TPHCM còn 57 điểm ngập nặng trên 30cm

10/04/2026 - 11:09

PNO - Tại hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Đảng bộ UBND TPHCM khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ngày 10/4, ông Lê Ngọc Linh - Phó giám đốc Sở Xây dựng TPHCM - đã thông tin về thực trạng ngập nước và các giải pháp khắc phục trên địa bàn.

Trước tình trạng ngập gia tăng do sụt lún, triều cường và mưa lớn, TPHCM đề ra lộ trình xử lý dứt điểm các điểm ngập đến năm 2030 - Ảnh: Vũ Quyền
TPHCM đề ra lộ trình xử lý dứt điểm các điểm ngập đến năm 2030 - Ảnh: Vũ Quyền

Theo ông, sau khi sáp nhập, toàn thành phố hiện có 159 điểm ngập do mưa và triều cường. Trong đó, có 57 điểm ngập nặng, với mực nước từ 30cm trở lên, thời gian ngập kéo dài hơn 1 giờ 30 phút, gây ách tắc giao thông, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân và vệ sinh môi trường.

Các điểm ngập nặng chủ yếu tập trung tại khu vực TPHCM (trước đây) với 30 điểm; khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (trước đây) có 14 điểm và Bình Dương (trước sáp nhập) có 8 điểm. Trong đó, khu vực Bình Dương có địa hình cao nên ít xảy ra ngập nặng, còn khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu thường đối mặt với tình trạng sạt lở bờ biển. Khu vực TPHCM cũ vẫn là nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Lãnh đạo Sở Xây dựng cho biết, dự án chống ngập 10.000 tỉ đồng của thành phố dự kiến hoàn thành toàn bộ khối lượng trong năm nay. Tuy nhiên, hệ thống vẫn chưa thể khép kín hoàn toàn vành đai bảo vệ trước triều cường, khiến thành phố vẫn đối mặt với nguy cơ ngập khi mưa lớn, thời tiết cực đoan.

Phân tích nguyên nhân, ông Lê Ngọc Linh cho rằng, ngoài các yếu tố khách quan như biến đổi khí hậu, mưa lớn với tần suất cao, triều cường dâng bất thường, TPHCM còn đang chịu tác động nghiêm trọng của tình trạng sụt lún địa tầng. Mức sụt lún trung bình khoảng 2cm/năm, có nơi lên đến 5-7cm/năm. Tính từ năm 2001 đến nay, một số khu vực đã lún từ 50-70cm, khiến cao độ trung bình của thành phố so với mực nước biển chỉ còn khoảng 0,8-1m.

Bên cạnh đó, nguyên nhân chủ quan được chỉ ra là quy hoạch chưa được cập nhật kịp thời theo biến động thực tế. Việc chống ngập còn mang tính cục bộ theo địa bàn hành chính, xử lý nơi này lại phát sinh ngập ở nơi khác.

Để khắc phục tình trạng này, Sở Xây dựng TPHCM đề xuất triển khai đồng bộ cả giải pháp công trình và phi công trình. Trong đó, giải pháp phi công trình tập trung vào việc nâng cao ý thức người dân trong việc không xả rác bừa bãi; di dời nhà ở ven kênh, rạch; tăng cường duy tu, bảo trì hệ thống thoát nước; điều tiết hồ chứa và kiểm soát xả lũ từ thượng nguồn.

Về giải pháp công trình, thành phố đã xây dựng lộ trình triển khai các dự án chống ngập từ nay đến năm 2030, hướng tới xử lý triệt để 159 điểm ngập hiện hữu. Khi các dự án hoàn thành, tình trạng ngập được kỳ vọng sẽ cơ bản được khắc phục, hạn chế tái diễn.

Thanh Tâm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI