"Quyền làm chủ của người dân phải thể hiện trong các văn bản pháp luật"

17/12/2022 - 12:49

PNO - Sáng 17/12, Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM tổng kết hoạt động năm 2022. Ông Phan Văn Mãi - Chủ tịch UBND TPHCM, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM khẳng định quyền làm chủ của người dân phải thể hiện trong văn bản pháp luật.

 

Chủ tịch UBND TPHCM, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM Phan Văn Mãi chủ trì hội nghị tổng kết của Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM sáng 17/12
Chủ tịch UBND TPHCM, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM Phan Văn Mãi chủ trì hội nghị tổng kết của Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM sáng 17/12

Ông Phan Văn Mãi - Chủ tịch UBND TPHCM, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM cho rằng trong công tác của Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM, nhất là trong công tác xây dựng pháp luật, vấn đề cần quan tâm nhất là kết quả cuối cùng.

Ông nói: "Đó chính là ý chí, nguyện vọng của người dân phải được thể hiện vào các văn bản pháp luật. Tức là quyền làm chủ của người dân phải thể hiện trong các văn bản pháp luật". Do đó, các đại biểu Quốc hội phải lựa chọn nội dung trọng tâm để lắng nghe, tiếp thu, ghi nhận và đeo bám đến cùng; nhất là quá trình hình thành các văn bản luật, để biết được ý chí, nguyện vọng đó của người dân đã được ghi nhận hoặc được thể hiện đúng chưa.

Đối với công tác giám sát, ông Phan Văn Mãi cũng yêu cầu cần có trọng tâm, trọng điểm, tránh trùng lắp, tránh gây thêm nhiều áp lực cho các đơn vị, địa bàn là đối tượng giám sát.

Thông tin về ý kiến đại biểu cho rằng một số đơn vị được giám sát có sự né tránh, nói không đúng sự thật, ông Phan Văn Mãi khẳng định: "Tôi không bao giờ chỉ đạo cho bất kỳ một phó chủ tịch nào, một giám đốc sở, ngành nào vì thành tích mà nói không đúng vấn đề".

Theo ông Phan Văn Mãi, cốt lõi là xác định đúng vấn đề, đúng trọng tâm để cùng nhau giải quyết, tháo gỡ vì sự phát triển chung của thành phố.

Nói về công tác của đoàn trong thời gian vừa qua, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM ghi nhận và đánh giá cao hoạt động của từng đại biểu. Ông nói: "Đây là một nỗ lực và niềm vui, do đó cần cố gắng phát huy trong thời gian sắp tới".

Trong năm 2022, Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM còn phối hợp với Ủy ban MTTQ các cấp và các đơn vị liên quan tổ chức 78 cuộc tiếp xúc cử tri, trong đó có 5 cuộc tiếp xúc cử tri chuyên đề
Trong năm 2022, Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM tổ chức 78 cuộc tiếp xúc cử tri, trong đó có 5 cuộc tiếp xúc cử tri chuyên đề

Trước đó, báo cáo hoạt động năm 2022, bà Văn Thị Bạch Tuyết - Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM - cho biết đoàn đã thể hiện trách nhiệm cao, chủ động, linh hoạt trong việc tổ chức các hoạt động như xây dựng pháp luật, giám sát, khảo sát, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân....

Cạnh đó, kịp thời tổ chức các nội dung làm việc gắn với tình hình thực tiễn và nguyện vọng của cử tri và người dân thành phố. Đoàn đã tổ chức giám sát 10 nội dung như sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021; Nghị quyết số 54/2017 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố; Luật Quy hoạch; Luật Nhà ở…

Ngoài ra, công tác xây dựng pháp luật được thực hiện nghiêm túc, thể hiện qua việc tổ chức lấy ý kiến các sở, ngành, trường đại học, viện nghiên cứu, chuyên gia, luật sư, luật gia đóng góp cho 11 dự án luật. Theo đó, ghi nhận được 652 ý kiến gửi đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các ủy ban của Quốc hội.

Trong năm 2022, Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM còn phối hợp với Ủy ban MTTQ các cấp và các đơn vị liên quan tổ chức 78 cuộc tiếp xúc cử tri, trong đó có 5 cuộc tiếp xúc cử tri chuyên đề, khoảng 12.540 cử tri tham dự với 970 lượt ý kiến phát biểu; tổ chức 31 buổi đại biểu Quốc hội tiếp 62 lượt công dân, xử lý 848 đơn thư của công dân…

Về hoạt động năm 2023, ông Hà Phước Thắng - Phó trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM - thông tin, sẽ giám sát Nghị quyết số 88/2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch; các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững...

T.Dân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI