Quảng Ngãi: 6 tàu nỗ lực tìm kiếm 4 ngư dân mất tích

18/10/2021 - 18:11

PNO - 6 tàu đang nỗ lực tìm kiếm 4 ngư dân hành nghề mành chụp ở khu vực Đông Bắc đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) mất liên lạc với đất liền.

Tối 18/10, ông Nguyễn Hoài Thanh, Chủ tịch UBND xã Tịnh Kỳ (TP.Quảng Ngãi) thông tin: 6 tàu cá gồm 4 tàu của địa phương và 2 tàu cá của huyện Lý Sơn vẫn đang nỗ lực hỗ trợ tìm kiếm 4 ngư dân của xã này mất tích.

4 ngư dân mất tích đang được nỗ lực tìm kiếm
4 thuyền viên mất tích đang được nỗ lực tìm kiếm

4 thuyền viên gồm Trần Anh (40 tuổi); Phạm Tấn Được, (41 tuổi); Trần Văn Anh (41 tuổi); Nguyễn Thanh Tinh (41 tuổi) đều ở thôn An Kỳ, (xã Tịnh Kỳ, TP.Quảng Ngãi). Những người này hành nghề mành chụp ở khu vực Đông Bắc đảo Lý Sơn.

Theo cơ quan chức năng, hôm qua, bà Huỳnh Thị Lương, (35 tuổi) ở thôn An Kỳ đến UBND xã Tịnh Kỳ trình báo việc tàu cá QNg 11684 TS, dài 14,5m, công suất 250 CV do ông Trần Anh, làm chủ kiêm thuyền trưởng xuất bến ở cửa Sa Kỳ lúc 14g ngày 15/10. Khoảng 6g ngày 17/10 ông Anh có điện về cho gia đình, nhưng đến 10g cùng ngày gia đình liên lạc lại cho ông Anh nhưng không được. Sau khi tiếp nhận sự việc, UBND xã đã phối hợp với bộ đội biên phòng huy động 2 tàu cá của ngư dân Trần Mai và Nguyễn Thắng để tìm kiếm nhưng không có kết quả.

Theo nguyện vọng của gia đình, hôm nay UBND xã Tịnh Kỳ tiếp tục huy động 4 phương tiện để hỗ trợ gia đình tiếp tục tìm kiếm 4 ngư dân mất tích nêu trên.

Đồng thời, để tiếp tục hỗ trợ tìm kiếm 4 ngư dân mất tích, chính quyền xã Tịnh Kỳ đã đề nghị UBND TP. Quảng Ngãi kiến nghị với Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi điều động tàu hỗ trợ tìm kiếm; xem xét hỗ trợ 80 triệu đồng tiền dầu cho 4 phương tiện trên địa bàn xã tham gia tìm đến ngư dân mất tích.

Trong vài ngày qua, địa bàn tỉnh Quảng Ngãi có không khí lạnh tăng cường, thời tiết xấu gây ra mưa lớn.

Thanh Vạn

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI