Ra tay sát hại bốn người sau khi hiếp dâm bất thành

07/05/2018 - 18:01

PNO - Vào nhà hiếp dâm một cô gái cùng thôn nhưng bất thành, hung thủ 31 tuổi tàn nhẫn ra tay chém chết 4 người rồi phóng hỏa đốt cả căn nhà.

Vụ án mạng nghiêm trọng trên xảy ra vào rạng sáng 7/5 tại bản Nà Phạc (xã Quang Trọng, huyện Thạch An, Cao Bằng). 

Ra tay sat hai bon nguoi sau khi hiep dam bat thanh
Ngôi nhà chị Triệu Thị Coi bị Lý Đình Khánh đốt cháy. Ảnh: TTXVN

Sáng sớm cùng ngày, người dân bản Nà Phạc phát hiện căn nhà của chị Triệu Thị Coi bốc cháy. Tại hiện trường, 4 thi thể gồm chị Triệu Thị Phương (35 tuổi), cháu Triệu Văn Tiến (6 tuổi) và cháu Triệu Thị Uyên (2 tuổi) được phát hiện đã tử vong với nhiều vết chém trên người.

Xác định đây đây là một vụ án mạng nghiêm trọng, lực lượng chức năng tỉnh Cao Bằng đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, truy bắt đối tượng. Ít giờ sau khi gây án, nghi phạm Lý Đình Khánh (31 tuổi, trú bản Nà Phạc).

Bước đầu, Khánh thừa nhận khuya ngày 6/5, Khánh đến nhà chị Phương với ý định hiếp dâm nhưng bị chị Phương phản kháng. Khi chị Phương bỏ chạy qua nhà chị Coi cạnh đó cầu cứu thì Khánh đuổi theo rồi dùng dao chém chị Phương cùng 3 người trong ngôi nhà.

Hậu quả, chị Phương cùng hai cháu bé tử vong tại chỗ, bà Lý Thị Vân (86 tuổi) bị thương nặng và chết trên đường đi cấp cứu.

Sau khi gây án, nghi phạm Lý Đình Khánh đóng cửa đập phá đồ đạc rồi châm lửa đốt cả căn nhà.

Trung Thanh (tổng hợp)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI