Quảng Ngãi: Nông dân dầm mưa cứu lúa

01/04/2022 - 19:44

PNO - Mưa lớn bất thường trong 3 ngày liên tiếp đã làm hàng ngàn hecta lúa, hoa màu ở Quảng Ngãi ngã, đổ. Nông dân xót xa dầm mưa xuống ruộng cứu lúa.

Mưa lớn từ ngày 30/3 đến chiều 1/4 đã khiến hơn 3.600 ha lúa, hoa màu vụ Đông - Xuân 2021 - 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ngập úng, đổ ngã có khả năng hư hại. Lo lắng mùa màng bị thất thu, không chờ mưa ngớt, người nông dân đã ra đồng cứu lúa.

Những cánh đồng lúa chín, chuẩn bị thu hoạch, ngã đổ
Những cánh đồng lúa chín, chuẩn bị thu hoạch bị ngã, đổ

 

Lúa chín nếu ngâm lâu ngày trong nước sẽ dễ nảy mần
Lúa chín nếu ngâm lâu ngày trong nước có thể nảy mầm hoặc hư hại

 

 Bà Phạm Thị Cúc không giấu được nỗi buồn khi bao công sức của bà và gia đình bỏ ra có nguy cơ mất trắng
 Bà Phạm Thị Cúc (67 tuổi) không giấu được nỗi buồn khi bao công sức của bà và gia đình bỏ ra có nguy cơ mất trắng

 

Nông dân cẩn thận cứu từng bó lúa, giảm đến mức tối đa thiệt hại
Nông dân cẩn thận cứu từng bó lúa, giảm tối đa thiệt hại
Ông Phạm Liễu, (65 tuổi) tỉ mẫn nâng niu từng cây lúa, trận mưa vừa qua khiến ông và gia đình đứng ngồi không yên vì quá bất ngờ
Ông Phạm Liễu (65 tuổi) nâng niu từng cây lúa, trận mưa vừa qua khiến ông và gia đình đứng ngồi không yên, ông cùng vợ cố gắng cột từng bó lúa trên gần 4 sào còn vài ngày nữa sẽ thu hoạch
dùng sợi rơm khô cột những cây lúa bị ngã lên để đến ngày thu hoạch lúa không bị úng hay nảy mầm.
 Nông dân dùng rơm cột lúa bị ngã với hy vọng mong manh lúa sẽ không bị úng, đến ngày thu hoạch vớt vát lại được chút đỉnh
Theo thống lê ban đầu của ngành chức năng Quảng Ngãi có khoảng hơn 2.400 ha lúa bị ngập;  hơn 1.210 ha lúa bị ngã đổ
Theo thống kê ban đầu của ngành chức năng tỉnh Quảng Ngãi, có khoảng hơn 2.400 ha lúa bị ngập, hơn 1.210 ha lúa bị ngã đổ 
Bà Trần Thị Xuân Hương (70 tuổi) ở thôn 1 xã Đức Chánh (huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi) nhiều tháng trồng trọt, chăm bón chỉ mong đến ngày nắng ấm thu hoạch. Tình cảnh lúa bị ngập, ngã, bà vừa cố gắng cột từng bó cho lúa đứng lên; tháo nước ra khỏi ruộng
Bà Trần Thị Xuân Hương (70 tuổi) ở thôn 1 xã Đức Chánh (huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi) lo lắng khi lúa bị ngập, ngã, bà vừa cố gắng cột từng bó cho lúa đứng lên vừa tháo nước ra khỏi ruộng 

 

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức nhiều đoàn kiểm tra ở các địa phương.

Cũng trong hôm nay, UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành văn bản hỏa tốc yêu cầu các địa phương, ban ngành khẩn trương tổ chức các biện pháp ứng phó với gió mạnh trên biển và khắc phục thiệt hại do mưa lớn.

Các lực lượng chức năng khẩn trương tổ chức kiểm tra, thống kê đánh giá tình hình thiệt hại do mưa lớn trong thời gian qua. Đồng thời huy động các lực lượng, phương tiện, nhất là lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai cơ sở hỗ trợ nhân dân thu hoạch các diện tích sản xuất nông nghiệp đã bị ngã đổ, ngập úng có thể thu hoạch được, đặc biệt là lúa vụ đông - xuân 2021-2022. Ngoài ra, tiếp tục triển khai các biện pháp tiêu úng trên các cánh đồng để hạn chế thiệt hại.

Thanh Vạn 

 

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI