 |
Tổng thống Trump đi bộ về phía Nhà Trắng tại thủ đô Washington, D.C. vào ngày 21/6 - Ảnh: Celal Gunes / Anadolu/Getty Images |
Trong một bài đăng trên Truth Social, ông Trump viết: "Chúng tôi đã hoàn thành cuộc tấn công thành công vào 3 địa điểm hạt nhân ở Iran, bao gồm Fordow, Natanz và Esfahan. Tất cả các máy bay hiện đã ra khỏi không phận Iran”.
Ông viết thêm: "Một lượng lớn bom đã được thả xuống địa điểm chính, Fordow. Tất cả các máy bay đều an toàn trên đường trở về nhà. Xin chúc mừng những chiến binh Mỹ vĩ đại của chúng ta. Không có quân đội nào khác trên thế giới có thể làm được điều này. BÂY GIỜ ĐÃ ĐẾN LÚC CHO HÒA BÌNH! Cảm ơn các bạn đã quan tâm đến vấn đề này".
Hiến pháp Mỹ trao cho các nhà lập pháp quyền tuyên chiến và thông qua những hoạt động quân sự cấp quốc gia. Nhưng ông Trump đã không tìm kiếm sự chấp thuận của Quốc hội trước khi tấn công Iran.
Tại Thượng viện và Hạ viện, các nhà lập pháp từ cả hai đảng lớn đã đưa ra luật buộc ông Trump phải đến Quốc hội trước khi tấn công địa điểm hạt nhân của Iran. Nhưng Tổng thống Donald Trump đơn phương ngăn cản việc bỏ phiếu thông qua các dự luật.
Việc thiếu sự cho phép của quốc hội có thể sẽ là chủ đề chính trong chính trường Mỹ, đặc biệt là nếu một cuộc chiến tranh lớn hơn nổ ra. Một số nhà lập pháp Mỹ đã lên án quyết định tấn công Iran của Tổng thống Donald Trump.
Cố vấn cho Thượng nghị sĩ Bernie Sanders (Đảng Dân chủ) đã chia sẻ đoạn phim ghi lại cảnh ông thông báo với đám đông tại một sự kiện ở thành phố Tulsa về các cuộc tấn công của Mỹ vào Iran. Đám đông hét lên giận dữ và hô vang: "Không còn chiến tranh nữa".
Ông Sanders nói: “Tôi đồng ý. Tôi muốn nói với các bạn một điều: tin tức mà tôi và các bạn vừa nghe không chỉ đáng báo động, mà nó còn vi hiến một cách trắng trợn. Tất cả các bạn đều biết rằng thực thể duy nhất có thể đưa đất nước này vào chiến tranh là Quốc hội Mỹ. Tổng thống không có quyền đó".
Nghị sĩ Thomas Massie từ Đảng Cộng hòa, người đã lãnh đạo nỗ lực lập pháp nhằm hạn chế khả năng tấn công Iran của Tổng thống mà không có sự chấp thuận của Quốc hội, nhận xét: các cuộc tấn công vi phạm Hiến pháp Mỹ, trong đó trao cho các nhà lập pháp thẩm quyền quyết định chiến tranh.
Nghị sĩ Ro Khanna từ Đảng Dân chủ kêu gọi triệu tập Quốc hội ngay lập tức để bỏ phiếu về một dự luật khẳng định quyền độc quyền của Quốc hội trong việc tuyên chiến.
Trong một bài đăng trên mạng xã hội, ông Khanna cho biết: "Chúng ta cần ngay lập tức quay trở lại thủ đô và bỏ phiếu cho Đại diện Thomas Massie cùng Nghị quyết Quyền hạn chiến tranh để ngăn chặn nước Mỹ bị kéo vào một cuộc chiến tranh Trung Đông bất tận khác".
Một cuộc thăm dò gần đây cho thấy 65% những người tự nhận mình là thành viên Đảng Dân chủ phản đối sự tham gia của Mỹ vào cuộc chiến tranh của Israel chống lại Iran, chỉ có 15% ủng hộ.
Ngược lại, Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson, một trong những quan chức Cộng hòa quyền lực nhất đất nước, đã nói rằng các cuộc tấn công của Trump vào Iran cho thấy cam kết của ông đối với chính sách đối ngoại "Nước Mỹ trên hết".
Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Mỹ John Thune cũng cho biết ông ủng hộ quyết định ném bom các cơ sở hạt nhân Iran của Trump. Ông viết trong một bài đăng trên X: "Sau hành động tối nay để đảm bảo vũ khí hạt nhân nằm ngoài tầm với của Iran, tôi ủng hộ Tổng thống Trump và cầu nguyện cho các binh sĩ, nhân viên Mỹ đang ở trong tình thế nguy hiểm".
Trong một bài phát biểu trước toàn quốc sau đó, Tổng thống Mỹ Donald trump đã nói rằng mục tiêu của các cuộc tấn công gần đây là ngăn chặn "năng lực làm giàu hạt nhân của Iran và chấm dứt mối đe dọa hạt nhân do nhà tài trợ khủng bố số 1 thế giới gây ra". Ông tuyên bố: "Tối nay, tôi có thể báo cáo với thế giới rằng các cuộc tấn công là một thành công quân sự ngoạn mục".
Quân đội Israel đã áp đặt thêm các hạn chế đối với việc di chuyển và tụ tập đông người để chuẩn bị cho phản ứng của Iran đối theo sau các cuộc tấn công của Mỹ.
Trong một tuyên bố, quân đội Israel thông báo: "Các hướng dẫn bao gồm: lệnh cấm các hoạt động giáo dục, tụ tập và làm việc, ngoại trừ các doanh nghiệp thiết yếu".
 |
Bài đăng của Tổng thống Trump trên Truth Social |
Hãng thông tấn Tasnim của Iran trích dẫn lời một quan chức ở thành phố Qom cho biết một phần của cơ sở hạt nhân Fordow đã bị tấn công.
Morteza Heydari, phát ngôn viên của Trụ sở quản lý khủng hoảng tỉnh Qom, chia sẻ: "Vài giờ trước, sau khi hệ thống phòng không của Qom được kích hoạt và các mục tiêu thù địch được xác định, một phần của cơ sở hạt nhân Fordow đã bị không kích".
3 địa điểm mà Mỹ đã ném bom có ý nghĩa quan trọng trong chương trình hạt nhân của Iran.
Cơ sở tại Fordow và Natanz là 2 trong số 6 cơ sở mà Iran đã làm giàu uranium ở mức 60%. Ở Isfahan cũng có một cơ sở mà Iran sử dụng để chuyển đổi uranium.
Theo báo cáo của Cơ quan Năng lượng quốc tế IAEA từ năm 2022, 90% uranium làm giàu mức độ cao của Iran được lưu trữ tại cơ sở ở Isfahan. Vì vậy, đây là những địa điểm quan trọng trong bức tranh toàn cảnh về chương trình hạt nhân của Iran.
Mohamed al-Farah, một thành viên ban chính trị của nhóm Houthis tại Yemen, cáo buộc Tổng thống Trump muốn các cuộc giao tranh diễn ra nhanh chóng và để chiến tranh kết thúc.
Tuy nhiên, ông al-Farah nhấn mạnh: “Phá hủy một cơ sở hạt nhân không phải là cách kết thúc của cuộc chiến, mà là sự khởi đầu. Thời kỳ đánh và chạy đã qua rồi".
Vài giờ trước đó, Houthis đã đe dọa sẽ tấn công các tàu của Mỹ ở Biển Đỏ nếu ông Trump quyết định tham gia cùng Israel tấn công Iran.
Phát biểu từ Nhà Trắng tối 21/6, Tổng thống Trump tuyên bố: “Các cơ sở hạt nhân trọng yếu của Iran đã bị xóa bỏ. Mục tiêu của chúng tôi là phá hủy năng lực phát triển vũ khí hạt nhân của Iran và chúng tôi đã đạt được điều đó”.
Ông đồng thời cảnh báo nếu Iran không thay đổi lập trường, Mỹ sẽ tiếp tục tấn công với độ chính xác, tốc độ và kỹ năng vượt trội và rằng “phần lớn các mục tiêu còn lại có thể sẽ bị phá hủy chỉ trong vài phút”.
Tổng thư ký Liên hiệp quốc Antonio Guterres mô tả các cuộc tấn công của Mỹ vào Iran là một "sự leo thang nguy hiểm", cảnh báo rằng cuộc xung đột ở Trung Đông có thể nhanh chóng "mất kiểm soát". Ông viết trong một bài đăng trên mạng xã hội: "Tôi vô cùng lo ngại về việc Mỹ sử dụng vũ lực chống lại Iran ngày hôm nay. Đây là một sự leo thang nguy hiểm trong một khu vực vốn đã ở bờ vực - và là mối đe dọa trực tiếp đến hòa bình và an ninh quốc tế". |
Linh La (theo Al Jazeera, Anadolu)