thi đua phải tiếp tục đổi mới theo hướng thực chất, đồng bộ, gắn với các đột phá chiến lược như chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, hiệu quả quản trị đô thị và đầu tư công. Đặc biệt, cần lấy mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp và chất lượng cuộc sống làm thước đo cho hiệu quả điều hành.
Ông Nguyễn Mạnh Cường yêu cầu, thi đua phải hướng trực tiếp đến mục tiêu tăng trưởng, không dàn trải, hình thức; mỗi ngành, địa phương phải xây dựng kịch bản tăng trưởng cụ thể, có cơ chế theo dõi, đánh giá định kỳ. Song song đó, cần đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, phát huy vai trò dẫn dắt của đầu tư công, khơi thông các nguồn lực đất đai, tài chính, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.
Theo ông, phong trào thi đua trong giai đoạn tới phải góp phần nâng cao chất lượng tăng trưởng dựa trên chuyển đổi số, kinh tế số, kinh tế xanh và kinh tế tri thức; khuyến khích các mô hình tạo giá trị gia tăng cao, nâng cao năng suất lao động và năng lực cạnh tranh. Bên cạnh đó, công tác thi đua, khen thưởng cần tiếp tục được đổi mới theo hướng thực chất, kịp thời, minh bạch, hướng về cơ sở; chú trọng phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, tạo sức lan tỏa và truyền cảm hứng mạnh mẽ trong toàn xã hội.
Tại hội nghị, lãnh đạo Bộ Nội vụ và TPHCM đã trao khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước năm 2025: trao tặng 1 Huân chương Độc lập hạng Nhất, 1 Huân chương Độc lập hạng Ba, 13 Huân chương Lao động hạng Nhất, 36 Huân chương Lao động hạng Nhì, 36 Huân chương Lao động hạng Ba; trao tặng 7 Cờ thi đua Chính phủ và 18 Cờ thi đua UBND TPHCM.
“Các phong trào thi đua cần được tổ chức với nguyên tắc “rõ mục tiêu, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ sản phẩm, rõ kết quả”, gắn chặt với các chỉ tiêu tăng trưởng cụ thể, có thể đo đếm. Đồng thời, cần siết chặt kỷ luật hành chính, đề cao vai trò người đứng đầu, biến chủ trương thành hành động, nhiệm vụ thành kết quả cụ thể”. Ông Nguyễn Mạnh Cường |
Dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số Ông Võ Minh Thành - Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM - cho biết, năm 2025, TPHCM tiếp tục duy trì vị trí trong nhóm dẫn đầu cả nước về chỉ số chuyển đổi số (DTI). TPHCM đã hoàn thành hợp nhất hạ tầng số sau điều chỉnh địa giới hành chính; đưa vào vận hành 10 nền tảng số thiết yếu; cung cấp hơn 2.000 dịch vụ công trực tuyến; kết nối, chia sẻ đồng bộ dữ liệu dân cư, định danh điện tử cùng các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, tạo nền tảng vững chắc cho việc phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Thời gian tới, sở tiếp tục thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện, thực chất trong quản trị đô thị, với trọng tâm là hoàn thiện hạ tầng số, phát triển dữ liệu dùng chung, đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, bản sao số (digital twin), vận hành hiệu quả trung tâm điều hành thông minh, tiếp tục nâng cao năng lực số cho đội ngũ cán bộ, công chức. |
Chăm lo thiết thực người có hoàn cảnh khó khăn Năm 2025, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” bằng nhiều giải pháp đồng bộ, thiết thực, đã giải ngân hơn 2.898 tỉ đồng vốn tín dụng ưu đãi, hỗ trợ 38.851 lượt hộ vay để làm ăn, ổn định cuộc sống. Trong năm 2025, các cơ quan, các cấp chính quyền đã cấp hơn 105.000 thẻ bảo hiểm y tế với tổng kinh phí trên 111 tỉ đồng; hỗ trợ chi phí học tập cho gần 5.000 lượt học sinh; trao học bổng cho hơn 6.400 học sinh với kinh phí gần 14 tỉ đồng; xây mới, sửa chữa 1.309 căn nhà tình thương với tổng kinh phí hơn 91,7 tỉ đồng. UBND thành phố tiếp tục phát động phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung” với trọng tâm là xây dựng môi trường làm việc tích cực, khơi dậy tinh thần tự giác, sáng tạo và khát vọng cống hiến của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang. |
Chăm lo thiết thực người có hoàn cảnh khó khăn Năm 2025, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” bằng nhiều giải pháp đồng bộ, thiết thực, đã giải ngân hơn 2.898 tỉ đồng vốn tín dụng ưu đãi, hỗ trợ 38.851 lượt hộ vay để làm ăn, ổn định cuộc sống. Trong năm 2025, các cơ quan, các cấp chính quyền đã cấp hơn 105.000 thẻ bảo hiểm y tế với tổng kinh phí trên 111 tỉ đồng; hỗ trợ chi phí học tập cho gần 5.000 lượt học sinh; trao học bổng cho hơn 6.400 học sinh với kinh phí gần 14 tỉ đồng; xây mới, sửa chữa 1.309 căn nhà tình thương với tổng kinh phí hơn 91,7 tỉ đồng. UBND thành phố tiếp tục phát động phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung” với trọng tâm là xây dựng môi trường làm việc tích cực, khơi dậy tinh thần tự giác, sáng tạo và khát vọng cống hiến của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang. |
Lắng nghe, giải quyết kịp thời nguyện vọng của dân Ông Phạm Minh Tuấn - Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM - cho biết, hệ thống mặt trận sẽ đồng hành cùng mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm địa phương (GRDP) trên 10%, đồng thời đẩy mạnh các phong trào, cuộc vận động gắn với phát triển kinh tế số, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn. Cụ thể, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM chú trọng vận động người dân để tạo sự đồng thuận trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm, nhất là các công trình kết nối vùng, góp phần mở rộng không gian phát triển cho thành phố. Mặt trận cũng tăng cường giám sát, phản biện xã hội về cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền và các chính sách an sinh; đẩy mạnh việc công khai thông tin, giám sát thực hiện ở khu dân cư, đảm bảo mọi ý kiến, nguyện vọng chính đáng của người dân được lắng nghe, giải quyết kịp thời. |
Thanh Tâm